Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng 13 tân thủ khoa ĐH

(Dân trí) - Chiều 24/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng 13 học sinh của thành phố vừa đỗ thủ khoa vào các trường đại học trên cả nước.

Theo đó, 13 tân thủ khoa được khen thưởng tổng cộng 46 triệu đồng. Trong đó, 7 em học sinh đỗ thủ khoa đại học toàn trường được khen thưởng mỗi em 4 triệu đồng; 6 em đỗ thủ khoa vào các khối, ngành của các trường đại học được khen thưởng mỗi em 3 triệu đồng.

Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng 13 tân thủ khoa ĐH - 1

Ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao bằng khen, tặng thưởng chúc mừng các tân thủ khoa.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Minh - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban tổ chức TW, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đại diện lãnh đạo TP. phát biểu: “Trong 13 em học sinh được tuyên dương, khen thưởng hôm nay,  có những em học sinh tuy hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nhưng các em đã nổ lực vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Trong đó, có em Tôn Nữ Thùy Linh, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, bố bị tàn tật, mẹ làm ruộng, nhà đông anh em, kinh tế gia đình eo hẹp; em Nguyễn Thị Thiên An, THPT Phan Châu Trinh, nhà còn nhiều khó khăn; em Ngô Thị Ngọc Dung là học sinh xã ngoại thành Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), gia đình sống dựa vào nghề nông bấp bênh...

Thế nhưng, các em đều nhận thức đúng đắn rằng để thoát nghèo, để thành công, để tri ân cha mẹ, thầy cô sinh thành, dưỡng nuôi, dạy dỗ, không còn con đườn nào khác ngoài con đường tri thức. Và các em đã vượt khó vươn lên đầy nghị lực, trở thành những tân thủ khoa hôm nay, và nhiều hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn.”.

Đại diện các tân thủ khoa được tuyên dương, khen thưởng bày tỏ biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, thầy cô, gia đình và quyết tâm phấn đấu đạt thêm nhiều thành công trong học tập và cuộc sống.  

Khánh Hiền