Cô bạn đạt 8.5 Speaking, 8.0 IELTS: “Người thầy nghiêm khắc là người thầy tuyệt vời nhất"

(Dân trí) - 8.0 IELTS là số điểm mà hiện nay ngày càng nhiều thí sinh Việt Nam có được, nhưng kỹ năng Speaking đạt tới Band 8.5 thì lại là chuyện không hề dễ thấy. Vậy mà Bảo Châm, cô sinh viên mới tốt nghiệp ĐH Quốc tế (HCMIU) đã chinh phục thành công mốc điểm này. Cô bạn có bí quyết học như thế nào để đạt được trình độ “đỉnh” như vậy, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Cô bạn đạt 8.5 Speaking, 8.0 IELTS: “Người thầy nghiêm khắc là người thầy tuyệt vời nhất - 1

Quyết tâm luyện kỹ năng Speaking bắt đầu từ tình yêu với giọng nói Anh - Anh

Bảo Châm kể lại, ngày trước cô bạn chỉ học môn tiếng Anh ở trường và cũng không quá chú ý đến phát âm hay ngữ âm. Do vậy, thầy cô nói giọng nào thì cô bạn học giọng đó, nhiều khi còn sử dụng “thập cẩm” cách nói của giọng Anh - Mỹ với Anh - Anh mà chẳng hề hay biết. 

Việc đó đã kéo dài suốt từ lúc cô bạn bắt đầu học tiếng Anh hồi lớp 1, cho đến khi: “Mình được tuyển vào vị trí trợ giảng ở một trung tâm Anh ngữ, nhưng vì trình độ tiếng Anh chưa tốt lắm nên được tham gia khóa training.

Một hôm, người trainer của tụi mình là một thầy giáo đến từ vùng Bắc Anh. Nghe thầy trò chuyện rất hay, rất duyên dáng, đáng tiếc là mình không hiểu rõ những từ thầy nói. Từ đó, mình quyết định tập trung hơn đến việc luyện Nghe - Nói và đặc biệt là chú tâm luyện phát âm của mình theo lối Anh - Anh”. 

Cũng chính nhờ vào niềm yêu thích giọng Anh - Anh đó mà khi tham gia khóa luyện thi IELTS ở Trung tâm Anh ngữ JOLO, được học Mr.Pascal - một thầy giáo người Anh, Bảo Châm đã ngay lập tức cảm thấy thích thú, yêu mến lớp học nhỏ của mình. Cô bạn luôn đến lớp sớm hơn 30 phút để có cơ hội trò chuyện, luyện nói với thầy, nhờ thầy chỉnh sửa phát âm và hướng dẫn cách nói sao cho giống người bản ngữ.

“Người thầy nghiêm khắc nhất là người thầy tuyệt vời nhất"

Nói về quá trình luyện thi IELTS của mình, Bảo Châm chia sẻ: “Khi mình lên mạng tìm lớp học IELTS, mình đã chủ đích lựa chọn những nơi có giáo viên nước ngoài dạy bởi mình muốn học tư duy viết của người bản ngữ, hơn nữa mình cũng rất quan trọng việc giáo viên phải có giọng nói hay, phát âm chuẩn để làm gương cho học viên.

Khi thấy ở JOLO có giáo viên bản ngữ, lại còn từng là giám khảo chấm thi IELTS, mình đến tìm hiểu thử. Sau khi hỏi thăm nhu cầu học của mình, các chị tư vấn viên đã xếp cho mình gặp thầy Pascal như mình mong muốn, và lúc đó mình biết đây chính xác là những gì mình cần”.

Trong suốt 2 tháng học ở lớp IELTS Intensive, Bảo Châm ôn luyện rất tập trung và cẩn thận. Cô bạn làm bài rất đầy đủ và không bao giờ bỏ lỡ dù chỉ một hoạt động trên lớp. 

“Nếu các bạn nghĩ mình làm được như vậy vì mình là học sinh chăm ngoan, thì chỉ đúng 50% thôi! 50% còn lại là vì thầy Pascal là một người cực kỳ nghiêm khắc. Thầy cho nhiều bài tập và chỉ cần không làm một bài thôi cũng sẽ bị thầy nhắc nhở. Thầy cũng không bao giờ đưa ra đáp án, mà luôn hướng dẫn, gợi ý để học viên tự suy nghĩ ra câu trả lời.

Tuy nhiều bạn không thích điều này, nhưng đến cuối khoá thì mọi người trong lớp đều phải công nhận là nhờ sự nghiêm khắc ấy, chúng mình mới giữ được sự chuyên cần, tập trung suốt cả mấy tháng ôn thi, để rồi lớp mình ai cũng được điểm IELTS như mong muốn.”

Band 8.5 Speaking và ngộ nhận của hầu hết thí sinh về việc dùng Từ vựng Học thuật

Nói về điểm 8.5 Speaking - con số ấn tượng nhất trong Band Score của Bảo Châm, cô bạn tiết lộ bí quyết của mình: “Hầu hết các bạn học sinh Việt Nam khi thi Speaking đều chú trọng vào việc sử dụng nhiều những cụm từ, từ vựng phức tạp nhằm mục đích tăng điểm phần Lexical Resources, để rồi thường xuyên bị vấp trong câu trả lời. 

Kinh nghiệm của mình thì ngược lại. Mình không cố gắng sử dụng nhiều từ vựng phức tạp. Thay vào đó, mình dùng từ ngữ đơn giản, thỉnh thoảng mới xen vào một số từ học thuật mà mình thuộc và nắm rõ. Câu trả lời của mình tuy nghe không hàn lâm, nhưng bù lại rất lưu loát, cả một đoạn dài mình nói vẫn trôi chảy, vì vậy giám khảo đánh giá mình có sự phản xạ linh hoạt”.

Tuy chỉ kịp ôn thi 2 tháng nhưng các các kỹ năng và điểm số của Bảo Châm đã được cải thiện rất nhiều. Cô bạn tổng kết lại hành trình chinh phục 8.0 của mình: “Người Thầy giỏi sẽ định hướng lộ trình học và phương pháp học tốt nhất cho học viên, còn phần lớn bản thân mình sẽ phải nỗ lực, chăm chỉ, và phải thực sự yêu Tiếng Anh như người tình trăm năm của mình vậy”!

Để tìm hiểu về Khóa học đã giúp Bảo Châm đạt số điểm 8.0 IELTS và tham gia chương trình “Wow Weekend: Test tiếng Anh miễn phí - Tặng đồ uống The Coffee House hết ý", vui lòng truy cập tại ĐÂY.