Cô bé tốt nghiệp thủ khoa cùng lúc ở trường cấp 3 và cao đẳng

Hoàng Dương

(Dân trí) - Ở tuổi 18, Daniela Velazquez đã cùng lúc tốt nghiệp thủ khoa hai trường - trung học và cao đẳng cộng đồng.

Cô bé tốt nghiệp thủ khoa cùng lúc ở trường cấp 3 và cao đẳng - 1

Daniela Velazquez đăng ký học cả ở trường trung học và trường cao đẳng cộng đồng ở Passaic, New Jersey (Ảnh: Handout).

Tháng trước, Daniela Velazquez đến từ New Jersey đã nhận được bằng danh dự về học tập từ cả trường trung học của cô - Học viện Dự bị Passaic, và từ Trường Cao đẳng Cộng đồng Quận Passaic, nơi cô đã nhập học chương trình đại học sớm vào năm 2020 nhờ có điểm số xuất sắc.

"Đó là một chương trình tuyệt vời cho học sinh trong trường trung học của tôi, đặc biệt là khi thành phố của tôi là một khu vực có thu nhập thấp. Vì vậy, các khoản vay học đại học mà chúng tôi nhận được sẽ giúp ích rất nhiều cho các vấn đề tài chính mà chúng tôi có thể gặp phải trong tương lai", một người dân bản địa chia sẻ với trang The Post.

Ngoài khối lượng học tập từ cấp trung học, nơi cô có điểm trung bình (GPA) 4,576, Velazquez còn tham gia các khóa học dành cho trình độ đại học trong hai năm dưới hình thức học trực tuyến, đạt điểm trung bình 3,99.

Cô bé tốt nghiệp thủ khoa cùng lúc ở trường cấp 3 và cao đẳng - 2

Là một người Mỹ gốc Mexico thế hệ thứ nhất tại Mỹ, Velazquez vẫn luôn ghi nhớ con đường học hành của cha mẹ (Ảnh: New York Post).

Cô nói: "Cha mẹ tôi không có cơ hội tốt nghiệp trung học, chứ đừng nói là tốt nghiệp cao đẳng. "Mẹ tôi không đậu tốt nghiệp trung học cơ sở. Mẹ chỉ học tới lớp bốn vì ở quê rất nghèo, mẹ phải ở nhà chăm sóc các em nhỏ. Mẹ tôi mặc áo choàng, đội mũ... cho tôi và nói với tôi rằng tôi đã tốt nghiệp trung học thay cho bà. Đó chắc chắn là khoảnh khắc mà tôi mãi ghi nhớ ".

Cô cũng phải giải thích cho cha mẹ mình hiểu thủ khoa nghĩa là gì.

"Họ nhắc nhở tôi rằng họ sẽ tự hào ngay cả khi tôi không có danh hiệu", cô nói.

Trong suốt thời gian làm việc tại Học viện Dự bị Passaic, cô gái tự xưng là "người đam mê sân khấu" vẫn có thời gian đóng vai chính trong các vở nhạc kịch, phục vụ cho hội sinh viên và thành lập câu lạc bộ cờ vua đầu tiên của mình.

Cô cũng đã giành được một giải thưởng cho công việc tình nguyện, bao gồm việc trở thành một phần của hội đồng thanh niên của thị trưởng ở New Jersey, nơi cô giúp đỡ những người dân có thu nhập thấp bằng cách phát ba lô cho trẻ em và cho người vô gia cư ăn.

Velazquez cho biết tất cả những công việc đó đã ngốn hết thời gian mà lẽ ra cô dùng cho chuyện tình cảm.

"Không hẹn hò, đó là quy tắc trong nhà tôi", cô nói.

Cô bé tốt nghiệp thủ khoa cùng lúc ở trường cấp 3 và cao đẳng - 3

Daniela Velazquez (phải) có thời gian biểu khá căng, buổi sáng học ở trường trung học, và chiều ở trường cao đẳng cộng đồng (Ảnh: NY Post).

Vào mùa thu, cô sẽ theo học Đại học Columbia với học bổng bán phần, nơi cô học song song chuyên ngành tâm lý học và nghiên cứu điện ảnh. Cô đã được nhận vào trường Ivy League thông qua QuestBridge, một tổ chức phi lợi nhuận kết nối những sinh viên có thu nhập thấp năng động với cơ hội học lên cao.

Trong cuốn kỷ yếu thời trung học của mình, Velazquez đã được bình chọn là "Có tiềm năng sẽ trở thành Tổng thống nhất", điều mà cô ấy nói rằng thật nực cười vì cô ấy không có hứng thú với công việc này.

"Tôi sẽ rất sợ hãi khi điều hành đất nước, tóc tôi sẽ bạc đi rất nhanh và tôi thích mái tóc nâu của mình," cô bé vừa cười vừa nói.

Theo nypost.com