Cơ hội nhận bằng kép tại Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Hiện nay, với nhu cầu việc làm ngày càng lớn cũng những yêu cầu khắt khe của các tổ chức, doanh nghiệp, một trong những phương pháp mà các sinh viên lựa chọn để có thêm cơ hội việc làm, đó là theo học các chương trình bằng kép.

Nhiều cơ hội nhận 2 bằng đại học

 

Các chương trình đào tạo bằng kép tuy mới được mở một thời gian không lâu nhưng ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên. Những thắc mắc về bằng kép cũng chính là một nội dung được nhiều thí sinh đưa ra trong buổi tư vấn tuyển sinh đại học trực tuyến mà Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thực hiện ngày 24/3 vừa qua.

 

Sinh viên bằng kép có nhiều cơ hội nhận học bổng của cả 2 chương trình
Sinh viên bằng kép có nhiều cơ hội nhận học bổng của cả 2 chương trình.

 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN với lợi thế là một đơn vị đào tạo thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội - một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín của Việt Nam - nên bên cạnh những chương trình đào tạo đơn ngành, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN còn có các chương trình đào tạo bằng kép tạo điều kiện cho không chỉ các sinh viên trong trường mà các sinh viên Khoa Luật, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐHQGHN) có thể đồng thời học tập tại 2 ngành khác nhau.

 

Sinh viên chương trình bằng kép ngoài được nhận bằng tốt nghiệp của ngành chính mình được đào tạo còn được nhận bằng chính quy của ngành học thứ hai trong khi thời gian đào tạo chỉ tương đương học tối đa một ngành. Điều đó cũng đồng nghĩa cơ hội việc làm của các sinh được mở rộng tới 2 lĩnh vực. Bên cạnh đó, kiến thức của 2 ngành sẽ giúp nâng cao chất lượng sinh viên khi ra trường.

 

Nguyễn Thị Thanh Nga (sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển, hiện đang học bằng kép ngành Tài chính - Ngân hàng của ĐH Kinh tế) cho rằng: “Các khóa học kỹ năng, khóa học ngắn hạn… cũng khá thiết thực nhưng lựa chọn học bằng kép, kiến thức về 2 ngành đều được đào tạo bài bản và nhận bằng chính quy thì lợi thế khi ra trường sẽ lớn hơn.”

 

S
Sinh viên ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tra cứu các thông tin về đào tạo trên website của trường.

 

Tuy mới được triển khai từ năm 2008 nhưng các chương trình bằng kép của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN nhận được nhiều phản hồi tích cực của các sinh viên trong cũng như ngoài trường. Trong đó, sự nhiệt tình, phương pháp giảng dạy tốt của giảng viên và không khí lớp học hòa đồng được các sinh viên đánh giá cao.

 

Đặng Thị Hồng Dinh (tốt nghiệp chương trình bằng kép ngành Quản trị kinh doanh của ĐH Kinh tế) cho biết: “Các giảng viên có chuyên môn cao và phương pháp giảng dạy rất thu hút khiến mình thấy việc tiếp thu bài dễ dàng hơn rất nhiều. Bên ĐH Kinh tế, các bạn lớp mình cũng rất thoải mái và hòa đồng.”

 

Bằng kép - thử thách bản thân

 

Nhiều sinh viên đã và đang tham gia học các chương trình bằng kép cũng cho biết, việc học bằng kép cũng không hề đơn giản. Học bằng kép đồng nghĩa với việc thời gian và thời lượng môn học cơ sở ngành và chuyên ngành gấp đôi, do đó, để đảm bảo học tốt cả 2 ngành đòi hỏi nhiều yếu tố.

 

Chương trình học nặng hay không thì còn tùy từng kỳ và từng môn mình đăng ký. Tuy nhiên theo mình, nếu biết sắp xếp và cân đối các môn hợp lý thì việc học cũng khá là nhẹ nhàng. Điều quan trọng nhất là mình có đăng ký được theo kế hoạch hay không, có đăng ký được đúng những môn mình mong muốn hay không. Khi đăng ký được một lịch học ổn thì kinh nghiệm của mình là trong tổng số môn học thì 50% môn lý thuyết và 50% môn tính toán. Không nên học quá nhiều môn tính toán cùng một lúc sẽ dễ bị “stress”, học quá nhiều môn lý thuyết cùng một lúc thì sẽ dễ nhàm chán.” - sinh viên Nguyễn Thị Thanh Nga chia sẻ về phương pháp học tập bằng kép.

