Công nhận tín chỉ giữa các trường đại học khu vực Đông Nam Á

(Dân trí) - Thông tin từ Hội nghị hệ thống chuyển đổi tín chỉ mạng lưới Đại học Đông Nam Á đang diễn ra tại Việt Nam cho biết, sẽ tăng cường hội nhập và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế trong công tác đào tạo. Theo đó, học sinh của nước này có thể sang các quốc gia khác trong khu vực học từ 1 – 2 học kỳ sau đó trở về nước học tiếp các học kỳ còn lại và vẫn được cấp các chứng chỉ tương đương.


Công nhận tín chỉ giữa các trường đại học khu vực Đông Nam Á

Hội nghị thường niên của Ban điều hành hệ thống trao đổi tín chỉ trong mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-ACTS) lần thứ 7 được tổ chức tại ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐQGHN) trong 2 ngày (1 – 2/4/12015),

Đây là 1 trong 2 hoạt động quan trọng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) do ĐHQGHN đăng cai tổ chức nhân năm ASEAN 2015 tại Việt Nam.

Tham gia hội nghị có Giám đốc điều hành AUN Nantana Gajaseni, Tổng thư ký Ban điều hành AUN–ACTS Melda Kamil Ariadno, các thành viên khác thuộc Ban điều hành AUN cùng đại diện lãnh đạo của hơn 25 trường ĐH thuộc AUN.

Các đại biểu đến từ các trường đại học khác nhau trong cộng đồng đã cùng chia sẻ các ý tưởng nhằm tìm ra giải pháp phát triển bền vững và vận hành nhịp nhàng hệ thống trao đổi tín chỉ giữa các trường thành viên. Đây không phải là việc dễ dàng nhất là khi các trường ĐH thuộc AUN vẫn đang tổ chức các chương trình đào tạo theo các niên biểu khác nhau, thời gian của khóa học, thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi kỳ học chưa đồng nhất giữa các trường trong cộng đồng.

Về việc công nhận tín chỉ, trước kia với cùng một môn học, ở một số trường có số tín chỉ khác nhau nên các đại biểu còn tranh luận về việc có được công nhận như nhau hay không. Tại hội nghị này, sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất quan điểm chung là theo chuẩn đầu ra tức là thời lượng đào tạo có thể khác nhau, nhưng nếu đạt chuẩn đầu ra thì vẫn được công nhận. Đó là bước tiến rất lớn qua nhiều phiên thảo luận.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Hội nghị lần này cũng đã thảo luận về việc mở rộng trao đổi tín chỉ với các học viên cao học tham gia vào các chương trình nghiên cứu chung, các nhà khoa học trẻ, các nghiên cứu sinh…chứ không chỉ dừng lại ở việc trao đổi tín chỉ với sinh viên. Các đại biểu tham dự hội nghị đều nhất trí với đề xuất trên.

Hiện nay các trường ĐH ở khu vực Đông Nam Á trong đó có ĐHQGHN rất chú trọng tới việc tăng cường hội nhập và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế trong công tác đào tạo. Hội nghị hệ thống chuyển đổi tín chỉ mạng lưới Đại học Đông Nam Á tạo cơ hội cho ĐHQGHN cũng như các trường ĐH trong khu vực xây dựng các chuẩn mực chung của AUN trong công tác đào tạo từ ngôn ngữ tới nội dung giảng dạy… Từ đó, học sinh của nước này có thể sang các quốc gia khác trong khu vực học từ 1 – 2 học kỳ sau đó trở về nước học tiếp các học kỳ còn lại và vẫn được cấp các chứng chỉ tương đương.

Việc trao đổi như vậy nhằm tăng cường các chỉ số quốc tế hóa. Thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, mỗi nước sẽ phải luôn trau dồi, tăng cường hội nhập quốc tế các chương trình đào tạo của mình theo chương trình chung của khu vực. Ngoài ra, việc trao đổi sinh viên cũng sẽ giúp khuyến khích các em sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, chuyên môn để có thể hội nhập hóa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho biết: “Cuối năm 2015 này, chúng ta sẽ hiện thực hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC - Asean Economic Community), do vậy, chúng ta càng quyết tâm cùng nhau xây dựng và phát triển một cộng đồng các trường đại học Đông Nam Á lớn mạnh, vươn tầm thế giới, làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế của Cộng đồng Asean. Chúng ta cũng chào đón các thành viên khác (Asean+3): Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cùng tham gia vào nỗ lực trên”. 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn

Bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển và tầm ảnh hưởng của AUN, Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, ĐHQGHN cũng sẽ đóng góp tích cực vào việc xây dựng các cơ chế, chính sách, các nguồn học bổng cho sinh viên để đảm bảo hoạt động bền vững của AUN-ACTS.

Giám đốc điều hành AUN, bà Nantana Gajaseni nhấn mạnh: “Ban thư ký của AUN – ACTS cam kết sẽ nỗ lực để ACTS đạt được các mục tiêu đã đề ra đồng thời sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho các chương trình trao đổi sinh viên giữa các trường ĐH thuộc các nước ASEAN”.

Cũng theo bà Nantana Gajaseni, kể từ Hội nghị thường niên của Ban điều hành hệ thống trao đổi tín chỉ trong mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009 đến nay, hệ thống này đã trải qua một chặng đường dài phát triển và đang không ngừng được mở rộng.

Vào năm ngoái, khi Hội nghị được tổ chức ở Surabaya, các đại biểu đã cùng thảo luận về những thách thức khi trao đổi tín chỉ giữa ASEAN và APT (ASEAN+3). Kết quả là đã có thêm 2 trường đại học thuộc ASEAN+3 đó là trường ĐH Kyoto và trường ĐH Okayama của Nhật Bản sẵn sàng trao đổi tín chỉ với hệ thống ACTS.

“Chúng tôi cũng hi vọng sẽ có nhiều hơn nữa các trường đại học thuộc ASEAN+3 tham gia vào chương trình ACTS và hội nghị này là để thảo luận về kế hoạch mở rộng các chương trình trao đổi tín chỉ với các trường đại học không phải là thành viên của AUN vào năm 2017. Hiện Dự án EU SHARE đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình chuẩn bị và sẽ được thực hiện trong năm nay”.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Các đại biểu tham gia hội nghị

Trong khi đó, Tổng thư ký Ban điều hành AUN – ACTS – TS. Melda Kamil Ariadno phát biểu: “Tính đến tháng 2/2015, sau hơn 4 năm triển khai hệ thống này đã có 1518 chương trình trao đổi tín chỉ. Con số này cho thấy hệ thống của chúng ta đã được rất nhiều sinh viên từ các trường đại học thành viên của AUN biết đến. Hơn thế nữa, chúng ta còn nhận được sự quan tâm của các trường đại học thuộc ASEAN +3 và từ Liên minh Châu Âu. Đó quả là những dấu hiệu đáng mừng”.

Hồng Hạnh