Công nhận Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng với 17 thành viên

Lê Đăng Đạt

(Dân trí) - (Dân trí) -Chiều 14/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 17 thành viên, trong đó vừa bổ sung thêm 3 thành viên đương nhiên. 

Công nhận Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng với 17 thành viên - 1

PGS.TS Vương Hoàng Đức Quân (bên trái), Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng (Ảnh: hcmcpv)

Trước đó, ngày 3/4/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội nghị toàn thể giảng viên, viên chức để bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 dưới sự tham gia giám sát của các cơ quan liên quan bao gồm Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP.HCM.

Hội nghị có 842 người tham dự trên tổng số 920 người được triệu tập (tỷ lệ 91,5%). Kết quả bầu cử đã chọn ra được 13 thành viên Hội đồng trường từ 16 ứng cử viên được giới thiệu. Ngoài 13 thành viên bầu tại Hội nghị, Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 còn có các thành viên đương nhiên theo quy định.

Ngày 7/4, Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã họp phiên thứ nhất bầu chức danh Chủ tịch và Thư ký nhiệm kỳ 2020-2025

PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân, Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng trường được 93,33% thành viên Hội đồng trường  có mặt bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhà trường. Bà Phạm Thị Minh Lý, Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, thành viên Hội đồng trường được bầu giữ chức danh Thư ký Hội đồng  trường.

17 thành viên Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026:

  1. Vương Đức Hoàng Quân, Bí thư Đảng ủy trường, thành viên đương nhiên, Chủ tịch.
  2. Trịnh Minh Huyền, Chủ tịch công đoàn trường, thành viên đương nhiên, thành viên.
  3. Lê Vinh Trường, Đại diện BCH Đoàn TNCSHCM trường (người học), thành viên đương nhiên, thành viên.
  4. Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện cơ quan quản lý trực tiếp, thành viên đương nhiên, thành viên.
  5. Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành viên đại diện cộng đồng xã hội, thành viên.
  6. Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Hội khuyến học TP.HCM, thành viên đại diện cộng đồng xã hội, thành viên.
  7. Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối ĐH-CĐ TP.HCM, đại diện Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TP.HCM, thành viên.
  8. Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, đại diện LĐLĐ TP.HCM, thành viên.
  9. Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đại diện UBND TP.HCM, thành viên.
  10. Trần Trọng Đạo, đại diện quản lý, điều hành, thành viên đại diện khối viên chức hành chính, thành viên.
  11. Nguyễn Thời Trung, Viện trưởng Viện khoa học tính toán, thành viên đại diện khối viên chức nghiên cứu, thành viên.
  12. Võ Hoàng Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng bộ môn tự động điểu khiển khoa Điện, Địện tử, thành viên đại diện khối viên chức giảng dạy, thành viên.
  13. Phạm Thị Minh Lý, UVTV Đảng ủy, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, thành viên đại diện khối viên chức giảng dạy, thư ký.
  14. Nguyễn Minh Đức, giảng viên khoa Dược, thành viên đại diện khối viên chức giảng dạy, thành viên.
  15. Đỗ Tường Hạ, Trưởng khoa Khoa học ứng dụng, thành viên đại diện khối viên chức giảng dạy, thành viên.
  16. Hà Thị Là, Phó trưởng khoa Lao động Công đoàn, thành viên đại diện khối viên chức giảng dạy, thành viên.
  17. Trần Minh Tùng, Trưởng khoa Kỹ thuật Công trình, thành viên đại diện khối viên chức giảng dạy, thành viên.