 

Sinh viên ĐH Kinh tế được học tập trong môi trường hiện đạ
Sinh viên ĐH Kinh tế được học tập trong môi trường hiện đại.

 

Một số sinh viên cũng thừa nhận rằng, học 2 ngành cùng một lúc khiến quỹ thời gian rảnh rỗi của họ giảm đi đáng kể. Đa số thời gian chỉ tập trung vào học tập, họ ít được về quê hay đi chơi cùng bạn bè vào dịp cuối tuần. Một số sinh viên cũng băn khoăn về việc sẽ không có thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện… Tuy vậy, theo một số sinh viên khác, việc học tập hay hoạt động ngoại khóa đều có thể đảm bảo nếu biết cách sắp xếp và điều chỉnh thời gian phù hợp.

 

Nguyễn Thị Dịu (sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, ĐH Kinh tế, hiện đang học bằng kép tại ĐH Ngoại ngữ) bộc bạch: “Hiện mình đang là thành viên của Câu lạc bộ Tình nguyện (ĐH Kinh tế). Ngành mình học thường bận vào chủ nhật mà các chương trình tình nguyện cũng thường diễn ra vào cuối tuần nên nếu không tham gia được toàn bộ chương trình, mình vẫn tranh thủ tham gia vào công tác chuẩn bị cho sự kiện. Những trải nghiệm đó cũng thực sự thú vị.”

 

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho thấy sinh viên khá lạc quan với chương trình học này. Nguyễn Thị Thắng (cựu sinh viên ĐH Kinh tế, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh của ĐH Ngoại ngữ với kết quả cao cả 2 ngành và từng nhận nhiều học bổng trong quá trình học tập) chia sẻ về việc học bằng kép của mình: “Học đồng thời 2 ngành nên mình phải bỏ qua một số cơ hội với vài công việc mình thích như MC truyền hình vì thời gian eo hẹp. Nhưng mình hiểu rằng đây là một cơ hội vô cùng tốt và hiếm có. Ra trường với thêm một bằng chính quy của ĐH Ngoại ngữ là hành trang tốt khi đi xin việc và làm tốt các công việc của mình. Người ta thường nói: "Không có con đường nào trải đầy hoa hồng", mình cũng nhận thấy như vậy.”

 

Đa số các sinh viên học các chương trình bằng kép cũng cho biết, dù khá bận rộn với bài vở của cả 2 chương trình nhưng bù lại họ có thêm nhiều bạn bè, được tiếp xúc với nhiều giảng viên và phong cách dạy, học khác nhau nên có thể giúp họ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN khẳng định: “Đào tạo bằng kép là hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển của ĐHQGHN cũng như của xã hội. Sau vài năm đào tạo, sinh viên đã nhận thức được các lợi ích thiết thực từ việc tham gia chương trình bằng kép; số lượng sinh viên tham gia tuyển sinh vào chương trình ngày càng đông; chất lượng đầu ra, sức cạnh tranh ngày càng được nâng lên, qua đó, sinh viên có thêm nhiều cơ hội việc làm tốt hơn.”

 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN hiện có các chương trình đào tạo cử nhân bằng kép với các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội như: Khoa Luật, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Ngoại ngữ. “Trong thời gian tới, Trường ĐH Kinh tế sẽ triển khai chương trình bằng kép với ĐH Công nghệ” - PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh cho biết.

 

Sinh viên ngành Kinh tế và ngành Kinh tế phát triển của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN còn có thể tham gia chương trình bằng kép ngành Tài chính - Ngân hàng.

 

Các thông tin chi tiết về tuyển sinh bằng kép tại Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN vui truy cập địa chỉ: http://ueb.vnu.edu.vn