Cử nhân Quản lý nhà nước của Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế - ngành học mới nhiều cơ hội vào làm việc ở cơ quan nhà nước

(Dân trí) - Sau khi ra trường, người học có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí lãnh đạo, quản lý, chuyên viên hành chính các khu vực công và khu vực tư, đặc biệt là hệ thống chính quyền ở cấp xã, huyện, tỉnh và Trung ương…, các sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước sẽ có cơ hội việc làm và thu nhập ổn định.

Ngành học mới đầy tiềm năng và thực tế

Quản lý nhà nước là một trong những ngành được đào tạo rộng rãi và phổ biến ở các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực; đặc biệt là những nước có nền kinh tế, chính trị, giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thụy sĩ, Australia, Nga, Nhật Bản, Singapore,...

Riêng ở Việt Nam, quản lý nhà nước được xem là một nghề đặc biệt trong xã hội. Đây là công việc dựa trên sử dụng quyền lực công để điều hành, quản lý các hành vi của tổ chức, cá nhân trong xã hội, nhằm đảm bảo ổn định và phát triển xã hội, theo các mục tiêu mà Nhà nước đã đề ra. Do sử dụng quyền lực công nên phạm vi tác động và đối tượng tác động rất rộng, làm cho những hoạt động này có ảnh hưởng lớn trong xã hội.

 

Cử nhân Quản lý nhà nước của Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế - ngành học mới nhiều cơ hội vào làm việc ở cơ quan nhà nước - 1

Ngành học mới đầy thực tế - Quản lý nhà nước đang là ngành được đào tạo rộng rãi và phổ biến ở các nước tiên tiến trên thế giới (ảnh: minh họa)

 

Kỹ năng đa dạng của cử nhân Quản lý nhà nước

Các cử nhân sẽ dễ dàng lên kế hoạch quản lý thời gian hiệu quả vì việc tối ưu quản lý thời gian là một trong những yếu tố mang tới thành công trong công việc quản lý nhà nước. Họ sẽ có khả năng lắng nghe, giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt; có khả năng làm việc độc lập, đọc hiểu các tài liệu trong nước, ngoài nước về chuyên ngành quản lý; sử dụng thành thạo các phần mềm, chuyên dụng thuộc chuyên ngành đào tạo, các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint); nâng cao khả năng tiếng Anh giao tiếp và hoạt động chuyên môn.

Người học ngành này đặc biệt có khả năng soạn thảo các loại văn bản hành chính, văn bản quản lý nhà nước; lập kế hoạch tuyển dụng, bố trí nhân sự, kiểm tra và đánh giá nhân sự; quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu; tổ chức hội họp, tiếp khách; sắp xếp, tổ chức công sở, phòng làm việc khoa học; có khả năng phân tích và đánh giá thực trang của việc quản lý hành chính Nhà nước trong các lĩnh vực; giải quyết thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, hoạch định các chính sách công; nghiên cứu khoa học hành chính, khoa học quản lý.

 

Cử nhân Quản lý nhà nước của Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế - ngành học mới nhiều cơ hội vào làm việc ở cơ quan nhà nước - 2

Nhiều vị trí trong các bộ phận, cơ quan nhà nước đang chờ đón khi học ngành Quản lý nhà nước (ảnh: minh họa)

 

Triển vọng nghề nghiệp khi có bằng cử nhân Quản lý nhà nước

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản lý nhà nước có thể đảm nhận công việc của chuyên viên trong các cơ quan hành chính hoặc có cơ hội tìm những công việc liên quan tới quản trị trong các tổ chức kinh tế - xã hội cả ở khu vực công và khu vực tư.

