Chủ tịch Quốc hội thăm, dự khánh thành trường mẫu giáo ở Cà Mau

Hùynh Hải

(Dân trí) - Sáng 25/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã về thăm, dự lễ khánh thành trường mẫu giáo ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Học sinh Cà Mau hát tặng Chủ tịch Quốc hội

Sáng 25/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về xã Tân Hưng (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) thăm, dự mở bảng khánh thành trường Mẫu giáo Sơn Ca, tặng quà cho trường và trao học bổng cho các em học sinh.

Chủ tịch Quốc hội đã thăm hỏi thầy, cô giáo, trò chuyện cùng các em học sinh tại trường Mẫu giáo Sơn Ca, trường Tiểu học và THCS Thạnh Hưng.

Chủ tịch Quốc hội thăm, dự khánh thành trường mẫu giáo ở Cà Mau - 1

Giáo viên, học sinh cùng đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và khánh thành trường.

Chủ tịch Quốc hội thăm, dự khánh thành trường mẫu giáo ở Cà Mau - 2

Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm trường Mầm non Sơn Ca.

Chủ tịch Quốc hội thăm, dự khánh thành trường mẫu giáo ở Cà Mau - 3

Chủ tịch Quốc hội thăm trường tiểu học - trung học cơ sở Thạnh Hưng

Chủ tịch Quốc hội thăm, dự khánh thành trường mẫu giáo ở Cà Mau - 4

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho trường và trao học bổng học sinh.

Chủ tịch Quốc hội thăm, dự khánh thành trường mẫu giáo ở Cà Mau - 5

Chủ tịch Quốc hội nghe học sinh tiểu học đọc chữ.

Theo UBND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau), vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đã vận động các nhà tài trợ tổng số tiền hơn 39 tỷ đồng để huyện đầu tư xây dựng 2 trường học và 1 cầu giao thông.

Trong đó, trường Mẫu giáo Sơn Ca có tổng giá trị đầu tư xây dựng gần 8 tỷ đồng; có 10 phòng, nhà xe, hàng rào, sân,... Trường mẫu giáo Sơn Ca đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong tháng 9/2020.

Trường Tiểu học và THCS Thạnh Hưng trị giá 26,8 tỷ đồng, đã được khởi công và đưa vào sử dụng từ năm 2018. Trường có 24 phòng, sân chơi, bãi tập và một số công trình phụ. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2019.