Đại học Anh quốc trong tôi là... một bước ngoặt

Ninh Quang Khôi, một sinh viên chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế (khóa 2010 - 2013), British University Vietnam chia sẻ với những học sinh lớp 12 đang đứng trước kỳ thi tốt nghiệp.

Ninh Quang Khôi, một sinh viên chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế (khóa 2010 - 2013), British University Vietnam chia sẻ với những học sinh lớp 12 đang đứng trước kỳ thi tốt nghiệp.

“Vào thời điểm này 3 năm trước, cũng là lúc Khôi vừa tốt nghiệp trường PTDL Lương Thế Vinh và đứng trước ngưỡng cửa Đại học với nhiều lựa chọn. Cả nhà ai cũng lo, mẹ cũng stress, mình cũng stress vì kỳ thi đại học là trọng trách của mình. Cách học là rất quan trọng và còn quan trọng hơn nữa là bạn đặt mình tập trung 100% vào mục tiêu và giữ sức khỏe tốt nhất cho kỳ thi.” Khôi cũng kể về những ngày “cày” bài ôn thi trước đại học, chỉ có học và học. Học trên lớp, học ở nhà, rồi ra “lò luyện thi”. Cuối cùng  Khôi cũng đỗ đại học, một trường kinh tế có tiếng tại Hà Nội theo mong ước của gia đình. Nhưng cách học “chay”, đến lớp chỉ ghi chép đã không thu hút nổi Khôi. Cậu thanh niên đeo kính cận, có đôi mắt sáng và gương mặt quyết đoán này đã quyết định rẽ ngang sang một trường Đại học quốc tế khác để bắt đầu lại từ đầu.

Khôi nói: “Bước ngoặt của mình bắt đầu từ khi chuyển sang trường British University Vietnam. Mình biết, mình cần phải được trang bị không chỉ là kiến thức mà còn là ngoại ngữ, kỹ năng làm việc trong một môi trường thực tế. Mình muốn học để được ứng dụng chứ không muốn lãng phí thời gian và làm những gì mình không có hứng thú… Và cuối cùng, mình đã đúng”.

Sinh viên ĐH Anh Quốc
Ninh Quang Khôi tại thư viện British University Vietnam.

Trở thành sinh viên đại học là một trải nghiệm rất khác so với là một học sinh cấp 3. Môi trường học tập ở bậc Đại học đề cao khả năng tư duy độc lập và biện chứng. Khôi cho biết, các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, lên kế hoạch và quản lý thời gian đươc lồng ghép trong quá trình học tập tại British University Vietnam được sử dụng thường xuyên cũng như vô cùng hữu ích trong quá trình làm việc sau này.

Thời gian học tập tại British University Vietnam, Khôi thích nhất là các giảng viên quốc tế ở đây.  Những giảng viên như thầy Vic có  chuyên môn cao lại vừa vui tính và luôn tận tình hướng dẫn, đưa ra những câu hỏi khiến Khôi liên tục phải động não và đưa ra giải pháp.

Ninh Quang Khôi đã từng được trường cử tham gia Chương trình Tìm hiểu & Tư Vấn Doanh Nghiệp tại các thị trường đang phát triển cùng với trường Đại học Cass (Anh), một chương trình hợp tác với Đại học Anh Quốc VN - British University Vietnam. ”Đó là một trải nghiệm quí giá đối với mình khi còn là sinh viên. Các doanh nhân theo học chương trình Thạc sĩ của Đại học Cass đều là những nhà lãnh đạo tài ba và đang nắm các vị trí chủ chốt trong các doanh nghiệp tại Anh và Châu Âu. Đó là cơ hội để mình học tập phong cách chuyên nghiệp cũng như hiểu hơn về môi trường làm việc tại các công ty”, Khôi nói. Chỉ sau một thời gian ngắn, với những hiểu biết gặt hái được từ nhà trường cộng với sự nỗ lực và nhiệt tình trong các hoạt động tại trường, Ninh Quang Khôi đã và đang được nhận làm việc part-time với vị trí Marketing Assistant ngay tại Đại học Anh Quốc Việt Nam.
 
Sinh viên BUV tự tin giao lưu và làm việc với các CEO quốc tế
Sinh viên BUV tự tin giao lưu và làm việc với các CEO quốc tế.

Một điều có thể dễ dàng nhận thấy ở những sinh viên học tập trong môi trường quốc tế là khả năng tiếng Anh thành thạo và tự tin trong giao tiếp. Vốn tiếng Anh tốt nhờ học từ môi trường Anh Quốc  cùng với khối lượng tiếng Anh chuyên ngành và kĩ năng triển khai dự án, làm việc theo nhóm chính là một lợi thế để sinh viên như Khôi gia nhập vào thị trường tuyển dụng sau này.

British University Vietnam - Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam
193 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84 4 39 740 740 /  +84 936 304 968