Đại học Đông Đô - 20 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 19/11/2014, Trường Đại học Đông Đô long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm thành lập, đánh dấu một mốc son mới trên chặng đường phát triển.

Buổi lễ có sự tham gia của nhiều vị khách quý, đại biểu Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các vị khách quý, các nhà sáng lập trường cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo đã và đang công tác tại trường Đông Đô. Buổi lễ cũng đồng thời là dịp để các bạn sinh viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô nhà trường nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Đại học Đông Đô - 20 năm xây dựng và trưởng thành
Trường Đại học Đông Đô vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu khách quý cùng các thầy cô đã và đang công tác tại trường.

20 năm - một chặng đường chưa đủ dài để khẳng định bề dày lịch sử, nhưng nó đủ khẳng định tên tuổi trường Đông Đô trong lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng như trong các thế hệ sinh viên của trường. Được sự ủng hộ và giúp đỡ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Vật lý Việt Nam, các cơ quan Trung ương, đặc biệt là sự quan tâm của cố UVBCT, phó Chủ tịch HĐBT, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, Chủ tịch danh dự Hội đồng sáng lập, thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 534/TTg thành lập Trường Đại học Dân lập Đông Đô - một trong những trường dân lập đầu tiên trong cả nước.

Sau một số tiết mục văn nghệ, thầy hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Phạm Đình Phùng đọc diễn văn khai mạc buổi lễ trong không khí hết sức trang trọng, giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển cũng như những thành tựu của cả thầy và trò Đại học Đông Đô, đặc biệt là những năm gần đây. Bên cạnh việc tập trung đầu tư vào chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở vật chất, Trường Đại học Đông Đô còn triển khai hiệu quả nhiều chương trình hợp tác quốc tế trong và ngoài khu vực.

Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Phạm Đình Phùng đọc diễn văn khai mạc buổi lễ
Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Phạm Đình Phùng đọc diễn văn khai mạc buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại học Đông Đô còn vinh dự được nhận hoa và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tập thể lao động xuất sắc và có những thành tích tốt trong những năm vừa qua.

Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Phạm Đình Phùng đọc diễn văn khai mạc buổi lễ
TS Phạm Xuân Thanh - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm Định - đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho trường.
 
Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Phạm Đình Phùng đọc diễn văn khai mạc buổi lễ
Đại diện nhà trường, PGS.TS Phạm Đình Phùng và TS Trần Khắc Hùng tặng những bó hoa tri ân đến các nhà sáng lập trường.

Đặc biệt hơn, thay mặt các thế hệ sinh viên của trường, anh Tạ Đình Đức, cựu sinh viên khóa 2 khoa Công nghệ Môi trường, phát biểu tại buổi lễ: “Đối với sinh viên chúng tôi, Đông Đô như một mái nhà thứ hai với những thầy cô đầy tâm huyết và luôn dõi theo, định hướng cho các sinh viên sau khi ra trường”.

Bên cạnh những cảm nghĩ xúc động về một thời được học tập tại mái trường Đại học Đông Đô, anh còn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất cùng những lời chúc ấm áp gửi đến các thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Với nội dung phong phú, tình cảm chân thành, thái độ trân trọng và chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, Trường Đại học Đông Đô đã thể hiện nét đẹp mang phong cách riêng của mình. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng nhưng cũng không kém phần ấm cúng. Lễ kỉ niệm sinh nhật tuổi 20 thực sự là một lễ tri ân chân thành và càng ý nghĩa hơn khi diễn ra gần với chuỗi hoạt động cùng cả nước hướng tới kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Phạm Đình Phùng đọc diễn văn khai mạc buổi lễ
Tiết mục múa sen mở đầu buổi lễ do các bạn sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế Đại học Đông Đô biên đạo và thực hiện.
 
Tác phẩm “Người thầy” đầy sâu lắng và cảm xúc dưới sự thể hiện của các bạn sinh viên Đông Đô.
Tác phẩm “Người thầy” đầy sâu lắng và cảm xúc dưới sự thể hiện của các bạn sinh viên Đông Đô.
 
“Đakrông mùa xuân về” dưới sự thể hiện của sinh viên khoa Kiến trúc - Đại
“Đakrông mùa xuân về” dưới sự thể hiện của sinh viên khoa Kiến trúc - Đại học Đông Đô.
 
“Bài ca Đông Đô” do các bạn sinh viên Đại học Đông Đô trình bày
“Bài ca Đông Đô” do các bạn sinh viên Đại học Đông Đô trình bày.