Có độc quyền về công bố điểm thi?

Liên tục những ngày gần đây, Bộ GD-ĐT ra văn bản nhắc nhở các cụm thi trên toàn quốc không được công bố kết quả thi THPT quốc gia 2015 mà Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi này sau khi có đầy đủ dữ liệu điểm của tất cả các cụm thi trên cả nước. Như vậy, dư luận đang hoài nghi có hay không sự độc quyền giữa Bộ GD-ĐT và mạng di động của Viettel trong việc công bố điểm thi THPT quốc gia?

Không cho công bố

Tính đến hôm nay, các cụm thi đã hoàn tất chấm thi, nhập điểm thi và gửi dữ liệu kết quả điểm thi về Bộ GD-ĐT. Trước đó, nhiều cụm thi đã kết thúc sớm công tác chấm thi từ ngày 14 và 15-7 nhưng vẫn không được công bố điểm thi. Cụ thể, nhiều cụm thi như Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM… đã chấm xong, nhập điểm, kiểm tra và gửi kết quả chấm thi cho Bộ GD-ĐT, nhưng không được công bố điểm thi.

Tình trạng nghẽn mạng có thể xảy ra nếu quá đông thí
sinh cùng truy cập mạng.

Tình trạng nghẽn mạng có thể xảy ra nếu quá đông thí sinh cùng truy cập mạng.

Dường như Bộ GD-ĐT “sợ” các cụm thi công bố điểm thi, nên trong ngày 16-7, Bộ GD-ĐT tức tốc có công văn gửi tất cả các cụm thi trên toàn quốc với mệnh lệnh: Tất cả các cụm thi không công bố kết quả thi, lưu giữ đĩa dữ liệu kết quả thi, Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi sau khi có đầy đủ dữ liệu điểm của tất cả các cụm thi. Lý giải cho mệnh lệnh trên, Bộ GD-ĐT cho rằng: Yêu cầu này để đảm bảo việc công bố kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh ĐH, CĐ được thực hiện đúng quy định và theo tiến độ dự kiến.

Tuy nhiên, thực tế nếu các cụm thi công bố điểm thi theo đúng dữ liệu đã gửi cho Bộ GD-ĐT thì chẳng có ảnh hưởng gì đến tiến độ, thậm chí còn có lợi cho thí sinh.

Dường như chưa yên tâm, ngày 17-7, Bộ GD-ĐT tiếp tục ra thông báo sẽ công bố kết quả thi theo 3 phương án: nhận giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi đăng ký dự thi; tra cứu kết quả thi qua website của Bộ GD-ĐT www.thi.moet.gov.vn; tra cứu kết quả thi qua mạng các báo điện tử đã đăng ký kết nối kết quả thi với Bộ GD-ĐT.

Tuy nhiên, chúng tôi không biết trên cơ sở nào mà rất nhiều trang mạng đã đăng tải thông tin hướng dẫn thí sinh tra cứu và gửi tin nhắn để biết kết quả thi. Ví dụ như trên website www.kenhtuyensinh.vn thông tin: “Để đăng ký nhận điểm thi tất cả các trường ngay khi cụm thi chấm xong bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: ADT SBD gửi 8702”. Lưu ý: SBD bao gồm đầy đủ cả phần chữ (mã trường) và phần số (6 số), ví dụ: ADT BKA001122 gửi 8702 (trong đó, BKA là mã Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 001122 là phần số trong SBD của thí sinh).

Ai độc quyền?

Theo PGS-TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, với tính chất của kỳ thi hoàn toàn mới, việc thống nhất một đầu mối công bố điểm thi để đảm bảo tính chính xác là cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là Bộ GD-ĐT có tính đến phương án sẽ xảy ra tình trạng quá tải hay không. Về vấn đề để các cụm thi công bố điểm thi, PGS-TS Nguyễn Đức Nghĩa cho rằng, nếu Bộ GD-ĐT phân cho các cụm thi công bố điểm thi thì thông tin công bố phải thống nhất và chính xác để tránh xáo trộn.

Lý giải về việc tại sao không cho các cụm thi công bố, trong khi chính dữ liệu điểm thi là từ các cụm thi đã hoàn chỉnh rồi gửi cho bộ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng: Bộ GD-ĐT muốn thống nhất và thông tin công bố được chính xác. Nếu các cụm thi công bố thì sợ sai lệch và hơn nữa các cụm thi công bố sẽ không có đầy đủ thông tin của thí sinh. Ngoài ra, trước lo ngại về việc sẽ xảy ra tình trạng bị nghẽn mạng do có quá nhiều thí sinh, bạn đọc cùng truy cập, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng, thí sinh hoàn toàn an tâm vì Viettel đã tính toán và chuẩn bị kỹ hết rồi.

