Chủ tịch Hội KHVN Nguyễn Mạnh Cầm thăm và làm việc tại Nghệ An

(Dân trí) - Chiều ngày 3/6, đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại cơ quan thường trực Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Hội KHVN Nguyễn Mạnh Cầm thăm và làm việc tại Nghệ An - 1
Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam (trái) và ông Nguyễn Xuân Đường - PCT UBND tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc với Hội khuyến học Nghệ An

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An các đồng chí Thường trực và các cán bộ Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh cùng phóng viên Báo Dân trí. Các đồng chí Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đã báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm và Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Xuân Đường về một số kết quả hoạt động nổi bật của Hội Khuyến học tỉnh. Trong thời gian 6 tháng đầu năm 2011, các cấp Hội Khuyến học từ tỉnh, huyện, xã, xóm đến cơ quan, đơn vị, dòng họ đã thể hiện tính đặc thù trong mọi hoạt động thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc; bầu cử Quốc hội khóa XIII, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Các cấp Hội Khuyến học ở Nghệ An đã đẩy mạnh công tác truyền thông vận động xã hội thông qua việc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng cập nhật đưa tin hoạt động, xây dựng phóng sự chuyên đề; thông qua hệ thống phát thanh ở xã, phường, thị trấn, khối, xóm, thôn, bản; thông qua việc duy trì Trang Khuyến học Nghệ An điện tử, số ra hàng tuần; Trang Khuyến học trên báo Nghệ An, số ra hàng tháng; Tập san Khuyến học Nghệ An (số ra hàng quý); Kỷ yếu Khuyến học Nghệ An (số ra hàng năm)...

Các phong trào thi đua "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học", "Tết khuyến học", "Tháng khuyến học" được duy trì về số lượng, nâng dần về chất lượng. Hội Khuyến học tham gia tích cực cùng ngành GD&ĐT đẩy mạnh hoạt động tại các Trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; thực hiện Kế hoạch xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An giai đoạn 2011-2015. Hội Khuyến học tỉnh đã huy động được trên 634 triệu đồng, để trao tặng học bổng cho 1584 em học sinh nghèo vượt khó học tập tiến bộ; khen thưởng cho 82 em học sinh giỏi quốc gia, 2 em học sinh giỏi quốc tế... Toàn tỉnh đã huy động được trên 20 tỷ đồng, đã trao tặng học bổng cho hàng vạn học sinh nghèo vượt khó; khen thưởng cho hàng ngàn học sinh giỏi các cấp.

Tiến tới Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam; Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An lần thứ III; các cấp Hội Khuyến học ở Nghệ An đã tích cực tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và nhân dân về Hội Khuyến học về vai trò vị thế của Hội Khuyến học trong công cuộc xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh toàn diện các hoạt động khuyến học. Xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên và phát thẻ hội viên đợt đặc biệt kỷ niệm 15 năm; tổ chức phát hành Tập san Khuyến học Nghệ An, số đặc biệt chào mừng 15 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam 2/10/1996 - 2/10/1011...

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm ghi nhận những cố gắng của cơ quan thường trực Hội Khuyến học tỉnh; của các cấp Hội Khuyến học ở Nghệ An; tuy ít người, nhiều việc, nhưng với tinh thần tự nguyện, tâm huyết đã tạo lập nên những thành tích toàn diện; góp phần tích cực xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập. Chủ tịch khen ngợi Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An là một trong những Tỉnh hội thuộc tốp đầu của cả nước về các phong trào thi đua khuyến học.

Chủ tịch Hội KHVN Nguyễn Mạnh Cầm thăm và làm việc tại Nghệ An - 2
Chủ tịch Nguyễn Mạnh cầm chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội khuyến học Nghệ An.

Đặc biệt là Tỉnh hội đi đầu trong các Tỉnh hội của cả nước về áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động khuyến học; là Tỉnh hội đóng góp quan trọng cho sự duy trì và phát triển Websiter của TW Hội Khuyến học Việt Nam. Chính nhờ Hội Khuyến học Nghệ An áp dụng tốt công nghệ thông tin vào khuyến học, vì vậy Hội mới duy trì được một cách đều đặn 3 phương tiện, 3 sản phẩm truyền thông vận động xã hội có hiệu quả thiết thực đó là: Websiter Khuyến học Nghệ An, Trang Khuyến học trên Báo Nghệ An, Tập san Khuyến học Nghệ An...

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Khuyến học các cấp của Nghệ An hoạt động; đồng thời Chủ tịch nhắc nhở Hội Khuyến học tỉnh cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; trước mắt tham mưu kịp thời để Chủ tịch UBND tỉnh sớm công nhận Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An là Hội có tính đặc thù hoạt động trên phạm vi cả tỉnh; từ đó chuẩn bị chu đáo các nội dung Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khóa III trên tinh thần của một Hội đặc thù.

Hoạt động của Hội Khuyến học đã khơi dậy truyền thống hiếu học và khuyến học của quê hương; góp phần vào xã hội hóa sự nghiệp giáo dục; đã góp phần tích cực vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư­"; làm chuyển biến đến các vùng miền, kể cả vùng núi cao, dân tộc thiểu số. Các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh toàn diện, có mặt đạt chiều sâu; đã góp phần tích cực vào thành tích chung của ngành GD&ĐT, tạo nên vị thế của ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Hiệu quả hoạt động đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội, vì vậy Hội Khuyến học ngày càng được xã hội trân trọng và quan tâm, được các cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Hầu hết Hội Khuyến học các cấp đã tham mưu cho cấp ủy đưa nội dung khuyến học vào báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015. Điều này thể hiện sự nhạy bén, công phu, khoa học trong công tác tham mưu của Hội Khuyến học tỉnh; đồng thời thể hiện sự đánh giá, ghi nhận hiệu quả hoạt động của Hội Khuyến học đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà; thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với Hội Khuyến học tỉnh và hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Các cấp Hội Khuyến học ở Nghệ An đều nhất quán lấy xây dựng xã hội học tập làm mục tiêu tổng quát cho mọi hoạt động, với khẩu hiệu hành động xuyên suốt "Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập";

Các phong trào thi đua khuyến học được duy trì, từ việc tổ chức phát động, đăng ký danh hiệu thi đua; đến việc sơ kết, tổng kết, báo cáo, nổi trội là các phong trào Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Tết Khuyến học, Tháng khuyến học. Trong đó phong trào "Tháng khuyến học" là sáng kiến của Hội Khuyến học Nghệ An, đã được Bộ GD&ĐT, TW Hội nhân rộng ra cả nước.

Hội Khuyến học Nghệ An đã đưa Công nghệ thông tin vào hoạt động khuyến học. 100% Hội Khuyến học cấp huyện trang bị máy vi tính, nối mạng Internet... Những thành tích trên đã góp phần đáng kể vào thành tích chung của ngành GD& ĐT và sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, năm 2008, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III; nhiều lần được Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen.

Nguyễn Duy - Thanh Hiền