“Công chúa Việt Nam” tốt nghiệp thạc sĩ ở Hàn Quốc

(Dân trí) - Hôm nay 15/2, cô gái 28 tuổi Tôn Nữ Huy Châu, chắt của vua Bảo Đại - ông vua cuối cùng của triều Nguyễn, nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ Trường đại học Sogang, Hàn Quốc.

“Công chúa Việt Nam” tốt nghiệp thạc sĩ ở Hàn Quốc  - 1
Tôn Nữ Huy Châu vừa tốt nghiệp thạc sĩ Trường đại học Sogang, Hàn Quốc. (Ảnh: Chosun)

Năm 2001, Tôn Nữ Huy Châu từ Huế đến TP Hồ Chí Minh học chuyên ngành tiếng Hàn. Sau khi tốt nghiệp, cô làm phiên dịch cho một công ty Hàn Quốc. Với hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam, năm 2009, Tôn Nữ Huy Châu sang Hàn Quốc học thạc sĩ tại Trường đại học Sogang.

"Thoạt đầu, tôi không nói với bất cứ ai là tôi có dòng dõi hoàng tộc”, Tôn Nữ Huy Châu chia sẻ với phóng viên báo Chosun. "Tuy vậy các bạn bè người Hàn Quốc của tôi nhanh chóng biết được điều đó. Họ rất thích khi được học cùng lớp với một công chúa”.

"Ở Việt Nam, những người có dòng dõi hoàng tộc sống ở thành phố Huế. Đó là lý do tại sao tôi đặc biệt yêu thích Gyeongju - cố đô của triều đại Shilla của Hàn Quốc”.

Tôn Nữ Huy Châu bắt đầu yêu thích tiếng Hàn từ hồi học lớp 8 khi xem các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

"Tôi đặc biệt thích tiếng Hàn khi tôi xem bộ phim có nam diễn viên Son Ji-chang đóng vai chính", Tôn Nữ Huy Châu cho biết. "Sau đó tôi tìm hiểu và thấy rằng nền văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là hai nền văn hóa đều coi trọng bổn phận làm con”.

Được biết, trong thời gian du học Hàn Quốc, Tôn Nữ Huy Châu đã đi du lịch nhiều nơi ở đất nước này.

Xuân Vũ
Theo Chosun