Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng xuất sắc về các giải pháp xanh

(Dân trí) - Đó là cuộc thi Go Green in the City 2014 của tập đoàn Schneider Electric dành cho cộng đồng sinh viên cả nước nhằm tìm kiếm ý tưởng xuất sắc về các giải pháp xanh cho các thành phố trong tương lai.

Cuộc thi được tổ chức lần thứ 4 với quy mô toàn cầu, và là lần thứ 2 liên tiếp tại Đông Nam Á, trong đó bao gồm Việt Nam và Cam-pu-chia. Cuộc thi với mong muốn khuyến khích sáng tạo các giải pháp năng lượng sạch và xanh, truyền đi thông điệp sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và thông minh đến cộng đồng thông qua các bạn sinh viên.

Đối tượng tham gia cuộc thi là sinh viên chuyên ngành kinh tế và cơ khí – kỹ thuật (từ năm 2 trở đi) cũng như học viên cao học và thạc sỹ QTKD từ khắp nơi trên thế giới có thế đăng ký tham gia Go Green in the City 2014 tại trang web: www.gogreeninthecity2014.com. Hạn cuối nộp hồ sơ vào ngày 15/02/2014.

Mỗi đội gồm hai thành viên và ít nhất một thành viên là nữ, sẽ nộp ý tưởng của mình về các giải pháp quản lý năng lượng cho một trong năm lĩnh vực đô thị cơ bản gồm: khu dân cư, trường đại học, khối doanh nghiệp, ngành nước, và bệnh viện.

Go Green in the City 2014 không chỉ là cuộc thi đơn thuần mà còn là cơ hội cọ xát và học hỏi giữa sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Tại vòng chung kết (VCK) khu vực Đông Á của Go Green in the City 2013, hai đội đại diện Việt Nam là Trường ĐH Bách khoa TPHCM và ĐH Kỹ thuật Đà Nẵng lần đầu tiên tự tin thuyết trình ý tưởng phát sáng bằng đèn sinh học đom đóm (Bio Light) và Hệ thống quản lý giám sát an ninh cho siêu thị trước hàng trăm sinh viên quốc tế và hội đồng giám khảo là các chuyên gia kinh tế - năng lượng từ Schneider Electric tại Jarkarta (Indonesia).

Ban tổ chức cho biết, đội chiến thắng VCK quốc gia sẽ đại diện Việt Nam tham dự VCK khu vực Đông Á với cơ hội trở thành một trong 12 đội xuất sắc nhất tham dự VCK thế giới tại Paris (Pháp) vào tháng 6/2014. Đội vô địch sẽ nhận được giải thưởng là chuyến du lịch vòng quanh thế giới đến thăm các nhà máy, văn phòng, giao lưu với đội ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Schneider Electric và cơ hội trở thành nhân sự chính thức của tập đoàn khi tốt nghiệp.

Hồng Hạnh