Cụm thi Đà Nẵng dự kiến có gần 39.000 thí sinh

(Dân trí) - Ngày 2/4, ĐH Đà Nẵng họp bàn kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia với các Sở GD-ĐT Quảng Nam và Đà Nẵng. Theo các Sở GD-ĐT thống kê dự kiến có gần 39.000 thí sinh dự thi tại cụm thi số 27 do ĐH Đà Nẵng chủ trì.

Cụ thể, Sở GD-ĐT Đà Nẵng dự kiến có gần 17.000 thí sinh (TS) dự thi, trong đó có khoảng 12.000 TS ở các trường THPT và từ 4.000 - 5.000 TS tự do. Sở GD - ĐT Quảng Nam dự kiến có khoảng 22.000 TS dự thi, trong đó có 19.000 TS ở các trường THPT trên địa bàn và khoảng 3000 TS tự do. Trong số 19.000 TS ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có khoảng 3.000 TS chủ yếu là học sinh ở các huyện miền núi đăng ký dự thi tại các điểm thi trong tỉnh.

Cụm thi Đà Nẵng dự kiến có gần 39.000 thí sinh
ĐH Đà Nẵng họp bàn kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi Đà Nẵng với các Sở GD-ĐT Quảng Nam và Đà Nẵng.

Dựa trên số TS dự kiến, ĐH Đà Nẵng lên kế hoạch dự kiến tổ chức khoảng từ 30 - 40 điểm thi với khoảng hơn 1.000 phòng thi với khoảng 2.000 cán bộ coi thi.

Trong công tác chấm thi, phía ĐH Đà Nẵng lưu ý cán bộ chấm thi môn Ngoại ngữ cần bổ sung thêm do môn thi này có 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận; đồng thời lưu ý tổ chức cán bộ chấm thi các môn chú ý tiến độ để đảm bảo hoàn tất chấm thi. (Dự kiến ngày 20/7 công bố kết quả thi, chỉ sau 15 ngày sau khi hoàn tất buổi thi cuối cùng).

Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng Đoàn Quang Vinh nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa ĐH Đà Nẵng với các Sở GD-ĐT địa phương rất quan trọng để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả trong năm đầu tiên tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Trao đổi với PV, ông Vinh cho biết sẽ trao đổi thống nhất với phía Sở GD-ĐT Quảng Nam để có phương án vận chuyển đề thi đến các điểm thi trong tỉnh Quảng Nam kịp thời gian và an toàn trước các buổi thi.

Hôm qua 1/4, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo thời gian quy định của Bộ GD-ĐT. Theo ghi nhận của PV tại ĐH Đà Nẵng chưa có TS bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Trước đó, một số trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng đã khảo sát số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn tự chọn (Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Địa Lý, Lịch Sử) ngoài 3 môn thi bắt buộc (Toán, Văn, Ngoại ngữ). Kết quả khảo sát ở một số trường cho thấy tỷ lệ thí sinh Vật lý cao nhất, tiếp đến là môn Hóa học. Tỷ lệ TS đăng ký môn thi Lịch sử thấp nhất. Cụ thể như trường THPT Hòa Vang có 352/469 học sinh (HS) đăng ký thi môn Vật lý, trong khi chỉ có 28 HS đăng ký thi môn Lịch sử; Trường THPT Phan Châu Trinh có hơn 40% HS đăng ký thi môn Vật lý, gần 30% HS đăng ký thi môn Hóa học và chỉ hơn 8% HS khối 12 của trường này đăngký thi môn Lịch sử.

Khánh Hiền