Đại học Monash tăng hạng trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới 2022

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Đại học Monash đứng vị trí 62 bảng xếp hạng "Đại học uy tín thế giới 2022" của Times Higher Education - THE. Đây là thứ hạng cao nhất của Đại học Monash trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

Đại học Monash tăng hạng trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới 2022 - 1
Đại học Monash tăng 30 bậc trong bảng xếp hạng uy tín của các trường đại học quốc tế vừa được công bố gần đây, và tăng hai bậc để đạt được thứ hạng 3 trên toàn nước Úc (Ảnh: Monash).

Thành tích giảng dạy của trường được xếp hạng 62 trên toàn thế giới trong năm nay, tăng 23 bậc so với năm 2021. Bên cạnh đó, thành tích nghiên cứu cũng tăng 30 bậc lên vị trí thứ 62 trên toàn cầu. Kết quả này đã đóng góp vào thành tích chung ấn tượng của trường Monash khi lần đầu tiên lọt vào top 50 trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới 2022 theo Times Higher Education (THE) với vị trí thứ 44.

Đại học Monash tăng hạng trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới 2022 - 2
Với thành tích nghiên cứu xuất sắc, Monash đã tăng 30 bậc, lên vị trí thứ 62 trên toàn cầu (Ảnh: Monash).

Bảng xếp hạng danh giá này được tính điểm dựa trên kết quả xét chọn trên quy mô toàn cầu, bao gồm ý kiến của các học giả được khảo sát và số lần các nghiên cứu được trích dẫn để xuất bản.

Chủ tịch kiêm Phó hiệu trưởng Đại học Monash, Giáo sư Margaret Gardner AC cho biết, thành tích trong bảng xếp hạng đại học uy tín thế giới 2022 là minh chứng cho chất lượng nghiên cứu và giáo dục tại Monash. Điều này hướng đến một mục tiêu chung là góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu.

"Theo đánh giá của các học giả hàng đầu thế giới, kết quả xếp hạng ấn tượng này tiếp tục củng cố danh tiếng của Monash với tư cách là một trong những trường đại học xuất sắc và đổi mới trên toàn thế giới. Điều này cũng thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra môi trường giáo dục và nghiên cứu chất lượng cao, trên hành trình nỗ lực góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu mà thế giới phải đối mặt" - Giáo sư Margaret Gardner AC nói.

Theo đại diện nhà trường, Đại học Monash đã tăng 56 bậc trong sáu năm. Đây là kết quả của sự cải tiến không ngừng, sự cống hiến và cam kết hướng tới sự hoàn thiện trong giảng dạy và nghiên cứu.

Đại học Monash tăng hạng trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới 2022 - 3
Đại học Monash vươn lên 56 bậc trong 6 năm liên tiếp (Ảnh: Monash).

Xếp hạng của trường trên toàn thế giới

Theo kết quả của bảng xếp hạng "Đại học uy tín thế giới THE năm 2022" được công bố vào tháng 10 vừa qua, đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của Monash. Lần đầu tiên Monash tăng 13 bậc để lọt vào top 50, xếp thứ 44 trên thế giới trong số 1.799 trường đại học toàn cầu.

Đại học Monash tăng hạng trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới 2022 - 4
Lần đầu tiên Monash tăng 13 bậc để lọt vào top 50, xếp thứ 44 trên thế giới tại bảng xếp hạng "Đại học uy tín thế giới THE năm 2022" (Ảnh: Monash).

Xét về các giải thưởng khác, Monash cũng đạt được kết quả tốt nhất từ trước đến nay trong bảng xếp hạng "Đại học tốt nhất toàn cầu 2022-2023" của US News and World Report (USNWR), tăng ba bậc để đạt được thứ hạng thứ 37 trên toàn thế giới.

Đại học Monash cũng xếp hạng thứ 57 trên toàn cầu trong bảng xếp hạng "Đại học thế giới QS năm 2023". Trong đó, ngành Dược học và Dược lý học của trường được xếp hạng nhất trong danh mục xếp hạng theo ngành học.

Thông tin chi tiết về trường Monash tại đây: https://www.monash.edu/study/why-choose-monash/our-rankings.

Để biết thêm thông tin về các bảng xếp hạng của Times Higher Education, độc giả có thể truy cập https://www.timeshighereducation.com/.