“Cò” đẩy giá SGK lớp 6 lên 900.000 đồng: NXB Giáo dục Việt Nam nói gì?

(Dân trí) - Tại Hà Nội, những ngày qua, có hiện tượng “cò” đẩy giá sách giáo khoa lớp 6 từ 179.800 lên 900.000 đồng. NXB Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ điều chuyển, in bổ sung để cung ứng đủ trong vài ngày tới.

Theo NXB Giáo dục, vài ngày qua, có hiện tượng thiếu cục bộ một số đầu sách giáo khoa lớp 6, tại một số cửa hàng thuộc hệ thống NXB Giáo dục Việt Nam ở khu vực Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

“Năm học này, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhu cầu mua sắm ở các địa phương có biến động so với mọi năm, giảm ở các vùng có dịch, tăng ở một số thành phố lớn.

Việc mua sắm sách vở, đồ dùng học tập diễn ra chậm hơn mọi năm và dồn dập vào dịp sau khai giảng (so với mọi năm là trước khai giảng). 

Sức mua những ngày gần đây tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ nên xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ”, NXB Giáo dục Việt Nam cho biết.

Cũng theo NXB Giáo dục Việt Nam, đơn vị hiện đang gấp rút điều chuyển sách giữa các địa phương và khu vực, in bổ sung gấp để đáp ứng nhu cầu phát sinh, có đủ sách trong 1-2 ngày tới.

“Cò” đẩy giá SGK lớp 6 lên 900.000 đồng: NXB Giáo dục Việt Nam nói gì? - 1

Vài ngày qua, tại Hà Nội có hiện tượng “cò” đẩy giá sgk lớp 6 lên 5 lần, từ 179.800 lên 900.000 đồng.

Đồng thời, NXB Giáo dục Việt Nam sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về nhu cầu mua SGK thôn qua đường dây nóng (0377 333 545).

Việc giải đáp thắc mắc được duy trì từ 8h00 đến 22h00 hàng ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 15/6 đến ngày 30/9/2020, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.

Được biết, sáng 9/9, một số phóng viên trong vai phụ huynh đến cửa hàng thuộc Công ty sách và thiết bị trường học Hà Nội (số 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội), tìm mua sách giáo khoa lớp 6 cho con.

Nhân viên cửa hàng cho biết số lượng sách được bán hết cách đây 10 ngày. Cũng theo nhân viên này, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng khan hiếm sách giáo khoa. Năm học 2019-2020, mặt hàng sách giáo khoa lớp 1 cũng hết sớm.

Khi ra khỏi cửa hàng sách số 45B Lý Thường Kiệt, nhóm phóng viên được một số “cò” gạ gẫm mua SGK lớp 6 với giá tăng gấp 5 lần.

Cụ thể, mức giá niêm yết của NXB Giáo dục Việt Nam trọn bộ 12 cuốn sách giáo khoa lớp 6 là 179.800 đồng thì những người này hét giá 900.000 đồng, "kém một nghìn cũng không bán".

Nguyên nhân việc đẩy giá, đây là năm cuối cùng lớp 6 dùng sách giáo khoa chương trình hiện hành nên các nhà in giảm số lượng so với năm học trước.

Số lượng sách lớp 6 phát hành ra của NXB Giáo dục Việt Nam không dồi dào, xảy ra tình trạng khan hiếm.

“Cò” đẩy giá SGK lớp 6 lên 900.000 đồng: NXB Giáo dục Việt Nam nói gì? - 2

NXB Giáo dục Việt Nam, sẽ điều chuyển, in bổ sung để cung ứng đủ trong một vài ngày tới.

Trước đó, theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các địa phương "Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu SGK, năm học 2020-2021, trên địa bàn". Việc cung ứng SGK phải đảm bảo, sách đến tay phụ huynh, học sinh, giáo viên trước ngày 15/8.

Để chuẩn bị cho năm học mới, đối với SGK phục vụ học sinh từ lớp 2 đến lớp 12, NXB Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc in, nhập kho hơn 113 triệu bản.

Tính đến ngày 15/8/2020, NXB Giáo dục Việt Nam đã phát hành được 93% sản lượng theo kế hoạch về các địa phương, đạt 92 % so với cùng kỳ (do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc mua sắm SGK và đồ dùng học tập diễn ra chậm hơn mọi năm).

Lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam khẳng định, đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời đến các nhà trường, học sinh, giáo viên không để xảy ra tình trạng thiếu sách, sốt sách đặc biệt trong giai đoạn triển khai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hiện Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 6 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới (năm 2018) đã bắt đầu làm việc, với 128 thành viên của 12 Hội đồng, gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử - Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Mỹ thuật, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp.