Cần Thơ:

Chuyển đổi, sáp nhập nhiều trường THPT

(Dân trí) - Chiều ngày 27/6, ông Võ Minh Lợi- Chánh văn phòng Sở GD-ĐT thành phố Cần Thơ cho biết, Sở vừa triển khai quyết định chuyển đổi, sáp nhập một số trường THPT Bán công sang hình thức công lập.

Ông Võ Minh Lợi cho biết, từ đầu tháng 6/2009, sau khi điều chỉnh, xem xét lại nhân sự các trường, Sở mới có văn bản đề nghị UBND ký quyết định cho phép chuyển đổi hoặc sáp nhập.

 

Theo đó, sáp nhập trường THPT Bán công Thạnh An vào trường THPT Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh). Tách cấp 2 của trường THPT Thạnh An để thành lập trường THCS mới.

 

Sáp nhập trường THPT Bán công Nguyễn Việt Dũng (quận Bình Thủy) vào trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Đồng thời tách cấp 2 trường THPT Bùi Hữu Nghĩa để thành lập trường THCS mới.

 

Chuyển trường THPT Bán công Ô Môn (quận Ô Môn) thành trường THPT Lương Định Của cùng với việc dời trường mới này về địa điểm trường THPT Lưu Hữu Phước.

 

Sáp nhập trường THPT Bán công An Bình về trường THPT Nguyễn Việt Hồng (quận Cái Răng).

 

Trường THPT Bán công Phan Ngọc Hiển đổi tên thành trường THPT Phan Ngọc Hiển (quận Ninh Kiều),.

 

Giải thể trường THPT Bán công Thốt Nốt và thành lập mới trường THPT Thuận Hưng (quận Thốt Nốt).

 

Huỳnh Hải