Đại học Lincoln - Hoa Kỳ trao bằng tốt nghiệp cho Cử nhân, Thạc sĩ khóa 9

Sáng ngày 26/3/2016, Đại học Lincoln (Hoa Kỳ) và Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng Tốt nghiệp cho 30 Thạc sĩ, 147 Cử nhân Quản trị kinh doanh khóa 9 thuộc chương trình hợp tác đào tạo quốc tế giữa hai trường.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp được tổ chức trang trọng sáng ngày 26/3
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp được tổ chức trang trọng sáng ngày 26/3

Đặc biệt, trong dịp này, Đại học Lincoln tiến hành nghi thức trao bằng Tiến sĩ danh dự cho ông Nguyễn Quốc Anh, Trưởng Phòng Tư vấn – Tuyển sinh – Truyền thông HUTECH vì những đóng góp, cống hiến của ông cho việc xây dựng, phát triển các chương trình của Đại học Lincoln tại Việt Nam và tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược của hai trường, góp phần nâng cao uy tín của chương trình trên bản đồ giáo dục khu vực và thế giới. Theo đó, bằng Tiến sĩ danh dự được trao cho ông Nguyễn Quốc Anh thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao của ĐH Lincoln đối với những đóng góp nổi bật về nhiều mặt của ông vào sự nghiệp giáo dục ở lĩnh vực đào tạo quốc tế.

GS.TS. Mikhail Brodsky – Hiệu trưởng ĐH Lincoln trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Nguyễn Quốc Anh – Trưởng phòng Tư vấn-Tuyển sinh-Truyền thông HUTECH
GS.TS. Mikhail Brodsky – Hiệu trưởng ĐH Lincoln trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Nguyễn Quốc Anh – Trưởng phòng Tư vấn-Tuyển sinh-Truyền thông HUTECH

Buổi lễ vinh dự đón tiếp TS. Hà Hữu Phúc – Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh, GS.TS. Mikhail Brodsky – Hiệu trưởng trường Đại học Lincoln (Hoa Kỳ), TS. Kiều Tuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị HUTECH cùng đông đảo các thầy cô là lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường đến tham dự và chúc mừng thành quả của các học viên.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Mikhail Brodsky – Hiệu trưởng trường ĐH Lincoln gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ niềm phấn khởi và tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 trường sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều bước phát triển đột phá trong những năm tới, nhằm tạo dựng một tương lai tươi sáng cho cộng đồng sinh viên Việt Nam hội nhập với môi trường học tập quốc tế và làm chủ những giá trị cốt lõi mà phương pháp tư duy mà chương trình hợp tác quốc tế này mang lại.

Tân Thạc sĩ vui mừng nhận bằng tốt nghiệp do GS.TS. Mikhail Brodsky – Hiệu trưởng trường ĐH Lincoln trao tặng
Tân Thạc sĩ vui mừng nhận bằng tốt nghiệp do GS.TS. Mikhail Brodsky – Hiệu trưởng trường ĐH Lincoln trao tặng

Được biết, Đại học Lincoln được thành lập từ năm 1919 tại thành phố Oakland, bang Califonia, Hoa Kỳ, là trường đại học uy tín, được kiểm định bởi Hội đồng giáo dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA) và có truyền thống về đào tạo nhân lực quản trị kinh doanh chất lượng cao cho các công ty, tập đoàn kinh tế trên thế giới. Đại học Lincoln và HUTECH chính thức đặt mối quan hệ hợp tác đào tạo từ năm 2007. Đây là một trong những chương trình uy tín, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép và công nhận nhằm cung cấp đội ngũ quản lý kinh tế giỏi chuyên môn, vững tiếng Anh. Hiện tại, hai trường đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hợp tác đào tạo ba chương trình: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA) đào tạo 1 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc hoàn tất chương trình năm 3 Đại học và Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA) đào tạo 3,5 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

Theo thông tin từ Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH, chương trình MBA và BBA đào tạo 1 năm tuyển sinh 2 đợt vào tháng 3 và tháng 10, và chương trình BBA đào tạo 3,5 năm sẽ tuyển sinh từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm.