Đà Nẵng: Dừng chủ trương xã hội hóa Trường MN Tiên Sa

(Dân trí) - Chiều 9/12, ông Lê Anh, Chủ tịch UBND Quận Hải Châu, Đà Nẵng xác nhận thông tin Bí thư Thành ủy Trần Thọ đã có chỉ đạo dừng chủ trương xã hội hóa (chuyển từ trường công lập sang tư) đối với Trường Mầm non Tiên Sa.

Ông Lê Anh cho biết, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đồng thời cũng chỉ đạo UBND Quận Hải Châu báo cáo hiện trạng cơ sở vật chất Trường mầm non (MN) Tiên Sa.

Đà Nẵng: Dừng chủ trương xã hội hóa Trường MN Tiên Sa
Sau thông tin báo chí phản ánh và dư luận phản ứng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trầ Thọ đã chỉ đạo UBND Q. Hải Châu dừng chủ trương xã hội hóa Trường MN Tiên Sa.

Trả lời PV, Chủ tịch UBND Quận Hải Châu cho biết chủ trương xã hội hóa Trường MN Tiên Sa, cũng như Trường MN 29-3 trước đó do Thường trực Quận ủy chủ trương. Nguyên do có chủ trương chuyển từ trường công lập sang tư thúc có thể nói chưa từng thấy trên cả nước này, theo Chủ tịch UBND Quận Hải Châu là vì các trường MN này được xây dựng lâu năm, cơ sở vật chất xuống cấp, mà ngân sách thì eo hẹp không đủ trang trải tu bổ trường lớp.

Ông Lê Anh nói: “Ngân sách chi của Quận mỗi năm có 15 tỷ mà nào sửa chữa cống rãnh, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục… không đủ vào đâu. Do đó, khi có hiện trạng trường MN xuống cấp như trường MN Tiên Sa, Quận ủy mới đề ra chủ trương xã hội hóa, để xã hội cùng chung tay góp sức”.

Chủ tịch UBND Quận Hải Châu dẫn điều 19 Nghị định 69/2008 của Chính phủ cho phép Cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập các cơ sở công lập, bán công thì có quyền quyết định việc chuyển đổi loại hình hoạt động từ công lập, bán công sang ngoài công lập hoặc chuyển đổi cơ sở công lập sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 11 ban hành tháng 5/2009 của Bộ Giáo dục - đào tạo thì việc chuyển đổi cơ sở mầm non sang loại hình tư thục chỉ tiến hành đối với các cơ sở mầm non bán côn hoặc dân lập chứ hoàn toàn không nói đến việc cho phép chuyển đổi loại hình trường mầm non công lập sang trường tư. Và trên thực tế có thể nói, ngoài chủ trương xã hội hóa Trường MN Tiên Sa mới đây, và trước đó đã thực hiện chuyển trường MN 29-3 từ trường công sang trường tư ở Đà Nẵng, thì trên cả nước, trước nay, chưa từng có.

Như Dân trí đã có thông tin phản ánh, cán bộ giáo viên Trường MN Tiên Sa hoang mang khi Ban Giám hiệu nhà trường nhận thông báo về chủ trương xã hội hóa trường này. Thông tin này cũng khiến dư luận địa phương phản ứng, đặc biệt là phụ huynh học sinh có con em đang học ở trường hết sức lo lắng.

Những điều phụ huynh học sinh lo lắng là có cơ sở khi trước đó việc chuyển đổi trường MN 29-3 từ trường công sang trường tư diễn ra trong thực tế đã thể hiện nhiều bất cập như giáo viên trường ở MN 29-3 công lập trước đó không an tâm với môi trường làm việc mới, và phụ huynh học sinh thì choáng với mức học phí mới.

Khánh Hiền