Chương trình THPT song bằng - "Du học tại chỗ" an toàn, tiết kiệm hậu Covid

Trường Thịnh

(Dân trí) - Covid-19 khiến nền kinh tế thế giới và Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng, việc đầu tư cho con du học từ THPT trở nên nan giải với nhiều cha mẹ. Giải pháp du học tại chỗ với chương trình tích hợp, nhận bằng quốc tế đang là sự lựa chọn của nhiều gia đình.

Du học sớm ngay từ lớp 10 đã từng là sự lựa chọn của nhiều cha mẹ?

Du học ngay từ bậc THPT trước đây đã trở thành xu hướng được khá nhiều cha mẹ lựa chọn. Việc này giúp học sinh được thụ hưởng chương trình, môi trường giáo dục chất lượng của nền giáo dục tại các nước phát triển.

Ngoài ra, học sinh hoàn toàn có thể tận dụng thời gian không chỉ để tiếp thu kiến thức mà còn trải nghiệm môi trường đa văn hóa, lối tư duy sáng tạo, phát huy tính tự lập trong cuộc sống.

Lợi ích nổi bật hơn cả chính là việc du học từ cấp 3 sẽ giúp học sinh sở hữu lợi thế vượt trội, với nhiều cơ hội được nhận vào Đại học top đầu trên thế giới và săn thành công học bổng giá trị cao.

Covid-19 đến… và những vấn đề đặt ra cho giáo dục

Dịch Covid-19 đã tạo ra những xáo trộn, gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành giáo dục tại Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Theo số liệu thống kê mới nhất của Viện Thống kê UNESCO (UIS), đã có hơn 1,57 tỉ học sinh, sinh viên ở 191 quốc gia và vùng lãnh thổ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch này.

Ông Robert Jenkins, Trưởng bộ phận Giáo dục của UNICEF cho biết: "Việc chỉ mở cửa lại trường học là không đủ. Học sinh cần được hỗ trợ tích cực để khôi phục những nội dung bị hổng kiến thức. Các trường học cũng cần vượt ra khỏi phạm vi học tập để giúp phục hồi sức khỏe tâm thần và thể chất, sự phát triển về mặt xã hội và dinh dưỡng cho học sinh." (*)

Học trực tuyến là giải pháp bắt buộc khi học sinh không thể đến trường. Nhưng, với việc triển khai hình thức dạy học trực tuyến còn nhiều lúng túng đã tác động không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả của việc dạy và học tại nhiều địa phương, quốc gia. Và học sinh - nhân tố cốt lõi của giáo dục là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi không được đảm bảo điều kiện học-tập, không có nhiều cơ hội thể hiện những năng lực của bản thân.

Chương trình THPT song bằng - Du học tại chỗ an toàn, tiết kiệm hậu Covid - 1
Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến mọi học sinh, đặc biệt là đối với học sinh bậc THCS, THPT trước ngưỡng cửa "trưởng thành".

Bên cạnh đó, Covid-19 và Cách mạng Công nghiệp 4.0 được coi là "cú sốc kép" đối với thị trường lao động toàn cầu. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đến 2025 có 85 triệu việc làm trên toàn cầu sẽ bị xóa bỏ, nhưng đồng thời có 97 triệu việc làm mới được tạo ra. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu của thế giới việc làm mới, ước tính khoảng 50% lao động cần được đào tạo và nâng cao về mặt kỹ năng.

Vậy, điều học sinh cần không chỉ là kiến thức mà còn là kỹ năng, tư duy để sẵn sàng thích nghi, hội nhập với thời cuộc, để không bị "bỏ lại" giữa thị trường việc làm phát triển, thay đổi không ngừng như hiện nay.

Với mong muốn trao cho con cơ hội thụ hưởng môi trường học-tập, chương trình giáo dục tiên tiến, đồng thời cũng là cơ hội thành công ở bậc học cao hơn, nhiều cha mẹ đã lựa chọn cho con đi du học ngay từ bậc THPT tại các nước phát triển (Úc, Mỹ, Anh,....).

Thế nhưng, trước bối cảnh thời đại đầy biến động, bất kỳ ai cũng chịu tác động từ những yếu tố không thể lường trước như dịch bệnh, chiến tranh,.. Việc mở rộng cơ hội cho con bằng cách đi du học sớm từ bậc THPT không còn được nhiều cha mẹ lựa chọn. Thay vào đó, là lựa chọn học-tập tại Việt Nam với chương trình song bằng, tích hợp giữa chương trình Bộ GD&ĐT Việt Nam và chương trình giáo dục của nước phát triển như Úc, Anh,...

Điều này giúp con có cơ hội thụ hưởng chương trình giáo dục hiện đại, đồng thời nhận được sự đồng hành của cha mẹ trong giai đoạn quan trọng nhất của quá trình định hình, phát triển nhân cách, tư duy.

