ĐBSCL:

Đa dạng hình thức gây quỹ khuyến học

(Dân trí) - Năm 2009 số tổ chức hội, số hội viên, số gia đình hiếu học, số họ tộc, trung tâm học tập cộng đồng ở ĐBCSL đều tăng đáng kể từ 12%-18%. Nhiều hội khuyến học cơ sở của các tỉnh có những mô hình hoạt động phong phú.

Đó là báo cáo của ông Trương Đức Uy - Cụm trưởng Cụm Khuyến học 12 tỉnh ĐBSCL tại Hội nghị Giao ban công tác Khuyến học lần thứ 7 do Hội Khuyến học 12 tỉnh (cụm 12) ĐBSCL tổ chức sáng ngày 28/1 tại Bạc Liêu.

Đa dạng hình thức gây quỹ khuyến học  - 1
Hội nghị Giao ban công tác Khuyến học cụm 12 tỉnh ĐBSCL tại Bạc Liêu ngày 28/1.
 
Nếu như Quỹ Khuyến học năm 2008 đạt 80,219 tỷ đồng thì năm 2009 nâng lên 108,588 tỷ đồng, tăng 16%. Dẫn đầu là Vĩnh Long hơn 17 tỷ đồng, An Giang 13,4 tỷ đồng, Kiên Giang 11,9 tỷ đồng... Đáng chú ý tỉnh Cà Mau năm 2008 chỉ có 0,556 tỷ đồng thì năm 2009 thu được gần 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hội còn vận động dân hiến đất và hiện vật, đáng kể như Kiên Giang (79.414 m2); Cà Mau (46.245m2), Bạc Liêu (8.000m2)...

Theo đánh giá chung, Cụm 12 thực hiện rất đa dạng hình thức vận động quỹ khuyến học như: An Giang có Quỹ Khuyến học Doãn Tới đóng góp trên 1 triệu USD, Bạc Liêu có học bổng thắp sáng niềm tin, chấp cánh ước mơ, Tiền Giang có phong trào nuôi heo đất, Bến Tre có quỹ học bổng Hồ Hảo Hớn, Kiên Giang tổ chức đêm ca nhạc, vòng tay nhân ái, Hậu Giang phát triển hình thức 1+1, 1+n, Vĩnh Long có quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa và Võ Văn Kiệt, Cần Thơ phát động ngày 19/5 xã hội đóng góp cho quỹ khuyến học…

Ngoài ra, nhiều hội khuyến học cơ sở của các tỉnh có những mô hình hoạt động rất phong phú góp phần vào việc đưa phong trào khuyến học đến từ nhà, từng gia đình từng người dân như tổ nhân dân khuyến học, vận động gia đình có góc học tập cho con cháu, người lớn có đăng ký chương trình học tập; mở nhiều lớp tình thương; đưa nội dung khuyến học vào tiêu chí đánh giá cơ sở Đảng vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng cộng đồng Khuyến học ấp, khu dân cư. Các tỉnh cũng từng bước thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng mô hình xã hội học tập.
 
Tin, ảnh: Huỳnh Hải