Cụm thi Đồng Tháp dự kiến khoảng 32.000 thí sinh dự thi

(Dân trí) - Theo PGS.TS Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, từ tháng 6/2014, Trường ĐH Đồng Tháp đã chủ động chuẩn bị trước một bước về việc chủ trì tổ chức cụm thi tại Đồng Tháp dành cho thí sinh của 2 tỉnh: Đồng Tháp và Long An.

Trong kỳ thi quốc gia 2015, Trường ĐH Đồng Tháp được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ chủ trì cụm thi số 34 dành cho thí sinh Đồng Tháp và Long An. Trao đổi với PV xung quanh công tác chuẩn bị cho kỳ thi này, PGS.TS Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp cho biết: “Đến thời điểm này, nhà trường đang tập trung để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia và tính toán đến mọi phương án để kỳ thi diễn ra thành công... Nhà trường sẽ dành điều kiện tốt nhất để phục vụ thí sinh và phụ huynh”. 

Chính thức được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức cụm thi số 34 đặt tại Đồng Tháp, nhà trường đã chốt các phương án chuẩn bị nhân lực về cán bộ phục vụ kỳ thi, tổ chức, coi thi, chấm thi, an ninh, hậu cần, lực lượng tình nguyện viên… Dự kiến có hơn 3.100 cán bộ, giảng viên, giáo viên được huy động cho kỳ thi này. Bao gồm đội ngũ cơ hữu của Trường ĐH Đồng Tháp, các cơ sở giáo dục, các trường chuyên nghiệp và giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Về cơ sở vật chất, chỗ ăn, ở cho thí sinh, phụ huynh, nhà trường đã có bước khảo sát lần 1. Đã có 2 phương án đã được chuẩn bị, tất cả điều khả thi và đảm bảo yêu cầu của kỳ thi dự kiến có khoảng 32.000 thí sinh và đông đảo phụ huynh đi cùng. Tại các địa điểm dự kiến bố trí phòng thi đều đảm bảo tốt về điều kiện ăn ở. Số lượng nhà trọ đã khảo sát được là 988 nhà trọ với khoảng 39.520 chỗ ở đảm bảo đủ tiêu chuẩn an toàn, tiện nghi và thoáng mát; cùng với khoảng 16.000 chỗ ở trong ký túc xá của các trường: ĐH Đồng Tháp, Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, Cao đẳng Nghề Đồng Tháp và Nhà ở sinh viên tập trung Thành phố Cao Lãnh. Tổng cộng có khoảng 55.520 chỗ ở sẵn sàng phục vụ thí sinh và phụ huynh. Ngoài ra, còn có hệ thống khách sạn, nhà nghỉ chất lượng cao trên địa bàn có các điểm thi. Hệ thống nhà hàng, quán ăn, căn tin, nhà ăn tập thể… đủ sức phục vụ cho thí sinh, phụ huynh, cán bộ làm nhiệm vụ thi trong suốt thời gian kỳ thi diễn ra.

Về điều kiện đi lại, các địa điểm bố trí phòng thi đều gần trục đường chính, đường sá thông thoáng, giao thông thuận tiện và đảm bảo. Các tuyến đường chính đều có hệ thống xe buýt chạy liên tục, khả năng vận chuyển cao, đáp ứng được lượng khách đông, tăng đột biến.

Về công tác kế hoạch và chỉ đạo, Trường ĐH Đồng Tháp và các Sở GD&ĐT: Đồng Tháp, Long An đã có sự thống nhất mang tính nguyên tắc về công tác kế hoạch và công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi. Trong vài tuần tới, ba đơn vị sẽ thống nhất ban hành kế hoạch tổng thể và chương trình chi tiết về việc tổ chức kỳ thi, phát huy được tiềm lực của các bên liên quan, đảm bảo cho một kỳ thi an toàn, chu đáo và thành công…

Các thí sinh hãy yên tâm tập trung ôn tập và dự thi. Trường ĐH Đồng Tháp và các đơn vị phối hợp sẽ chuẩn bị những điều kiện tốt nhất có thể để phục vụ thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại Đồng Tháp…

Nguyễn Hành (ghi)