Chủ tịch HKH Bạc Liêu: "Nguồn lực vận động về tỉnh, hội rất trách nhiệm"

Huỳnh Hải Cao Xuân Lương

(Dân trí) - "Những nguồn lực vận động về tỉnh, chúng tôi rất trách nhiệm, kịp thời hỗ trợ đến học sinh, sinh viên khó khăn, tạo điều kiện để các em đến trường", Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.

Chiều 19/8, Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt và trao học bổng, xe đạp cho các em học sinh nhân dịp năm học mới 2022-2023.

Chủ tịch HKH Bạc Liêu: Nguồn lực vận động về tỉnh, hội rất trách nhiệm - 1

Ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, trao bảng tượng trưng các suất học bổng đến các địa phương (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Trần Hoàng Duyên, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu, cho biết năm 2022 là một năm hết sức khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trước đó. Đặc biệt, đối với học sinh, các điểm trường không học tập trung học mà chủ yếu học trực tuyến trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Do đó, để hỗ trợ các em học sinh, sinh viên trong năm học mới sắp tới, kế hoạch của Hội Khuyến học tỉnh là các cấp hội dự kiến vận động khoảng 30 tỷ đồng. Trong đó, đợt một đã có trên 3 tỷ đồng và đợt 2 trên 3 tỷ đồng.

Theo ông Duyên, các đơn vị mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh rất tình cảm, đã tham gia đóng góp hỗ trợ Hội khuyến học để chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh Bạc Liêu.

"Những nguồn lực vận động về tỉnh, chúng tôi làm rất trách nhiệm, để kịp thời hỗ trợ đến học sinh, sinh viên. Từ đó, hạn chế tình trạng bỏ học hoặc vì khó khăn mà thiếu thốn điều kiện đến trường", Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.

Một trong những việc đáng ghi nhận của Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu là từ năm 2022, tỉnh hội phân bổ học bổng đến Chi hội khuyến học các sở, ban, ngành để hỗ trợ con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tháo gỡ phần nào gánh nặng kinh tế gia đình để họ yên tâm công tác, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.

"Qua đó, ngoài Hội khuyến học tỉnh, các Chi hội bằng cách nào đó cũng tiếp tục vận động các nguồn để hỗ trợ hội viên khó khăn của mình", ông Trần Hoàng Duyên chia sẻ.

Chủ tịch HKH Bạc Liêu: Nguồn lực vận động về tỉnh, hội rất trách nhiệm - 2

Ông Trần Hoàng Duyên, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, khẳng định: "Những nguồn lực vận động về tỉnh, Hội Khuyến học rất có trách nhiệm để chăm lo các em học sinh" (Ảnh: TK).

Theo kế hoạch của Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, trước mắt vận động và trao 700 suất, bao gồm 420 suất học bổng (mỗi suất một triệu đồng) và 280 chiếc xe đạp đến 7 huyện, thị, thành phố để trao đến các em học sinh trong dịp năm học mới sắp tới.

Tại buổi lễ tiếp nhận chiều 19/8, để ghi nhận sự đóng góp trong công tác khuyến học, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tặng bằng khen, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tặng giấy khen đến nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ cho Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt.

Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình "Tiếp bước cho em đến trường" và trao sổ tiết kiệm cho học sinh là con đoàn viên công đoàn tử vong vì Covid-19 và con cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, cho biết bước vào năm học mới 2022-2023, vẫn còn nhiều em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn về đồ dùng, dụng cụ học tập, nhiều em có nguy cơ phải bỏ học.

Để kịp thời hỗ trợ, khuyến khích và động viên các học sinh cố gắng vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tranh thủ vận động và nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với 70 suất học bổng (trị giá 70 triệu đồng), 120.000 quyển tập, 500 cặp phao cho học sinh.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 9 sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19, qua đó ghi nhận, tri ân công sức của đoàn viên, công nhân lao động.