Chắp cánh ước mơ sự nghiệp cùng Đại học Công lập SMU Singapore

(Dân trí) - Nhờ được thụ hưởng những chương trình học tiên tiến theo mô hình đào tạo của Mỹ với phương pháp giáo dục tương tác, chú trọng phát triển toàn diện, sinh viên Đại học Công lập SMU luôn nằm trong “top” tìm kiếm của các nhà tuyển dụng hàng đầu ở Singapore và quốc tế.

Sinh viên SMU được các nhà tuyển dụng “săn đón”

Được thành lập năm 2000, SMU là trường đại học công lập ra đời thứ 3 trong 6 trường đại học quốc gia của Singapore. Trường đã khẳng định thương hiệu giáo dục toàn cầu trong top 11 đại học chuyên ngành tốt nhất thế giới, chuyên đào tạo nên những cá nhân tài năng trong lĩnh vực quản lý và thương mại.

Sinh viên SMU được tiếp cận các chương trình học cấp tiến theo mô hình đào tạo của Mỹ với những lớp học quy mô nhỏ tối đa 50 sinh viên cùng phương pháp giáo dục tương tác đặc biệt. Cùng với đó là sự hướng dẫn của những giáo sư được mời từ các đại học danh tiếng Hoa Kỳ như Đại học Pennsylvania, Standford, Harvard, Columbia…

Nhiều thế hệ sinh viên SMU ra trường được các nhà tuyển dụng săn đón. Theo Khảo sát việc làm năm 2018 (GES), 91,8% sinh viên SMU có việc làm sau 6 tháng hoàn thành kỳ thi cuối, trong đó, 50% nhận được lời mời làm việc thông qua thực tập. Mức lương trung bình hàng tháng của sinh viên SMU luôn cao nhất qua các năm, đạt 3.977 SGD.

Chắp cánh ước mơ sự nghiệp cùng Đại học Công lập SMU Singapore - 1
Sinh viên SMU trong ngày lễ tốt nghiệp năm 2019

Sinh viên SMU sở dĩ được các nhà tuyển dụng ưu ái bởi họ thường nổi bật hơn so với các ứng viên tìm việc khác. Họ luôn chứng tỏ được trình độ chuyên môn, kiến thức vững chắc, bên cạnh đó là sự tự tin, phong thái chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp khéo léo và diễn đạt những điều muốn nói một cách gãy gọn, rành mạch.

Giáo sư Lily Kong - Hiệu trưởng Đại học Công lập SMU cho biết, ngoài tuân thủ chương trình học nghiêm ngặt, sinh viên được tạo cơ hội phát triển toàn diện các kỹ năng thông qua các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, thực tập, hơn 150 câu lạc bộ ngoại khóa, các buổi tọa đàm, workshop… Với quan điểm giáo dục gắn với trách nhiệm xã hội, SMU là nơi duy nhất có chương trình đào tạo “kỹ năng tâm hồn” Heart Skill. Sinh viên bắt buộc có tối thiểu 80 giờ công ích, thực hiện các dự án cộng đồng mà họ khởi xướng nhằm lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Chắp cánh ước mơ sự nghiệp cùng Đại học Công lập SMU Singapore - 2
Sinh viên SMU có đời sống năng động với đa dạng hoạt động ngoại khóa

Các ngành học tại SMU và triển vọng nghề nghiệp

SMU hiện có 6 khoa đào tạo các nhóm ngành về kế toán, kinh doanh, kinh tế học, khoa học xã hội, hệ thống thông tin, luật và tất cả đều tập trung vào lĩnh vực kinh doanh. Ngoài lựa chọn ngành đơn, sinh viên có thể chọn học kết hợp các chương trình thuộc các lĩnh vực khác nhau, giúp chuẩn bị kiến thức liên ngành phục vụ cho yêu cầu công việc sau này.

Theo đó, sinh viên tốt nghiệp Khoa Hệ thống thông tin tại SMU có thể làm việc như chuyên gia IT, phát triển phần mềm, lập trình viên… Sinh viên SMU đã được tuyển dụng bởi các “đại gia” công nghệ như Google, Apple, Microsoft, IBM, Disney, Accenture… 93,6% sinh viên của khoa có việc làm trong vòng 6 tháng tốt nghiệp với mức lương trung bình 4.160 SGD/tháng.

Với khối ngành Kinh tế học, có 91,1% sinh viên tốt nghiệp nhanh chóng tìm được việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp với mức lương trung bình 4.140 SGD/tháng, trong khi 91,6% sinh viên khoa Kinh doanh có việc làm với mức lương trung bình 4.133 SGD/tháng.

Chắp cánh ước mơ sự nghiệp cùng Đại học Công lập SMU Singapore - 3
Khoa Kinh doanh Lee Kong Chian được xếp số 1 tại Singapore, nhận cùng lúc 3 chứng nhận AACSB, AMBA và EQUIS

Khối ngành Kế toán có đến 96,4% sinh viên có việc làm sau 6 tháng kết thúc khóa học với mức lương trung bình 3.607 SGD/tháng. Đa số cựu sinh viên của SMU đang làm việc tại Big Four - 4 hãng kiểm toán lớn nhất thế giới: PwC, Deloitte, Ernst & Young, KPMG.

Với tính liên ngành cao, khối ngành khoa học xã hội cung cấp cho sinh viên cơ hội nghề nghiệp đa dạng như nhân sự, quản lý, marketing, du lịch, nhà hàng khách sạn, quan hệ công chúng hay làm việc trong các tổ chức chính phủ… 85,6% sinh viên ngành này có việc làm trong 6 tháng sau tốt nghiệp, mức lương trung bình 3.409 SGD/tháng.

Cuối cùng, sinh viên tốt nghiệp khoa Luật có thể làm luật sư hoặc cố vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, cơ quan tư pháp… với mức lương bình quân 4.856 SGD/tháng.

Chắp cánh ước mơ sự nghiệp cùng Đại học Công lập SMU Singapore - 4
INEC tháp tùng cùng đoàn lãnh đạo các trường THPT Việt Nam thăm khu học xá Đại học SMU

Tới đây, nhằm giúp phụ huynh và học sinh, sinh viên Việt Nam có cơ hội tìm hiểu cặn kẽ về Đại học Công lập SMU, Du học INEC sẽ phối hợp với trường tổ chức sự kiện duy nhất trong năm “Hội thảo Đại học Công lập SMU - Nơi đào tạo các nhà quản lý tài ba”. Tại sự kiện, phụ huynh và học sinh, sinh viên sẽ được cung cấp thông tin cập nhật, chính xác về chương trình đào tạo, chính sách tài trợ và cho vay học phí của Chính phủ Singapore, chương trình học bổng của trường… Đồng thời, các bạn được lắng nghe chia sẻ của cựu sinh viên SMU cũng như tư vấn cho từng trường hợp.

- Hà Nội: 18h00 thứ Ba, ngày 10/09/2019, tại KS Movenpick, 83A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

- TP. HCM: 16h00 thứ Bảy, ngày 14/09/2019, tại KS Liberty Central Riverside Saigon, 17 Tôn Đức Thắng, quận 1

Đăng ký tham dự TẠI ĐÂY: https://bitly.vn/a8lb hoặc hotline 093 409 8883

Mọi thắc mắc liên hệ Du học INEC để được hỗ trợ.

- Hotline: 1900 636 990

- Email: inec@inec.vn

- Website: https://duhocinec.com/du-hoc-singapore