Cô giáo bạo hành trẻ vì ăn chậm đang rất hoảng loạn

(Dân trí) - Cô bảo mẫu M.T.N. - người xuất hiện trong video bạo hành cháu bé hơn 16 tháng tuổi vì ăn chậm hiện đang rất suy sụp, sức khỏe yếu và hoảng loạn.

“Con nhút nhát và sợ hãi hơn trước”

Trao đổi với PV Dân trí, chị Trần Thị Bích Ngọc (mẹ cháu T.N. - cháu bé bị cô giáo mầm non bạo hành vì ăn chậm) cho biết, sự việc xảy ra khiến gia đình chị bị sốc nặng và bất ngờ. Bình thường, bé T.N. rất vui vẻ, nhanh nhẹn và hòa đồng, tuy nhiên từ hôm xảy ra sự việc, bé luôn tỏ ra sợ hãi và nhút nhát.  Đêm ngủ bé luôn giật mình và ôm chặt lấy mẹ khóc ré lên. Mỗi lần thấy con như vậy, chị Ngọc lại ứa nước mắt xót xa. Hình ảnh con bị cô giáo “bạo hành” ám ảnh cả gia đình chị: “Bà ngoại bé xem xong video khóc lên khóc xuống, còn tôi mỗi lần nhớ đến hình ảnh ấy cũng không kiềm chế được xúc động, thương con và giận cô vô cùng. Không hiểu vì sao cô lại làm thế với con mình. Nếu con không ăn hay không vâng lời, cô có thể đánh vào mông vào tay con thì tôi cũng không có ý kiến, đằng này cô lại dùng tay lắc đầu và tát vào má con như vậy là không được”.

Hiện tại, gia đình chị Ngọc đã cho bé nghỉ học tại trường mầm non Nụ cười xinh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để bé ổn định tâm lý. Trao đổi về đoạn video trên mạng, chị Ngọc cho hay, sự việc xảy ra vào giờ ăn trưa ngày 6/10 khi chị vô tình mở camera theo dõi của nhà trường. Hình ảnh con bị bạo hành khiến chị gần như chết lặng và không tin vào mắt mình. Chị Ngọc xúc động nói: “Tôi đã phải ấn đi ấn lại đoạn video xem có phải con mình không. Nước mắt trào ra, ngay lập tức tôi gọi điện về cho bà nội hỏi xem hôm nay con mặc áo gì, và nhờ bà đến đón con về. Khi chia sẻ đoạn video trên mạng, tôi cũng chỉ muốn cảnh báo cho các mẹ khi có con gửi trẻ chứ cũng không có ý đồ gì”.

Từ khi xảy ra sự việc, bé T.N luôn có biểu hiện nhút nhát, sợ hãi
Từ khi xảy ra sự việc, bé T.N luôn có biểu hiện nhút nhát, sợ hãi

 

Chị Ngọc cũng cho biết, thời gian gần đây bé T.N. có biểu hiện nhút nhát, không hòa đồng với các bạn. Đến giờ ăn hoặc chơi, con luôn ngồi một góc và rất hay khóc. Từ trước đến nay, chị Ngọc cũng chưa bao giờ phát hiện cơ thể bé có vết thâm tím hoặc biểu hiện nào lạ nên khá yên tâm gửi con ở trường mầm non này: “Chỉ duy nhất là ngày 5/10, khi đón con ở lớp về, tôi phát hiện một vết cắn trên vai con tím bầm, khi hỏi thì cô giáo cho biết nguyên nhân là do các con đùa nghịch, cũng chẳng bao giờ nghĩ là cô giáo sẽ đánh đập con mình”, chị Ngọc nói.

Hiện tại gia đình đã cho bé T.N nghỉ học ở trường mầm non Nụ cười xinh để bé ổn định tâm lý
Hiện tại gia đình đã cho bé T.N nghỉ học ở trường mầm non Nụ cười xinh để bé ổn định tâm lý

 

Nhận xét về cô giáo M.T.N. (người xuất hiện trong đoạn video) chị Ngọc cho biết, bình thường cô N. là người rất tốt và chăm sóc con khá chu đáo nên khi sự việc xảy ra chị khá bất ngờ và sốc. Ngày 10/10 gia đình đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện Trường mầm non Nụ cười xinh. Bản thân gia đình đã chấp nhận lời xin lỗi của các cô giáo và không muốn làm lớn chuyện.

Cô giáo trong clip hiện đang rất hoảng loạn

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Minh Phương (đại diện Trường mầm non Nụ cười xinh) cho biết, cô M.T.N. đã viết đơn xin nghỉ việc. Hiện tại, cô N. rất suy sụp và hoảng loạn, sức khỏe yếu nên đi đâu cũng phải có người thân đi cùng: “Có lẽ sự việc xảy ra sẽ ám ảnh cô N suốt đời. Những ngày qua, cô N. khóc rất nhiều. Bản thân cô bảo mẫu N. khi xem lại video cũng rất sốc, cô không nghĩ mình lại làm như thế với con. Bởi ở bên ngoài hành động đó cũng rất nhẹ chứ không phản cảm như trên đoạn video…”.

Nhận xét về cô giáo M.T.N., bà Phương cho biết, cô bảo mẫu N. đã công tác ở Trường mầm non Nụ cười xinh được 4 năm. Bình thường cô là người rất hiền lành, chăm chỉ và luôn được các phụ huynh rất tin tưởng. Nhiều bố mẹ tăng ca kíp bận đến tận tối khuya mới đón con, cô N. cũng luôn vui vẻ trông giúp mà không hề nhận thù lao. Chính vì thế, sự việc xảy ra khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Hành động dùng tay lắc đầu và đánh vào mặt trẻ của bảo mẫu M.T.N khiến nhiều người bức xúc
Hành động dùng tay lắc đầu và đánh vào mặt trẻ của bảo mẫu M.T.N khiến nhiều người bức xúc

 

Nói về hành động của cô M.T.N., bà Phương cho biết, trong bản tường trình của mình, cô N. cho biết do bé không ăn và nôn trớ nên mới dùng tay lắc đầu để bé “sợ” mà ăn tiếp: “Dù như thế nào thì hành động của cô N. cũng là sai, không được phép và không thể chấp nhận. Nên ngay khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã đình chỉ công tác đối với cô N., lập biên bản để làm rõ sự việc…”. Về hướng xử lý tiếp theo, phía nhà trường đang chờ quyết định từ Phòng Giáo dục và đào tạo, tuy nhiên bà Phương cũng cam kết sẽ cùng gia đình theo dõi và chịu mọi trách nhiệm nếu có điều gì xảy ra với sức khỏe của bé T.N.

Trước đó, ngày 9/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một bé gái bị bảo mẫu ôm đầu lắc mạnh, nhấc bổng bé lên rồi đặt mạnh xuống ghế vì bé quấy khóc và không chịu ăn. Khi thấy bé vẫn còn khóc, bảo mẫu này đã dùng tay tát mạnh vào mặt bé.

Hà Trang