Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự "dễ thở" của đề Văn

Nhóm PV

(Dân trí) - Chiều nay, các sĩ tử thi tốt nghiệp THPT 2022 tiếp tục dự thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm với thời gian 90 phút. Thời gian bắt đầu làm bài từ 14h30.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid - 19 các năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 sẽ không đưa vào đề thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Đề thi môn Ngữ Văn sáng nay đã làm thí sinh khá "hài lòng" vì không đánh đố, vừa sức, rõ ràng, quen thuộc với thí sinh. 

Với môn Toán, các thí sinh hy vọng cũng sẽ "dễ thở" như môn Ngữ Văn.

Thầy Nguyễn Chí Chung và thầy Dương Xuân Tuyền, giáo viên Toán học tại Hà Nội lưu ý, các em có thể chấp nhận bỏ 1 câu khó (thời gian giải mất tới 10 - 15 phút) để kiểm tra lại những câu nghi ngờ.

Bí quyết đạt điểm cao là "làm đúng những câu làm được", đặc biệt là không bị mất điểm ở những câu dễ. Trân trọng từng phút giây, thi đấu đến giây cuối cùng, không bỏ cuộc sớm. Đặc biệt, các em cần "một cái đầu lạnh và một trái tim nóng", không giới hạn mục tiêu của mình.

Dưới đây là hình ảnh thí sinh TPHCM và Hà Nội bước vào môn thi Toán với nhiều tâm trạng khác nhau: 

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 1

Thí sinh ôm chặt mẹ trước khi vào phòng thi môn Toán tại điểm thi trường THPT Ernst Thalmann, quận 1, TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 2

Thí sinh trao đổi trước khi vào phòng thi (Ảnh: Hữu Khoa).

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 3

Thí sinh khá căng thẳng với môn Toán (Ảnh: Hữu Khoa).

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 4

Thí sinh tranh thủ xem lại các công thức toán (Ảnh: Hữu Khoa).

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 5

Nụ cười lấy tinh thần thoải mái trước khi làm bài (Ảnh: Hữu Khoa).

Tại Hà Nội, đầu giờ chiều nay, thí sinh đến trường thi với cơn mưa nhẹ. Thời tiết khá mát mẻ. Nhiều thí sinh đến trường với tâm trạng vui vẻ. 

Được biết, trong buổi thi sáng nay, Hà Nội có 9 thí sinh vi phạm quy chế trong buổi thi đầu tiên trên tổng số hơn 96.000 thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn; Có 481 thí sinh vắng mặt môn thi Ngữ Văn. Thành phố có 141 em đủ điều kiện miễn thi tốt nghiệp. Ngoài ra, 21 thí sinh thuộc diện F0 nhưng chỉ 11 em tự nguyện dự thi.

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 6

Thí sinh Hà Nội đến trường thi với cơn mưa nhẹ, thời tiết mát mẻ tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 7

Thí sinh được mẹ chở tới trường thi (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 8

Nhiều thí sinh Hà Nội hy vọng đề thi môn Toán cũng nhẹ nhàng như đề thi môn Văn (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiều 7/7, tại thành phố Thanh Hóa xuất hiện mưa lớn. Trước giờ vào phòng thi môn Toán, nhiều thí sinh được người thân đưa đến điểm thi trong thời tiết mưa tầm tã.

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 9

Một thí sinh được mẹ đưa đến điểm thi trong cơn mưa lớn (Ảnh: Thanh Tùng).

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 10

Thí sinh đội ô vội vã bước vào phòng thi trong cơn mưa lớn (Ảnh: Thanh Tùng).

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 11

Hai thi sinh đội mưa đi thi (Ảnh: Thanh Tùng).

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 12

Một tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh vào phòng thi (Ảnh: Thanh Tùng).

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 13

Trong lúc đợi con làm bài thi, nhiều phụ huynh tìm đến nhà chờ xe buýt để trú mưa (Ảnh: Thanh Tùng).

Nữ sinh bị gãy chân được bạn dìu lên cầu thang vào phòng thi

Chiều 7/7, tại điểm thi trường THPT Thành phố Sóc Trăng, một hình ảnh gây xúc động với nhiều người khi nhìn thấy thí sinh Trần Huỳnh Thúy Hằng, nhà ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, đến điểm thi với chân trái bị bó bột, được hai bạn dìu lên phòng thi.

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 14

Thí sinh Thúy Hằng đến trường thi với một chân bị gãy phải bó bột (Ảnh: XL).

Thí sinh Thúy Hằng cho biết, ngày 19/6, em đi học về thì bị một xe gắn máy va chạm. Vụ tai nạn khiến em bị gãy chân trái nên việc di chuyển trong quá trình ôn tập cũng như những ngày thi khá khó khăn vì đau.

Tuy nhiên, trong ngày thi em rất ấm lòng khi được các bạn cùng phòng hỗ trợ dìu em lên phòng thi ở tầng trên.

Chiều nay, sĩ tử hồi hộp bước vào thi môn Toán sau sự dễ thở của đề Văn - 15

Thí sinh Hằng được các bạn dìu lên cầu thang vào phòng thi (Ảnh: XL).

Thúy Hằng cho biết, trong buổi thi sáng hôm nay ở môn Ngữ Văn, em làm bài cũng khá ổn, dự kiến đạt khoảng 6 điểm. Chiều nay em thi môn Toán cũng khá hồi hộp nhưng vẫn tự tin vì đã học khá kỹ kiến thức cơ bản và có sự động viên của gia đình và các bạn thi.

Cao Xuân Lương