Chương trình THPT Tích hợp - Giải pháp an toàn cho con, Tiết kiệm cho cha mẹ

Một trong số đó là chương trình THPT Tích Hợp (song bằng) Úc - Việt tại trường PTLC H.A.S (Hanoi Adelaide School), sẽ mang đến cho học sinh Việt Nam cơ hội trải nghiệm chương trình, môi trường học-tập chuẩn Úc ngay tại Hà Nội.

Hanoi Adelaide School là đơn vị được bộ GD&ĐT cấp phép chính thức triển khai mô hình giáo dục tích hợp Úc - Việt tại Việt Nam.

Với chương trình THPT tích hợp, học sinh không phải học song song hai chương trình THPT Úc và THPT Việt Nam, thay vào đó, sẽ là tích hợp, tinh giản những nội dung trùng lặp nhằm giảm tải về áp lực về nội dung, thời gian học-tập. Hoàn thành chương trình, học sinh sở hữu cả bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam và bằng THPT Úc được công nhận toàn cầu.

Ưu điểm của chương trình THPT song bằng tại Hanoi Adelaide School

1. Tiết kiệm chi phí: Sở hữu bằng tốt nghiệp THPT chính thống Úc ngay tại Việt Nam, với chi phí tiết kiệm lên đến 80% học phí (40,000 - 50,000 đô la Úc) so với học dự bị THPT tại Úc

2. Tiết kiệm thời gian: Hoàn thành chương trình sau 2,5 năm học học sinh có thể ứng tuyển vào các trường Đại học quốc tế, lựa chọn du học ngay từ cuối học kỳ 1 lớp 12.

Chương trình THPT song bằng - Du học tại chỗ an toàn, tiết kiệm hậu Covid - 2
Kết quả ấn tượng của học sinh THPT song bằng tại H.A.S

3. Sở hữu điểm ATAR - tấm vé vàng vào những trường Đại học hàng đầu: Kết quả học tập của học sinh được chuyển đổi sang điểm ATAR (Australian Tertiary Admission Ranking) - điểm xếp hạng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Úc. Kết quả càng ấn tượng thì cơ hội vào các trường Đại học danh giá, các ngành "hot" càng rộng mở.

Nhờ có điểm ATAR, 100% học sinh của Hanoi Adelaide School đã trúng tuyển vào những trường Đại học uy tín cả trong nước và quốc tế như RMIT, BUV, Swinburne, ĐH Ngoại Thương, Kinh tế quốc dân. Thủ khoa của chương trình tại H.A.S thuộc Top 9% học sinh có điểm ATAR cao nhất toàn cầu.

Tự hào hơn nữa, 20% học sinh tốt nghiệp chương trình song bằng tại H.A.S vinh dự nhận học bổng 30-70% tại những trường Đại học uy tín như Macquarie University (Úc), Western Sydney (Úc), HAN University (Hà Lan), APU (Top 20 Nhật Bản),...

4. Trải nghiệm môi trường học-tập như học sinh bản địa Úc: Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với 100% giáo viên bản ngữ được kiểm định chất lượng bởi Ủy ban giáo dục Nam Úc.

5. Toàn diện về kỹ năng: Khi học -tập tại Hanoi Adelaide School - ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực, học sinh luôn được hỗ trợ, tạo điều kiện hình thành, phát triển những kỹ năng, năng lực cốt lõi của thế kỷ 21 đồng thời phát huy tối đa năng lực thế mạnh của mình.

Bên cạnh đó, học sinh được trải nghiệm phương pháp học-tập được áp dụng tại những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như: Học qua dự án (Project-based learning), Học-tập truy vấn (Inquiry-based learning), Học-tập qua vấn đề (Problem-based learning),..

Chương trình THPT song bằng - Du học tại chỗ an toàn, tiết kiệm hậu Covid - 3

Chương trình THPT Hệ song bằng Úc-Việt tại Hanoi Adelaide School (H.A.S) chính là nơi giúp học sinh trang bị những nền tảng kiến thức, kỹ năng, tư duy để tự tin tỏa sáng ở môi trường Đại học trong nước, quốc tế và công việc trong tương lai.

Trường Phổ thông Liên cấp Hanoi Adelaide School tuyển sinh chương trình THPT Tích Hợp Úc-Việt năm học 2022-2023.

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1: B17 Kim Liên, Lương Định Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: Lô C35, C29, C26 - Khu C, KĐT mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

Liên hệ tuyển sinh: 096.489.8495/098.169.0002

Thông tin chi tiết: https://admissions.has.edu.vn/tuyensinhk10

Fanpage: Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S

Youtube: Hanoi Adelaide School

Nguồn: UNICEF