Đại học bị chỉ trích vì quy định sinh viên tắm 3 lần/tháng để phòng dịch

Minh Hương

(Dân trí) - Đại học Qiqihar (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) phải thay đổi quy định sau khi nhận nhiều chỉ trích vì yêu cầu sinh viên chỉ tắm 3 lần/tháng tại ký túc để phòng dịch Covid-19.

Thông báo hồi cuối tháng 8 của Đại học Qiqihar gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc khi quy định sinh viên chỉ được đăng ký tắm tại nhà tắm ký túc 3 lần/tháng để ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan.

Nhóm sinh viên đầu tiên quay trở lại trường vào 29/8. Theo thông báo trên, trong khoảng thời gian 29/8-4/9, khi lượng sinh viên quay trở lại trường đạt khoảng 6.500 em, mỗi sinh viên được đăng ký tắm tại ký túc 2 lần/tuần.

Đại học bị chỉ trích vì quy định sinh viên tắm 3 lần/tháng để phòng dịch - 1
Đại học Qiqihar, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Từ 5/9, khi số sinh viên tại ký túc tăng lên tới 18.700 em, các sinh viên chỉ được tắm 1 lần/tuần. Sau khi tân sinh viên nhập học, sinh viên chỉ có thể đăng ký tắm 3 lần/tháng.

Nhà trường giải thích rằng đang áp dụng một loạt các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19, bao gồm hệ thống cho sinh viên đăng ký trước, kiểm tra thân nhiệt, giới hạn số lượng sinh viên, hạn chế việc tập trung đông người để đảm bảo các quy tắc phòng dịch tại các nhà tắm trong ký túc.

Quy định trên của Đại học Qiqihar đã nhận nhiều chỉ trích của người dùng mạng Trung Quốc. “Thật khủng khiếp khi không được tắm trong 10 ngày. Lãnh đạo của nhà trường có thể làm mẫu trước được không?”, một tài khoản Weibo viết.

Sau khi nhận nhiều chỉ trích, Đại học Qiqihar ngày 29/8 đã sửa đổi thông báo trên trang web, cho biết nhân viên đăng nhầm bản dự thảo quy định sử dụng nhà tắm trong ký túc. Nhà trường cũng gửi lời xin lỗi tới các sinh viên và yêu cầu các phòng ban liên quan xem xét lại sự việc và điều chỉnh sai lầm.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Trung Quốc cơ bản được kiểm soát, chính quyền quốc gia này yêu cầu các trường học, đại học khôi phục giảng dạy bình thường trong học kỳ mùa thu.

Nhiều đại học Trung Quốc đã áp dụng những quy định phòng dịch nghiêm ngặt liên quan tới việc đi lại, ăn uống, tắm giặt của sinh viên.

Sinh viên tại Bắc Kinh, Nam Kinh, Thượng Hải được yêu cầu nộp báo cáo lịch sử đi lại và không rời khỏi ký túc sau khi nhập học khi không cần thiết.

Hàng chục đại học Trung Quốc đã trang bị thiết bị giám sát kiểm soát dịch bệnh bao gồm thiết bị nhận diện khuôn mặt, theo dõi lịch sử tiếp xúc và kiểm tra thân nhiệt.

Nhiều hệ thống giám sát tại các nhà trường bao gồm hàng chục camera thu thập thông tin về nhận diện khuôn mặt và thân nhiệt của sinh viên cũng như hệ thống thông báo yêu cầu sinh viên khai báo thông tin sức khỏe nhiều lần trong ngày.

Một số đại học Trung Quốc có quy định phòng dịch khá đặc biệt. Đại học Nanchang (tỉnh Giang Tây) theo dõi lịch sử đi lại của sinh viên qua ID thẻ căn cước và nhận diện khuôn mặt.

Đại học Sư phạm Thiên Tân sử dụng hệ thống thu thập thông tin về sức khỏe các thành viên trong gia đình, địa điểm sinh viên đi lại bên ngoài ký túc và cách thức sinh viên di chuyển tới trường. Sinh viên Đại học Nanjing cũng được yêu cầu đăng ký trước khi sử dụng nhà tắm ký túc.