Cụm thi Vinh sẽ cắt Internet trong 3 ngày diễn ra thi

(Dân trí) -Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013, trong những ngày diễn ra kỳ thi, cụm thi Vinh sẽ cắt hết toàn bộ Internet trong khu vực Trường ĐH Vinh. Trường ĐH Cần Thơ cũng tạm ngưng hoạt động của hệ thống mạng trong toàn trường.

Cụm thi Vinh tại khu vực Trường ĐH Vinh sẽ cắt internet trong 3 ngày diễn ra thi.
Cụm thi Vinh tại khu vực Trường ĐH Vinh sẽ cắt Internet trong 3 ngày diễn ra thi.

Sáng ngày 3/7, Trường ĐH Vinh cho biết, trước đó vào ngày 24/6 trường đã có văn bản gửi Trung tâm Công nghệ thông tin Nghệ An về việc cắt internet trong những ngày tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013.

Theo đó, lịch cắt Internet cụ thể như sau: Đợt 1: Cắt cả ngày 4/7 và sáng ngày 5/7/2013; Đợt 2: Cắt cả ngày 9/7 và sáng ngày 10/7/2013.

Theo đó, Trường ĐH Vinh giao cho Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện nội dung trên. Đồng thời có trách nhiệm kết nối Internet hoạt động trở lại ngay sau khi kết thúc từng đợt thi để đảm bảo các hoạt động của nhà trường.
 
Được biết, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, tại cụm thi Vinh có tổng số thí sinh đăng ký dự thi cả hai đợt là 62.063 thí sinh của 185 trường ĐH (không kể số thí sinh của 3 trường tổ chức thi riêng: ĐH Y khoa Vinh - 13.588 thí sinh; ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh - 3.000 thí sinh; ĐH Công nghệ Vạn Xuân - 470 thí sinh) được chia thành 2 đợt: Đợt I gồm 36.310 thí sinh dự thi khối A, V, A1; Đợt II gồm 27.753 thí sinh dự thi các khối còn lại. Để phục vụ cho công tác coi thi, cụm thi Vinh huy động 1.837 phòng thi tại 94 điểm thi; 5.186 lượt cán bộ chỉ đạo, coi thi, bảo vệ và phục vụ kỳ thi. Tại hội nghị, các thành viên cụm thi Vinh đã thống nhất một số nội dung về lịch họp, nhận cơ sở vật chất của các ban chỉ đạo điểm thi; thời gian nhận đề; quy trình coi thi; công tác bảo vệ và an ninh trật tự đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 tại cụm thi Vinh diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
 
Trường ĐH Cần Thơ cho biết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013, nhà trường sẽ tạm ngưng hoạt động của hệ thống mạng trong toàn trường.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị tắt và niêm phong toàn bộ hệ thống mạng không dây có tại đơn vị (hệ thống mạng không dây do đơn vị tự trang bị và lắp đặt) trong hai đợt thi tuyển sinh ĐH và CĐ năm 2013 từ trưa ngày 1/7/2013 đến hết ngày 10/7/2013.

Trường cắt toàn bộ các kết nối từ hệ thống mạng không dây khu 2 (hệ thống mạng không dây do nhà trường trang bị và lắp đặt) về phòng máy chủ của trường (kể cả kết nối không dây với khu 3), đồng thời sẽ mã hóa toàn bộ hệ thống mạng không dây này trong hai đợt thi tuyển sinh ĐH và CĐ năm 2013 từ trưa ngày 1/7/2013 đến hết ngày 10/7/2013.

Trường cắt toàn bộ các kết nối mạng từ các đơn vị về phòng máy chủ của trường (kể cả Khu Hiệu bộ) trong các ngày thi của kỳ thi tuyển sinh ĐH và CĐ năm 2013, cụ thể như sau: Đợt 1 từ 16h ngày 2/7/2013 đến 14h ngày 5/7/2013; Đợt 2 từ 16h ngày 7/7/2013 đến 14h ngày 10/7/2013.

Nhà trường cũng cho hay, việc truy cập vào hệ thống mạng của trường từ bên ngoài (Internet) vẫn hoạt động bình thường.

Nguyễn Duy - Huỳnh Hải