Trong tương lai, những cử nhân Quản lý nhà nước có cơ hội thành đạt và thăng tiến trong con đường chức nghiệp; có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí lãnh đạo, quản lý, chuyên viên hành chính các khu vực công và khu vực tư, đặc biệt là hệ thống chính quyền ở cấp xã, huyện, tỉnh và Trung ương;

Ngoài ra các cử nhân có thể phát triển lên nghiên cứu viên về khoa học hành chính, khoa học quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và nhà nước; làm công tác giảng dạy về khoa học hành chính, khoa học quản lý tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; có thể trở thành giảng viên giảng dạy các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước trong các Học viện, trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị và có cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn ở bậc sau đại học chuyên ngành Quản l‎ý nhà nước, Quản lý hành chính, Hành chính công, Chính trị học trong và ngoài nước.

 

Cử nhân Quản lý nhà nước của Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế - ngành học mới nhiều cơ hội vào làm việc ở cơ quan nhà nước - 3

Các cử nhân Quản lý nhà nước có thể phát triển, nghiên cứu, làm nhiều việc về nhà nước và hành chính...

 

Trường Đại học Khoa học Huế và ngành học mới Quản lý nhà nước

Trong năm học 2019-2020, Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có thêm mã ngành đào tạo mới Quản lý nhà nước và được tuyển sinh từ năm 2019.

Ngành học này sẽ được Khoa Lý luận chính trị của trường đảm nhận với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm. Theo TS. Nguyễn Thế Phúc, Trưởng Khoa Lý luận chính trị, hiện nay khoa có 2 mã ngành đào tạo: Ngành Triết học (được đào tạo ở 2 bậc Cử nhân và Thạc sĩ) và ngành Quản lý nhà nước. Trong thời gian học tập tại khoa những sinh viên ngành Quản lý nhà nước có cơ hội giao lưu với những doanh nhân thành đạt, những nhà quản lý giỏi và trao đổi học thuật với các chuyên gia về khoa học quản lý hàng đầu ở Việt Nam. Hàng năm những sinh viên học giỏi sẽ nhận được những suất học bổng có giá trị cao từ quỹ khuyến học của khoa do cựu sinh viên và các công ty, doanh nghiệp tài trợ.

 

Cử nhân Quản lý nhà nước của Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế - ngành học mới nhiều cơ hội vào làm việc ở cơ quan nhà nước - 4

Tập thể cán bộ Khoa Lý luận chính trị trường ĐH Khoa học (ĐH Huế)

 

Cơ hội việc làm sau khi ra trường

Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm quen với công sở, vị trí việc làm khi ra trường. Sau khi tốt nghiệp, những sinh viên học khá, giỏi được các nhà chức trách phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp tại ngày hội việc làm do nhà trường phối hợp với các cơ quan, công sở, các doanh nghiệp tổ chức hàng năm.

Kết quả khảo sát ở các cơ quan công quyền và các doanh nghiệp kinh doanh tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cho thấy nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực được đào tạo chuyên ngành Quản lý nhà nước là rất lớn. Số liệu thống kê tại các địa bàn được khảo sát (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên) hàng năm số lượng cán bộ cử đi đào tạo ngắn hạn và dài hạn về quản lý nhà nước là rất lớn, có trên 600 cán bộ/năm. Nhu cầu sử dụng ở các cơ quan chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội ngày càng lớn.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động, các cơ quan Ban ngành của các địa phương trên khắp cả nước cho thấy, thị trường lao động cần nhân lực là cử nhân được đào tạo chuyên sâu về quản lý nhà nước.

 

Cử nhân Quản lý nhà nước của Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế - ngành học mới nhiều cơ hội vào làm việc ở cơ quan nhà nước - 5

Khoa Lý luận chính trị đối thoại sinh viên năm học 2018 - 2019

Cử nhân Quản lý nhà nước của Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế - ngành học mới nhiều cơ hội vào làm việc ở cơ quan nhà nước - 6

Cán bộ của Khoa Lý luận Chính trị trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) tham gia lớp học "Bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên Quản lý nhà nước" tại Học viện hành chính Quốc gia tổ chức năm 2018