Đại học không phải là sự lựa chọn duy nhất

Trường Thịnh

(Dân trí) - Huỳnh Châu Du đã nuôi đam mê với Quản trị hệ thống & An ninh mạng, quyết định lựa chọn FPT Jetking là để thực hiện giấc mơ của mình. Mặc dù đạt được thành tích cao trong học tập nhưng Châu Du không chọn đại học.

Niềm đam mê Quản trị hệ thống & An ninh mạng của chàng trai Sóc Trăng

Huỳnh Châu Du là cựu học sinh của THPT Lịch Hội Thượng ở Sóc Trăng. Dù sở hữu thành tích học tập cực tốt như điểm trung bình năm lên đến 9,5 và thi THPTQG lên đến 25 điểm nhưng bạn vẫn quyết định nhập học tại FPT Jetking thay vì những lựa chọn khác. Không chỉ có thành tích học tập tốt, Châu Du còn là một chàng trai vô cùng năng động. Ngoài thời gian học tập và phụ giúp gia đình, Châu Du còn năng nổ tham gia các sự kiện của trường như lễ hội, 20/11... và các hoạt động thể thao như bi sắt.

Đại học không phải là sự lựa chọn duy nhất - 1
Huỳnh Châu Du là cựu học sinh trường THPT Lịch Hội Thượng ở Sóc Trăng.

Niềm đam mê ngành Quản trị hệ thống và An ninh mạng của Châu Du bắt đầu từ những thước phim và lớn dần theo năm tháng. Lúc nhỏ, Du chỉ đơn thuần cảm thấy là nếu sau này lớn lên làm hacker thì rất ngầu như các nhân vật trong phim. Đến những năm học cấp 3, bạn đã bắt đầu tìm hiểu về ngành Quản trị hệ thống và An ninh mạng rồi theo đuổi đến bây giờ.

Đại học không phải là sự lựa chọn duy nhất

Để có thể thực hiện được đam mê của mình, Châu Du vừa cố gắng học tập vừa dành thời gian rảnh để phụ gia đình. Sự chăm học của Du được nhiều thầy cô nhìn thấy và hỗ trợ các chi phí học thêm. Không phụ sự mong đợi của tất cả mọi người, Châu Du tốt nghiệp với thành tích rất tốt. Mặc dù có thể lựa chọn nhiều trường đại học nổi tiếng nhưng bạn lại quyết định lựa chọn học tại FPT Jetking.

Được biết, Châu Du mong muốn được tiếp cận với các kiến thức chuyên ngành ngay tại học kỳ 1, học tập cùng doanh nghiệp nên đã không do dự lựa chọn học tại FPT Jetking để nuôi dưỡng đam.

Châu Du chia sẻ: "Em đặt mục tiêu trở thành một người thật giàu có về vật chất lẫn tinh thần để có thể lo cho bản thân, cha mẹ và em gái đang học lớp 5. Nếu có thể em muốn giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn giống em." Để đạt được mục tiêu đó, Du quyết định học tại FPT Jetking để có thể vừa đi học vừa đi làm vì thời gian học ở trường chỉ có 3 buổi trong tuần.

Tại FPT Jetking, có rất nhiều sinh viên vừa đi học vừa đi làm part-time trong ngành Quản trị hệ thống và An ninh mạng. Điều này giúp các bạn sinh viên vừa có thêm thu nhập vừa tích lũy được kinh nghiệm, đây cũng là một trong những định hướng của Châu Du.

Đại học không phải là sự lựa chọn duy nhất - 2
Huỳnh Châu Du trong học tập tại FPT Jetking.

Vững bước tương lai cùng FPT Jetking

Châu Du đã xuất sắc nhận được mức học bổng cao nhất của Học bổng 12 Năm Đèn Sách tại FPT Jetking. Đây là một niềm vui rất lớn dành cho gia đình của Du vì thời gian đó dịch Covid-19 đang hoành hành, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Châu Du chia sẻ: "Học bổng 12 Năm Đèn Sách là một niềm vui lớn đến với gia đình em. Ba mẹ em rất vui mừng khi em được nhận học bổng và ủng hộ quyết định học tại FPT Jetking của em."

Châu Du tự nhận mình là một người học tập mọi thứ rất chậm nên ngoại trừ thời gian học trên lớp, Du luôn dành thêm buổi tối để ôn tập lại mọi thứ, làm thật nhiều bài tập để ghi nhớ lâu hơn.

Đại học không phải là sự lựa chọn duy nhất - 3
Hình ảnh Châu Du bên các bạn cùng lớp.

Sau một khoảng thời gian học tập tại FPT Jetking, Châu Du đã có được rất nhiều bạn bè cũng như gặt hái được nhiều kiến thức thực tế. "Em thấy giảng viên ở trường rất nhiệt tình, các bạn cùng lớp cũng rất hòa đồng, tuy chưa quen được hết với các bạn trong lớp nhưng em vẫn rất vui. Sau khi học xong mà không hiểu bài em vẫn có thể hỏi thầy ngoài giờ, thầy luôn sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi của em."

Châu Du chia sẻ, sau khi hoàn thành 2 năm học tập tại FPT Jetking bạn sẽ tìm kiếm công việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện ước mơ của mình.

FPT Jetking là chương trình đào tạo hàng đầu về Quản trị hệ thống và An ninh mạng tại Việt Nam. FPT Jetking là chương trình được liên kết giữa Tổ chức giáo dục FPT và Học viện Jetking Ấn Độ. Sinh viên tại đây có khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp trong những lĩnh vực đang là xu hướng mới, có nhu cầu nhân lực lớn trong ngành CNTT toàn cầu như: An ninh mạng, quản trị hệ thống, điện toán đám mây…