Kỳ thi THPT quốc gia:

Đã có thí sinh đạt điểm 10 môn Địa lý và Lịch sử

(Dân trí) - Qua thống kê sơ bộ ngày chấm thi đầu tiên môn Địa lý và Lịch sử ở cụm thi trường ĐH Thủy lợi và ĐH Vinh đã có thí sinh đạt điểm 10 môn Địa lý và Lịch sử.

Thí sinh dự thi tại cụm thi trường ĐH Kinh tế quốc dân

Thí sinh dự thi tại cụm thi trường ĐH Kinh tế quốc dân

Tại cụm thi trường ĐH Thủy Lợi, qua buổi chấm thi môn Địa lý và Lịch sử ngày 7/7 đã có bài thi đạt điểm 9 môn Lịch sử.

GS.TS Trịnh Minh Thụ, trưởng Ban chấm thi cho biết, qua buổi chấm đầu, cán bộ chấm thi nhận định thí sinh làm bài khá tốt và phổ điểm trung bình tập trung ở mức 5 – 7 điểm.

Ông Thụ cho hay, với môn Toán và Ngữ văn cụm thi trường ĐH Thủy Lợi đã chấm xong vòng 1 của 40% bài thi. Với môn thi toán, đã có thí sinh bài thi đạt điểm 10 và nhiều bài thi đạt điểm 9. Phổ điểm trung bình của các bài thi môn toán đạt từ 5 – 7 điểm.

Được biết, cụm thi do trường ĐH Thủy lợi chủ trì có gần 16.000 thí sinh dự thi. Nhà trường chấm thi bắt đầu từ ngày 5/7. Các môn trắc nghiệm chấm từ ngày 7/7. Dự kiến nhà trường sẽ hoàn tất công tác chấm thi trước ngày 12/7.

Còn tại trường ĐH Vinh, theo Ban chỉ đạo chấm thi, qua chấm khoảng trên 100 túi bài thi ở các môn xã hội, môn toán và ngoại ngữ cho thấy điểm thi của thí sinh năm nay tương đối cao, phổ điểm trung bình từ 5 – 7 điểm, điểm 7,8,9 tương đối nhiều. Trong đó, môn Toán có 2 điểm 10, lác đác có nhiều điểm 9; môn Văn có 1 bài 9 điểm; môn tiếng Anh 2 bài điểm 10; Địa lý 2 điểm 10.

Trước đó nhận định về phổ điểm bài thi môn Địa lý, giáo viên Trần Ngọc Hưng cho biết, đề thi Địa lý THPT quốc gia bám sát chương trình sách giáo khoa, phù hợp với lực học của thí sinh. Với đề thi này, phổ điểm trung bình của thí sinh sẽ ở mức 6.5 điểm, học sinh khá giỏi có thể đạt 8-9 điểm, học sinh xuất sắc có thể đạt 9-10.

Đối với môn thi Lịch sử, nhiều giáo viên nhận định, đề phân hóa tốt, đảm bảo yêu cầu mục đích của kỳ thi, học sinh trung bình, nắm kiến thức dễ đạt 5-6 điểm, học sinh khá giỏi dễ đạt 8-9 điểm.

Trước đó, tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, qua 1 ngày chấm thi môn Toán ở một số phòng thi đã có 4 bài thi đạt điểm 10. Phổ điểm trung bình của các bài thi trải dài từ 5 – 6 – 7 điểm. Tuy nhiên, cũng có nhiều bài thi, cán bộ chấm thi đã cho 0 điểm bởi viết vẽ linh tinh vào bài thi.

Còn tại trường ĐH Kinh tế quốc dân, qua 2 ngày chấm thi môn Toán có 1 bài thi đạt điểm 10, lác đác vài bài thi có đạt điểm 9. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện điểm 0 và điểm 1 môn Toán. Nhìn chung, phổ điểm toán năm nay phân tán ở mức 6,5 – 7,5 điểm.

Tại cụm thi trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, điểm cao nhất môn Toán là 9 điểm, môn Văn là 8 điểm. Phổ điểm ban đầu rơi nhiều vào mức từ 5 đến 7 điểm.

Hồng Hạnh

Dòng sự kiện: Điểm thi THPT quốc gia