Trong khi đó, trao đổi với Báo SGGP xung quanh vấn đề công bố điểm thi, có hay không việc Viettel được độc quyền điểm thi, một lãnh đạo Bộ GD-ĐT xác nhận: Không ai được quản lý dữ liệu điểm thi của thí sinh ngoài Bộ GD-ĐT. Lúc đầu thì Viettel có đưa ra thông tin sẽ thu phí dịch vụ cung cấp điểm thi, nhưng sau này thì họ nói là không triển khai. Bộ GD-ĐT không để các cụm thi công bố là sợ ảnh hưởng đến dữ liệu chung và nhằm tránh tình trạng đem dữ liệu điểm thi của thí sinh cho khắp nơi.

Thực tế cho thấy, theo khoản 2, Điều 28 Quy chế thi THPT quốc gia năm 2015 (gọi tắt là Quy chế), quy định: “Sau khi duyệt kết quả thi và gửi dữ liệu thi về Bộ GD-ĐT, chủ tịch hội đồng thi chỉ đạo ban thư ký hội đồng thi in giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh có đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ (theo mẫu thống nhất do Bộ GD-ĐT quy định), ký tên, đóng dấu và gửi cho các sở GD-ĐT nơi thí sinh đăng ký dự thi”.

Rõ ràng, dữ liệu kết quả điểm thi đầu tiên là từ các cụm thi xử lý rồi gửi về Bộ GD-ĐT và trên cơ sở đó, Bộ GD-ĐT sẽ tổng hợp lại để công bố. Do đó, bộ không cho các cụm thi công bố với lý do “sợ” không chính xác là điều hoàn toàn không thuyết phục. Hơn nữa nếu dữ liệu điểm thi các cụm thi không chính xác, không đầy đủ thông tin thì tại sao trong Quy chế lại cho các cụm thi in giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh sau khi gửi dữ liệu cho bộ?

Thực tế, nếu Bộ GD-ĐT phân quyền cho các cụm thi công bố kết quả điểm thi THPT quốc gia 2015 không chỉ tránh được chuyện độc quyền mà còn giúp thí sinh nhanh chóng biết kết quả thi tại cụm thi đó và làm thủ tục phúc khảo. Hơn nữa, nếu để các cụm thi công bố điểm thi sẽ tránh được sự cố nghẽn mạng, vì thực tế dữ liệu thí sinh cả nước hiện lên đến 1,2 triệu.

Thanh Hùng

Thí sinh tra điểm thi bằng tài khoản riêng

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi hoàn tất việc chấm thi, chủ tịch hội đồng thi sẽ duyệt kết quả, báo cáo và nộp toàn bộ dữ liệu điểm bài thi về Bộ GD-ĐT để quản trị tập trung. Sau khi duyệt kết quả thi và gửi dữ liệu thi về Bộ GD-ĐT, chủ tịch hội đồng thi chỉ đạo ban thư ký hội đồng thi in giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh có đăng ký xét tuyển sinh ĐH-CĐ (theo mẫu thống nhất do Bộ GD-ĐT quy định), ký tên, đóng dấu và gửi cho các sở GD-ĐT nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Cũng theo quy định của Bộ GD-ĐT, chậm nhất ngày 20-7, các hội đồng thi phải chuyển toàn bộ dữ liệu điểm về Bộ GD-ĐT. Sau khi tổng hợp và xử lý, Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi của tất cả các cụm thống nhất trong cùng thời điểm. Đây là điểm khác so với các năm trước khi mà các sở GD-ĐT, các trường ĐH-CĐ chấm thi xong sẽ tự công bố điểm thi.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, thí sinh có thể đăng nhập vào phần mềm quản lý thi qua mạng tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn bằng tài khoản và mật khẩu được cấp khi đã nộp phiếu đăng ký dự thi. Tài khoản này được sử dụng từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả, xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH-CĐ.

Truy cập vào địa chỉ trên, thí sinh nhập số chứng minh nhân dân và mật khẩu kèm mã xác nhận để tra cứu dữ liệu. Trong trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, thí sinh có thể xin cấp lại bằng cách liên hệ với nơi nộp phiếu đăng ký dự thi hoặc sử dụng chức năng gửi mật khẩu về thư điện tử ghi trong phiếu đăng ký tới hệ thống.

LÂM NGUYÊN

Theo Báo Sài gòn Giải phóng