Cụm thi có số lượng thí sinh đông thứ 2 cả nước đã sẵn sàng cho kỳ thi

(Dân trí) - Sáng ngày 24/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Thanh Hóa, phối hợp với Trường ĐH Hồng Đức tổ chức họp báo về kỳ thi THPT quốc gia 2015. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Trong đó vấn đề ăn, ở, đi lại của thí sinh được đặc biệt quan tâm.

Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2015 diễn ra an toàn, nghiêm túc, về phía tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều công văn hướng dẫn cũng như chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chuẩn bị và thực hiện.

Họp báo về kỳ thi THPT Quốc gia 2015.
Họp báo về kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Về phía Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng đã có công văn gửi Công an tỉnh, Công ty điện lực, Sở Y tế... đề nghị phối hợp, quan tâm tạo điều kiện để ngành GD-ĐT tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở GD-ĐT Thanh Hóa, đến thời điểm này, các điểm thi do Sở GD-ĐT và Trường ĐH Hồng Đức chủ trì đã tiến hành, kiểm tra, rà soát lại về cơ sở vật chất đã đảm bảo, và hồ sơ đã được kiểm tra, hướng dẫn cho thí sinh bổ sung, sửa chữa để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại Thanh Hóa thuộc cụm thi 24. Trong đó cụm thi số 1 do Trường ĐH Hồng Đức chủ trì có số lượng thí sinh dự thi đông thứ 2 cả nước với hơn 30.000 thí sinh, trong đó có 6.501 thí sinh của Ninh Bình.

Trường ĐH Hồng Đức đã phối hợp với Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã khảo sát vòng 1 được 48 điểm, đến thời điểm này chốt lại 36 điểm thi. Trong đó, các điểm thi được phân bố ở 5 đơn vị hành chính như: Thành phố Thanh Hóa (25 điểm), huyện Quảng Xương (4 điểm), huyện Đông Sơn (2 điểm), huyện Hoằng Hóa (3 điểm), huyện Hà Trung (3 điểm) và thị xã Bỉm Sơn (2 điểm) thi. Đây là những điểm thi đã được khảo sát về các điều kiện thuận lợi nhất cho việc ăn ở, đi lại của thí sinh cũng như người nhà, kể cả cán bộ làm nhiệm vụ thi. Điều đặc biệt mà Trường ĐH Hồng Đức rất quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi đến từ tỉnh Ninh Bình và các thí sinh ở khi vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa xuống dự thi.

Về các văn bản chỉ đạo kỳ thi cũng đã hoàn thiện; Trường ĐH Hồng Đức đã điều động 2.632 cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ trong kỳ thi. Trong đó có cả cán bộ giám sát đến từ Trường ĐH Y Hà Nội; ngoài ra Nhà trường còn mời cán bộ giám sát của cả Sở GD-ĐT Thanh Hóa và Ninh Bình; lực lượng công an và cán bộ y tế... Theo PGS.TS. Lê Văn Trưởng - Hiệu phó Trường ĐH Hồng Đức, tất cả lực lượng làm công tác thi đã được tập huấn 2 lần.

Cũng theo PGS.TS. Lê Văn Trưởng, trong số gần 25.000 thí sinh đăng ký thi môn Ngoại ngữ tại cụm thi của Trường ĐH Hồng Đức chiếm hầu hết là môn Tiếng Anh, còn lại một số ít thí sinh dự thi tiếng Pháp và tiếng Nga. Trong đó, chỉ có 1 thí sinh thi môn tiếng Nhật. Mặc dù chỉ có 1 thí sinh dự thi môn tiếng Nhật, nhưng Hội đồng thi cũng đã chuẩn bị đầy đủ từ công tác in sao, bảo mật đề thi, đến bố trí phòng thi cũng như cán bộ coi thi...

Về tổ chức thi, sáng ngày 25/6 sẽ bàn giao đầy đủ các hồ sơ cho các điểm. Ở mỗi điểm thi sẽ bố trí một cán bộ làm nhiệm vụ dịch vụ cho các điểm thi nếu có nhu cầu. Về chấm thi bắt đầu từ 10/7, trường mời thêm 600 cán bộ giáo viên ở Ninh Bình và Thanh Hóa cùng tham gia.

Đến thời điểm hiện tại, công tác in sao đề, vận chuyển đề thi, bài thi cũng được quan tâm rất chặt chẽ; về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi đã hoàn thiện; công tác phối hợp cũng đã được triển khai tốt giữa các đơn vị. Đặc biệt phối hợp với Tỉnh Đoàn thành lập các đội thanh niên tình nguyện ở các nhà gia, bến xe…trợ giúp thí sinh và người nhà đến tham dự thi.

Nhìn chung, các công đoạn chuẩn bị, tổ chức đã hoàn tất để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Với phương châm nghiêm từ trong, phòng từ xa và kiên quyết ngay từ đầu cho kỳ thi THPT quốc gia 2015 diễn ra.

Đối với cụm thi thứ 2 do Sở GD-ĐT Thanh Hóa chủ trí có 34 điểm thi với khoảng 16.000 thí sinh dự thi của tỉnh Thanh Hóa xét công nhận tốt nghiệp cũng đã được chuẩn bị tốt và cơ bản hoàn thành theo đúng tinh thần của Ban chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa và Bộ GD-ĐT đề ra.

Tại buổi họp báo, nhiều ý kiến được đưa ra đối với các đơn vị chủ trì của kỳ thi THPT quốc gia 2015 cụm thi Thanh Hóa. Trong đó, vấn đề được các đại biểu quan tâm là việc năm nay, số lượng thí sinh tập trung đông, nên công tác bố trí địa điểm, nơi ăn, ở, đi lại của thí sinh cũng như người nhà.

Theo ý kiến của các đơn vị chủ trì thì việc bố trí địa điểm thi đã được rà soát kỹ lưỡng; quy chế mới nên tất cả những cán bộ làm công tác thi đã được tập huấn nhiều vòng. Công tác hỗ trợ cho thí sinh là vấn đề lo lắng nhất, khi tập trung một lượng thí sinh đông. Ở đây phối hợp giữa các Sở GD-ĐT và Trường ĐH Hồng Đức trên cơ sở ưu tiên cho ĐH Hồng Đức chọn địa điểm thi. Theo đại diện Trường ĐH Hồng Đức, đến thời điểm này, hơn 6.500 thí sinh Ninh Bình và cán bộ giáo viên Ninh Bình đã có chỗ ở.

Công tác ăn, ở, đi lại của thí sinh và người nhà được đặc biệt quan tâm.
Công tác ăn, ở, đi lại của thí sinh và người nhà được đặc biệt quan tâm.

Liên quan đến vấn đề sửa chữa sai sót và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh đến ngày 26/6, các đơn vị chủ trì sẽ khóa việc sửa chữa, bổ sung. Cũng theo khẳng định của các đơn vị thì công tác này không khó khăn cho những người sai và cả đơn vị chủ trì.

Theo khuyến cáo của ngành Giáo dục Thanh Hóa, do kỳ thi chung được tổ chức lần đầu nên, trước hết là ngành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác ôn tập, chuẩn bị kiến thức. Về quy chế tuyển sinh mới, đã được quán triệt đến cán bộ, học sinh của ngành về tinh thần đổi mới kỳ thi. Các nhà trường thực hiện ôn tập cho tốt, các em học sinh phải chủ động, sáng tạo, bình tĩnh, tự tin; nắm vững quy chế thi và thực hiện theo đúng quy chế thi.

Duy Tuyên