Cô giáo "lạ lùng và lạnh lùng"; bé gái tử vong sau giờ cơm trưa ở trường mầm non

(Dân trí) - Tuần qua, vụ việc cô giáo ở TP.HCM lên lớp nhưng không nói, không giảng bài trong gần 4 tháng gây “xôn xao” dư luận; các thông tin về xử lý cá nhân vụ “cô giáo quỳ gối”, Bộ GD&ĐT công bố hệ thống hỗ trợ tuyển sinh 2018, bé gái tử vong sau giờ cơm trưa ở trường mầm non được công chúng quan tâm.

Giáo viên "lạ lùng" gần 4 tháng lên lớp không giảng bài

Câu chuyện lạ lùng về cô giáo gần 4 tháng lên lớp không nói xảy ra ở Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM đều được nhắc đến trong hai sự kiện hội họp quan trọng của TPHCM diễn ra sáng 29/3.

Thầy Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới xác nhận với PV Dân trí, cô Trần Thị Minh Châu và toàn bộ học sinh lớp 11A1 đã có buổi nói chuyện với nhau sau sự việc gây ngỡ ngàng dư luận: Cô lên lớp không nói chuyện, không giảng bài, chỉ chép bài lên bảng trong thời gian dài. Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đã xuống trường tìm hiểu xác minh và sự việc đúng như Toàn phản ánh. Cô Trần Thị Minh Châu đã nhiều tháng nay không giảng, không nói chuyện khi vào lớp 11A1.

Phía nhà trường bố trí, sắp xếp buổi gặp gỡ cho cô trò ngay tại lớp và trường không tham dự hay can thiệp vào. Nhà trường cũng đã làm việc với Sở GD-ĐT TPHCM và trong vấn đề này, dù lý do gì đi nữa thì cô Châu cũng đã sai về chuyên môn lẫn trách nhiệm.

Theo nguồn tin riêng của báo Dân trí, học sinh của lớp là phía chủ động trong buổi gặp gỡ này, đề xuất mong muốn được trao đổi, làm rõ vấn đề với cô Châu. Buổi trò chuyện kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Trong buổi nói chuyện, em Phạm Song Toàn (người đã phản ánh sự việc cô giáo không nói nhiều tháng liền lên lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM trong buổi gặp gỡ ngày 23/3/2018) đã nghẹn ngào, bật khóc trong buổi gặp gỡ cô trò này.
Trong buổi nói chuyện, em Phạm Song Toàn (người đã phản ánh sự việc "cô giáo không nói nhiều tháng liền" lên lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM trong buổi gặp gỡ ngày 23/3/2018) đã nghẹn ngào, bật khóc trong buổi gặp gỡ cô trò này.

Tại đây, cô Châu bày tỏ sự tiếc nuối về thời gian qua thầy trò đã xa cách nhau là một điều hết sức đáng tiếc, làm tổn thương cả hai bên, ảnh hưởng đến cả những danh hiệu, uy tín của nhà trường.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến, cô Châu là người khá phức tạp về tâm lý, việc cô thể hiện, có thể việc cô bộc bạch trong buổi nói chuyện chỉ là một phần rất nhỏ trong vấn đề.

Thầy Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới cho biết, nhà trường cũng đã trao đổi với phụ huynh và phần lớn ý kiến phụ huynh không muốn thay đổi cô giáo, chỉ mong cô giao tiếp, giảng dạy bình thường. Trước mắt, việc học của lớp 11A1 ổn định nhưng nhà trường vẫn sẽ theo dõi thêm.

Chính thức khai trừ Đảng ông Võ Hòa Thuận trong vụ “cô giáo quỳ gối”

Huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã chính thức công bố kỷ luật hình thức khai trừ Đảng đối với ông Võ Hòa Thuận - người liên quan đến vụ việc "cô giáo quỳ gối" gây chấn động dư luận vừa qua. Ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết, Huyện ủy Bến Lức xác định hành vi của ông Võ Hòa Thuận trong ngày xảy ra sự việc tại Trường tiểu học Bình Chánh khiến cô B.T.C.N. phải quỳ xin lỗi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Về phía Đảng ủy xã Nhật Chánh sau khi họp biểu quyết hình thức kỷ luật Đảng với Đảng viên Võ Hòa Thuận và có 11/11 phiếu thống nhất khai trừ Đảng và báo cáo Huyện xem xét. Xét thấy mức độ vi phạm của ông Thuận, Huyện ủy đã ban hành kỷ luật theo mức kỷ luật của xã Nhật Chánh là khai trừ Đảng đối với ông Võ Hòa Thuận.

Trường Tiểu học Bình Chánh nơi xảy ra vụ việc.
Trường Tiểu học Bình Chánh nơi xảy ra vụ việc.

Cô N. cũng phải kiểm điểm trách nhiệm trong việc cương vị là một giáo viên nhưng cô N. đã vi phạm vào những điều giáo viên không được làm, quy định tại Điều lệ trường tiểu học. Dựa trên kết quả này, UBND huyện đã ban hành văn bản đề nghị Trường Tiểu học Bình Chánh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cô N. theo quy định.

Kon Tum: Bé gái tử vong sau giờ cơm trưa ở trường mầm non

Chiều 30/3, Công an tỉnh Kon Tum khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân một bé gái N.T.N.N (4 tuổi, ở thôn 2 xã Kon Đào, huyện Đắk Tô) tử vong bất thường sau khi ăn cơm tại Trường Mầm non Hoa Phượng (xã Kon Đào).

Trường mần non Hoa Phượng nơi bé N. đang học.
Trường mần non Hoa Phượng nơi bé N. đang học.

Trả lời về vấn đề này, ông Hồ Văn Châu, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đắk Tô cho biết, khoảng 11 giờ trưa, sau khi ăn cơm xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì bé N. có biểu hiện nôn ói, ho, mặt tím tái và được nhà trường đưa dang Trạm Y tế xã Kon Đào gần đó cấp cứu.

Sau đó, bé N. tiếp tục được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô cứu chữa và tử vong tại đây. Chỉ có một mình bé N. bị có biểu hiện như vậy nên đã loại trừ khả năng do thực phẩm không an toàn. Nguyên nhân cụ thể phải chờ kết luận của công an.

Ông Võ Văn Mẫn, Chủ tịch xã Kon Đào cho biết sau khi xảy ra sự việc, UBND xã đã báo lên Công an huyện và UBND huyện Đắk Tô để giải quyết theo thẩm quyền.

Bộ GD&ĐT công bố hệ thống thông tin hỗ trợ thi và tuyển sinh 2018

Ngày 30/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018 gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; các học viện; các trường đại học; các trường cao đẳng đào tạo giáo viên; các trường trung cấp đào tạo giáo viên; Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) và Cục Đào tạo (Bộ Công an).

Cụ thể, để được hỗ trợ thông tin về kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia, các thí sinh, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua email: hotrothi2018@moet.gov.vn, từ ngày 1/4 - 22/8/2018; hoặc qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024 - 32181385; 024 - 32181386 (liên hệ qua điện thoại đợt 1 từ ngày 1/4 - 25/4/2018 và đợt 2 từ ngày 22/6 - 1/8/2018.

Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018 nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.
Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018 nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.

Để được hỗ trợ thông tin về xét tuyển đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, các thí sinh, phụ huynh, tổ chức, cá nhân liên hệ qua email: hotroxettuyen2018@moet.gov.vn từ ngày 1/4 - 22/8/2018; qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024 - 32181385; 024 - 32181386, từ ngày 1/4 - 25/4/2018 (đợt 1) và từ ngày 16/7 - 22/8/2018 (đợt 2).

Lệ Thu