Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc tại trường Đại học Luật TPHCM

(Dân trí) - Trong khuôn khổ các hoạt động tiếp xúc cử tri tại TPHCM để chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14, chiều ngày 11/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Luật TPHCM.

Thay mặt Trường Đại học Luật TPHCM, NGƯT.GS.TS. Mai Hồng Quỳ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình đội ngũ cán bộ giảng viên, về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng cơ cở vật chất của nhà trường.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tích mà Trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ cấp bách phải đạt được trong thời gian tới
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tích mà Trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ cấp bách phải đạt được trong thời gian tới

Hiệu trưởng nhà trường cũng trình bày với Chủ tịch nước về kết quả trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cán bộ pháp luật có chất lượng cho các tỉnh phía Nam, đặc biệt là cho các tỉnh miền Tây Nam bộ và Tây Nguyên; về các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác lập pháp của Quốc hội và cải cách tư pháp, về việc tổ chức thành công các hội thảo quốc tế về vấn đề biển Đông.

Tại buổi làm việc, GS.TS. Mai Hồng Qùy cũng báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về tinh thần tích cực chuẩn bị tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới của cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên Trường ĐH Luật TPHCM; về sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường đối với các sinh viên trong trường đến từ các tỉnh ven biển miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng cá chết.

GS. TS. Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Trường bày tỏ sự vui mừng và xúc động vì được tiếp đón Chủ tịch nước
GS. TS. Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Trường bày tỏ sự vui mừng và xúc động vì được tiếp đón Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thể hiện sự vui mừng khi đến thăm Trường Đại học Luật TPHCM và biểu dương những kết quả đạt được trên các mặt công tác của nhà trường. Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của trường trong việc tổ chức thành công các hội thảo quốc tế về biển Đông, góp phần thể hiện tiếng nói khách quan của các nhà khoa học, của các chuyên gia trong nước và quốc tế về vấn đề biển Đông. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự vui mừng với những kết quả đạt được và đánh giá cao vai trò của Đại học Luật TPHCM trong công tác đào tạo cán bộ pháp luật cho các tỉnh phía Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quà lưu niệm cho Nhà trường
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quà lưu niệm cho Nhà trường

Chủ tịch nước mong muốn giáo viên nhà trường đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác lập pháp, tham gia xây dựng và đề xuất các dự án luật; lưu ý nhà trường phải tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật có trình độ cao, giỏi ngoại ngữ để có thể tham gia tích cực vào các cơ chế tài phán quốc tế, phục vụ công cuộc hội nhập.

Với tư cách là Chủ tịch nước, Giáo sư Tiến sĩ Luật học, ông Trần Đại Quang cho rằng đất nước ta đang xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN cho nên việc tìm hiểu học tâp kinh nghiệm nước ngoài là rất cần thiết, nhưng cũng phải chú ý đến hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của Việt Nam khi tiếp thu học hỏi từ pháp luật nước ngoài trong công tác lập pháp. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng biểu dương tinh thần chuẩn bị tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND sắp tới của nhà trường.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với Ban giám hiệu, giảng viên, sinh viên Trường
Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với Ban giám hiệu, giảng viên, sinh viên Trường

GS.TS. Mai Hồng Quỳ hứa sẽ quyết tâm xây dựng Trường ĐH Luật TPHCM xứng đáng là trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, góp phần thực hiện thành công Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Công Quang

Ảnh: Đức Hiệp