Chương trình kiên cố hoá trường học:

Còn 23.000 phòng học tranh tre, nứa lá cần xây mới

(Dân trí) - Tính đến hết tháng 8/2005 cả nước đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 34.000 phòng học. Theo mục tiêu đã đề ra, hiện còn 23.000 phòng học ba ca, phòng học tạm bằng tranh tre nứa, lá cần phải xây mới để thay thế.

Ngày 14/9 ông Đào Văn Chung - Vụ phó Vụ Tài chính Kế toán, Bộ GD - ĐT, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình Kiên cố hoá trường lớp học, cho biết: “Chính phủ đã yêu cầu các địa phương ráo riết thực hiện và hoàn thành dứt điểm chương trình vào cuối năm 2005. Riêng việc giải ngân cho chương trình có thể kéo dài tới quý II – 2006”.

 

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình Kiên cố hoá trường lớp, học đến hết tháng 8/2005 cả nước đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 34.000 phòng học. Theo mục tiêu đã đề ra, hiện còn 23.000 phòng học 3 ca, phòng học tạm bằng tranh, tre, nứa lá cần phải xây mới để thay thế.

 

Cũng theo ông Chung, hiện nay các tỉnh, thành phố đã hoàn tất việc giải ngân kinh phí thực hiện chương trình sau 2 đợt phân bổ Công trái Giáo dục 2003 (2.500 tỷ đồng). Số kinh phí còn lại (2.700 tỷ đồng từ phát hành Công trái Giáo dục 2005) đang tiếp tục được Kho bạc Nhà nước các địa phương nỗ lực giải ngân cho các công trình xây dựng.

 

 

Hồng Hạnh