Đại học Đà Nẵng tôn vinh sinh viên tiêu biểu

(Dân trí) - Tối 4/1, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam 9/1, tôn vinh sinh viên tiêu biểu trong năm học 2018-2019.

Trong năm học 2018 - 2019, sinh viên toàn Đại học Đà Nẵng ra sức thi đua học tập, rèn luyện, tích cực tham gia vào các chương trình hành động lớn của tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ thành phố; triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm học với chủ đề "Năm sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp".

Trong năm học vừa qua, sinh viên Đại học Đà Nẵng đạt nhiều giải thưởng lớn trong nghiên cứu khoa học, phong trào sinh viên 5 Tốt cấp thành phố và Trung ương. Cụ thể, có 11 sinh viên và 2 tập thể sinh viên thuộc Đại học Đà Nẵng đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trung ương; 3 sinh viên đạt danh hiệu "Sao Tháng Giêng"; 2 tập thể và 93 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp thành phố. Ngoài ra có 167 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Đại học Đà Nẵng.

Đại học Đà Nẵng tôn vinh sinh viên tiêu biểu - 1
Đại học Đà Nẵng tôn vinh những gương mặt “Sinh viên 5 tốt”

Anh Dương Minh Quân, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng cho biết, nhằm viết tiếp những truyền thống vẻ vang của sinh viên cả nước, năm 2019 - 2020, sinh viên Đại học Đà Nẵng tiếp tục ra sức thi đua học tập và rèn luyện để trở thành những sinh viên gương mẫu, tích cực tham gia vào các chương trình hành động lớn của tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ thành phố, phấn đấu trở thành những tấm gương “Sinh viên 5 tốt” trên các mặt Đạo đức, Học tập, Thể lực, Tình nguyện, Hội nhập.

Tại buổi lễ, Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng trao tặng 100 vé xe trị giá 20 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình.

Đại học Đà Nẵng tôn vinh sinh viên tiêu biểu - 2
Thành đoàn Đà Nẵng hỗ trợ 300 vé xe cho sinh viên và 200 vé xe cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết

Cùng ngày, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng triển khai chương trình “Tết sum vầy Xuân Canh Tý 2020”. Chương trình đã hỗ trợ 300 vé xe cho sinh viên và 200 vé xe cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Thành Vân