Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa:

Đà Nẵng cần tăng cường phối hợp liên ngành quản lý mầm non tư thục

(Dân trí) - "Đà Nẵng được xem là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục ở bậc mầm non. Ở đây chưa xảy ra vụ việc nóng về bạo hành trẻ nhỏ. Tuy nhiên, Đà Nẵng cần tăng cường phối hợp liên ngành trong quản lý mầm non tư thục".

Trên đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa sau buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng và khảo sát thực tế một số trường mầm non trên địa bàn trong ngày 18/2.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa thăm các trẻ ở Trường MN tư thục Ánh Dương, Đà Nẵng
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa thăm các trẻ ở Trường MN tư thục Ánh Dương, Đà Nẵng.

Theo ngành Giáo dục TP cho biết, hiện Đà Nẵng có 155 trường mầm non. Trong đó, có gần 60% trường ngoài công lập (95 trường). Ngoài ra, còn có 471 nhóm lớp độc lập tư thục. Đa số được đầu tư xây dựng và trang bị đảm bảo các điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trong nhiều năm qua, ngành Giáo dục TP coi việc tăng cường công tác quản lý giáo dục trẻ mầm non ở các trường ngoài công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên do Sở GD-ĐT TP tổ chức, Sở cũng chỉ đạo các phòng GD quận, huyện tổ chức cho các trường mầm non công lập bồi dưỡng cho các chủ nhóm, cấp dưỡng của các lớp độc lập tư thục về đánh giá thực trạng dinh dưỡng trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm, tình hình dịch bệnh trên địa bàn và biện pháp phòng chống, trang trí lớp học, giáo dục phát triển tình cảm và các kỹ năng xã hội trong các hoạt động giáo dục nhận thức cho trẻ. Các trường, cơ sở GD mầm non đều được chỉ đạo chú trọng mục tiêu “4 không”: không có cơ sở mầm non nhếch nhác, không bạo hành, không có ngộ độc thực phẩm và không để dịch bệnh bùng phát.

Tuy nhiên, phải thừa nhận việc quản lý giáo dục mầm non tư thục, nhất là các nhóm lớp độc lập tư thục còn không ít khó khăn. Theo bà Huỳnh Thị Tam Thanh, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT Đà Nẵng, các nhóm lớp nằm trong khu sinh hoạt của gia đình ít nhiều ảnh hưởng không tốt đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Một số cơ sở chưa đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất như diện tích phòng hoạt động chung cho trẻ chưa đảm bảo. Một số cơ sở tận dụng nhà ở không có sân chơi cho trẻ, trẻ dùng chung công trình vệ sinh gia đình chừa đảm bảo an toàn cho trẻ.

Sau buổi làm việc với UBND TP, ngành GD TP và đi thực tế một số cơ sở GD mầm non tư thục tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhận định: “Đà Nẵng được xem là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục ở bậc mầm non. Ở đây chưa xảy ra vụ việc nóng về bạo hành trẻ nhỏ. Tuy nhiên, Đà Nẵng cần tăng cường phối hợp liên ngành trong quản lý mầm non tư thục”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, thì với các nhóm trẻ độc lập tư thục có số lượng trẻ đông từ 70 -80 trẻ thì nên nâng cấp cơ sở thành trường để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi vần toàn trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng thời, cần xây dựng thêm các cơ sở mầm non công lập gần các khu công nghiệp để công nhân, lao động phổ thông có thể yên tâm gửi con em với mức chi phí phù hợp với thu nhập.

Khánh Hiền