Cựu sinh viên báo chí về trường chúc mừng thầy cô

(Dân trí) - “Sinh viên báo chí bây giờ năng động hơn 10 năm trước rất nhiều”- Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương, Chủ nhiệm Khoa Báo chí & Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn chia sẻ với cựu sinh viên k44 về thăm trường, nhân dịp 21/6.

Khoa Báo chí và Truyền thông được thành lập năm 1990. Hiện nay, đội ngũ cán bộ của Khoa bao gồm 15 người. Trong đó, có 2 PGS, 4 TS, 5 nghiên cứu sinh, 10 thạc sĩ, 2 cử nhân và 40 nhà báo, nhà khoa học bên ngoài cùng tham gia đào tạo.

Sau hơn 22 năm được thành lập và phát triển, cho đến nay, khoa Báo chí & Truyền thông đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo chuyên ngành báo chí và truyền thông hàng đầu của Việt Nam. Trong hơn 20 năm qua, khoa đào tạo hàng nghìn phóng viên, biên tập viên, nhân viên quan hệ công chúng (PR), quảng cáo, tổ chức sự kiện… có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ…

Hàng năm, vào dịp ngày Nhà báo Việt Nam 21/6, rất nhiều nhà báo công tác ở nhiều toà soạn khác nhau lại quay về thăm trường, thăm khoa, tri ân thầy cô.
 
Cựu sinh viên báo chí nô nức về trường chúc mừng thày cô
TS Đặng Đặng Thị Thu Hương, TS Nguyễn Thanh Huyền (thứ 4 từ phải) cùng và các sinh viên k44 (1999-2003) thăm khoa sau 10 năm ra trường.
 
Phó Chủ nhiệm khoa, TS. Nguyễn Thanh Huyền chia sẻ: “Trong thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, sinh viên cũng có những sự chuyển mình lớn, không mang những tư duy làm báo theo phong cách truyền thống như sinh viên ngày xưa”. Cô Huyền cho biết, nhiều sinh viên đến hết năm học thứ 3 đã có những kỹ năng làm báo rất tốt.
 
Từ hai năm nay, khoa Báo chí & Truyền thông thi tuyển đầu vào thêm khối A (trước đây chỉ có hai khối C,D) và năm nay có thêm chuyên ngành Truyền thông (50 chỉ tiêu), tiến sĩ Đặng Hương chia sẻ.
Trở về thăm Khoa sau 10 năm, sinh viên k44 có cảm giác như về thăm lại mái nhà xưa.
Cô và trò đều là các thế hệ sinh viên trưởng thành dưới mái trường Nhân văn, những nụ cười mừng vui ngày gặp mặt.
 
Tính đến năm 2010, khoa đã đào tạo 7000 cử nhân, 250 thạc sĩ. Hiện nay, số lượng sinh viên và học viên sau đại học đang được đào tạo tại khoa là 1200; số nghiên cứu sinh là 15. Khoa Báo chí & Truyền thông đào tạo tại rất nhiều nơi trên khắp cả nước, không chỉ ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mà còn một số địa phương khác như  Hà Nam, Thường Tín, Thái Nguyên, Bắc Ninh…
 
Bảo Khánh