Đại học Nha Trang lần thứ hai đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

(Dân trí) - Sáng 6/4, trường Đại học Nha Trang phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho trường Đại học Nha Trang.

Lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho trường ĐH Nha Trang, sáng 6/4
Lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho trường ĐH Nha Trang, sáng 6/4

Theo đó, trường Đại học (ĐH) Nha Trang là trường đại học lần thứ hai đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT. Cụ thể, trường đạt chuẩn kiểm định lần đầu vào năm 2009, và khi đó là một trong 20 trường đại học đầu tiên của cả nước được Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Trước đó, vào tháng 9/2017, trường ĐH Nha Trang mời đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia TPHCM đến đánh giá. Kết quả, trường ĐH Nha Trang được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2012-2017 lần thứ hai với kết quả 83,61%.

Tại buổi lễ, PGS. TS Trang Sĩ Trung, Hiệu trưởng trường ĐH Nha Trang cho biết: Tầm nhìn đến năm 2030, trường ĐH Nha Trang là trường đại học đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển.

“Ngay sau đợt khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài, nhà trường đã lên kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế. Bên cạnh đó, trường cũng đã tiến hành tập huấn, triển khai Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học phiên bản 2017 của Bộ GD-ĐT để kịp thời xây dựng lộ trình tiếp tục phát triển, chuẩn bị cho chu kỳ kiểm định mới”, PGS.TS Trang Sĩ Trung cho biết.

Được biết, Trường ĐH Nha Trang tiền thân là Khoa Thủy sản được thành lập vào năm 1959 tại Học viện Nông lâm (Hà Nội), nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tính đến năm ngoái, trường có 21 Phó giáo sư, 126 Tiến sĩ, 347 Thạc sĩ, 14 giảng viên cao cấp, 53 giảng viên chính, 2 nhà giáo ưu tú.

Hàng năm, nhà trường tuyển sinh hơn 2.000 sinh viên hệ chính quy bậc đại học, 1.000 sinh viên bậc cao đẳng…

Viết Hảo