Đà Nẵng nồng nhiệt đón “chàng trai Bạc” Olympic Vật lý châu Á

(Dân trí) -Chiều nay 10/5, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, đại diện Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cùng gia đình, thầy cô, bạn bè đã tổ chức lễ đón em Trần Tấn Hoàng Bảo (lớp 12A3 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) vừa đoạt HCB Olympic Vật lý châu Á năm 2012 tại Ấn Độ.

Đà Nẵng nồng nhiệt đón “chàng trai Bạc” Olympic Vật lý châu Á
Đại diện Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, thầy cô, bạn bè cùng gia đình đón em Trần Tấn Hoàng Bảo tại sân bay quốc tế Đà Nẵng chiều nay 10/5.

Trước khi giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á năm 2012, cậu học trò lớp 12A3, THPT chuyên Lê Quý Đôn đã "sưu tập" một loạt thành tích trước đó. Ban Giám hiệu nhà trường cho biết: suốt 3 năm học bậc THPT, Hoàng Bảo luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 10, em đoạt Huy chương (HC) Vàng Olympic 30/4, giải Nhất cấp thành phố môn Vật lý. Năm lớp 11, Bảo giành HC Bạc Olympic 30/4; năm lớp 12, liên tiếp đoạt giải Nhất môn Vật lý cấp thành phố rồi cấp quốc gia. Tấm HC Bạc Olympic Vật lý châu Á lần thứ 13 diễn ra tại Ấn Độ vừa qua tiếp tục khẳng định năng lực đặc biệt của em Bảo ở bộ môn Vật lý.

Đà Nẵng nồng nhiệt đón “chàng trai Bạc” Olympic Vật lý châu Á
Em Trần Tấn Hoàng Bảo, HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng luôn giữ danh hiệu HS giỏi toàn diện và từng đoạt nhiều giải thưởng ở môn Vật lý.

Chia sẻ với báo giới tại sân bay, "chàng trai Bạc" Olympic Vật lý Châu Á của Đà Nẵng bày tỏ em rất cảm động trước sự chào đón nồng nhiệt của quê nhà. Em cảm thấy hạnh phúc với tấm Huy chương Bạc vừa đoạt được tại Ấn Độ; và đây là động lực để em tiếp tục phấn đấu hơn nữa trên đường học vấn phía trước.

Được biết, theo quy định về mức khen thưởng tuyên dương học sinh đoạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế của UBND TP Đà Nẵng, với tấm HC Bạc Olympic Vật lý châu Á, học sinh Trần Tấn Hoàng Bảo sẽ được thành phố khen thưởng 25 triệu đồng.

Khánh Hiền