Cộng đồng họ Bùi Việt Nam vinh danh khuyến học, khuyến tài năm 2019

(Dân trí) - Sáng 8/12/2019, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, cộng đồng họ Bùi Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh khuyến học, khuyến tài năm 2019. Đây là lần thứ ba, họ Bùi Việt Nam tổ chức sự kiện quan trọng này.

Theo đó, gần 100 anh chị em, con cháu họ Bùi có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác thuộc các lĩnh vực trong đời sống xã hội ở các địa bàn cả nước đã được vinh danh.

Tới dự và chỉ đạo buổi lễ, về phía Hội đồng họ Bùi Việt Nam có Chủ tịch hội đồng Bùi Quang Ngọc, Chủ tịch Hội đồng trưởng lão Bùi Ngọc Khôn; các phó Chủ tịch: Bùi Quang Phiệt, Bùi Quang Vinh, Bùi Trọng Đỉnh, Bùi Phụ Anh; đại diện các ban chuyên môn.

Khách mời tới dự lễ có hai cụ giáo sư cao tuổi nhất của họ Bùi là GS, viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Bùi Đại và ông Bùi Nghĩa, GS, bác sĩ (con trai cụ Bùi Bằng Đoàn); ông Hoàng Văn Be, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, đại diện các dòng họ Việt Nam có PGS, TS Vũ Dương Thụy cùng đông đảo bà con họ Bùi từ các tỉnh và thành phố về dự.

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Vinh đã nêu bật ý nghĩa của việc tôn vinh con cháu họ Bùi có thành tích xuất sắc hàng năm, có tác dụng to lớn động viên con cháu noi gương ông cha, viết tiếp những trang sử vẻ vang cho dòng họ. Những con cháu được tôn vinh hàng năm là những tấm gương tiêu biểu cho con cháu họ Bùi cả nước noi theo. Đó cũng là niềm tự hào của dòng họ.

Các vị lãnh đạo của hội đồng và các vị khách mời đã lần lượt lên trao Bằng khen, Bằng vinh danh người con ưu tú họ Bùi Việt Nam và phần thường cho các anh chị em, các cháu được tôn vinh và khen thưởng năm nay: 45 cháu là học sinh, sinh viên đạt kết quả xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế năm học 2018-2019; có 11 vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong đào tạo và thi đấu thể thao tại các kỳ thi đấu quốc gia, quốc tế; 27 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đã có các công trình nghiên cứu và đề tài khoa học thuộc các lĩnh vực kinh tế-xã hội; một bà mẹ Việt Nam anh hùng; 2 thiếu tướng và 3 nghệ nhân ưu tú; 4 tập thể nổi bật trong phong trào khuyến học, khuyến tài: Hải Dương, Ninh Bình, Nghệ An, Bình Dương.

Chủ tịch Hội đồng Bùi Quang Ngọc đã phát động trong toàn dòng họ Bùi phong trào xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ở tất cả các cấp huyện, tỉnh và thành phố. Ông Ngọc cũng tặng riêng cho cháu Bùi Hồng Đức (họ Bùi Thanh Hóa) 10 triệu đồng, là học sinh xuất sắc và đoạt huy chương vàng trong cuộc thi quốc tế về công nghệ thông tin.

Cộng đồng họ Bùi Việt Nam vinh danh khuyến học, khuyến tài năm 2019 - 1

Chủ tịch Hội đồng họ Bùi Việt Nam - ông Bùi Quang Ngọc phát biểu tại buổi lễ.

Từ lễ vinh danh này, các anh chị vừa được phong học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư, các em học sinh đỗ thủ khoa hoặc học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, các vận động viên… sẽ là nòng cốt lôi cuốn con em họ Bùi cả nước phấn đấu vươn lên để có nhiều nhân tài cho dòng họ và cho đất nước.

Cộng đồng họ Bùi Việt Nam vinh danh khuyến học, khuyến tài năm 2019 - 2

Phát phần thưởng cho các cá nhân xuất sắc.

Bùi Đức Toàn
(CLB nhà báo họ Bùi)