Chấm thi tốt nghiệp THPT tại Huế: Có bài Ngữ văn đạt 9,75 điểm

Đại Dương

(Dân trí) - Ngày 18/8, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết quá trình chấm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ở môn Ngữ văn bước đầu đã có 1 bài điểm rất cao.

Theo đó, đã trải qua 3 ngày chấm thi môn Ngữ văn, ghi nhận có nhiều điểm số cao ở môn thi này. Hội đồng thi đã chấm mẫu một số bài thi theo hình thức rút ngẫu nhiên một số bài để chấm chung. Những bài chấm mẫu này được nhiều giám khảo cùng chấm để thống nhất biểu điểm, cách thức chấm và đáp án.

Qua đó, các giám khảo đã chấm được 1 bài có điểm số rất cao là 9,75. Một số bài môn Ngữ văn theo kiểu chấm mẫu còn lại được điểm số khá và dưới trung bình.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua chấm thi môn Ngữ văn với nhiều giám khảo chấm nhưng bài thi đạt điểm số gần như tuyệt đối nói trên chứng tỏ đây là một bài làm rất xuất sắc.

Chấm thi tốt nghiệp THPT tại Huế: Có bài Ngữ văn đạt 9,75 điểm - 1

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế (giữa) cùng Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT 2020

Qua hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT về môn tự luận, tổ trưởng và cán bộ chấm thi sẽ tập trung lại để cùng quán triệt quy chế. Mọi người sẽ thảo luận về cách chấm và tổ chức chấm chung ít nhất 10 bài thi tự luận. Từ đó sẽ rút kinh nghiệm và thống nhất áp dụng cách hướng dẫn chấm.

Sau khi nắm chắc cách chấm, hội đồng chấm thi môn tự luận sẽ chấm bài thi theo quy trình 2 vòng độc lập tại 2 phòng riêng biệt đảm bảo nguyên tắc khách quan và công bằng.

Riêng về các môn thi trắc nghiệm, hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đã quét xong dữ liệu các bài thi trắc nghiệm và gửi về Bộ GD&ĐT. Bộ phận trắc nghiệm đang chờ file đáp án từ Bộ GD&ĐT để tiến hành chấm sớm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã rất thành công khi không có sự cố gì và không có thí sinh nào bị kỷ luật.