CFVG MSCM – Giải pháp cho nguồn nhân sự cấp cao ngành chuỗi cung ứng

(Dân trí) - Theo một khảo sát mới đây được công bố từ các tổ chức nghiên cứu và phát triển về logistics tại Việt Nam, có tới hơn 50% các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn và quản lý trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và kho vận, nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với việc phải đào tạo lại nhân viên.

Công bố cũng dự báo rằng các doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN trong 5 năm tới sẽ tiếp tục đối mặt với sự thiếu hụt này.

Nhận thấy được nhu cầu to lớn của các doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn nhân sự có kiến thức chuyên môn cao, khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa để tạo nên lợi thế cạnh tranh trong thị trường trong nước lẫn quốc tế, Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) cùng với trường Kinh doanh Sorbonne (ĐH Paris 1) đã giới thiệu chương trình Thạc sỹ chuyên sâu về Quản lý Chuỗi cung ứng (MSCM) lần đầu tiên tại Việt Nam.

CFVG cũng được biết đến là đơn vị tiên phong trong việc mở các chương trình Thạc sỹ quốc tế về Quản trị Kinh doanh (MBA), Marketing – Bán hàng, Tài chính – Ngân hàng tại Việt Nam kể từ năm 1992.

Sự đón nhận tích cực từ thị trường

Chương trình MSCM chính thức khai giảng vào tháng 1/2018 và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng doanh nghiệp bao gồm các công ty trong nước và tập đoàn quốc tế tại Việt Nam, các hiệp hội nghề kho vận, cung ứng, xuất nhập khẩu.

Khóa đầu tiên của MSCM được diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh với 29 học viên từ các tập đoàn lớn như Vinamilk, BP Castrol, Johnson & Johnson, CMA-CGM Việt Nam, Indo Trans Logistics... Với trung bình hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc, các học viên MSCM tham gia chương trình đều mong muốn rằng bên cạnh hệ thống kiến thức chuyên sâu từ châu âu, MSCM mang lại những kiến thức thực tế thông qua các hoạt động site visit, networking để mở ra cho người học nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp với các ngành nghề trong các môi trường khác nhau.

Sự khác biệt từ hệ thống kiến thức theo chuẩn quốc tế

Toàn bộ giáo trình của MSCM đều được thiết kế và giảng dạy bằng tiếng Anh bởi những Giảng viên là các Giáo sư quốc tế đến từ Trường Kinh doanh Sorbonne thuộc ĐH Paris 1 – một trong những trường Đại học nổi tiếng và lâu đời tại Pháp, INSEAD – Trường Kinh doanh nổi tiếng thuộc top những trường tốt nhất Châu Âu, ĐH Auvergne, ĐH Quebec Montreal (Canada)....

Bên cạnh việc cung cấp cho học viên hệ thống kiến thức sâu rộng và cốt lõi về quản lý chuỗi cung ứng như: phát triển hệ thống, lên chiến lược và lập kế hoạch về sản xuất, quản lý tinh gọn và hiệu quả hoạt động, tài chính, tiếp thị - phân phối..., học viên MSCM còn rèn luyện được những kỹ năng cần thiết trong việc “go global” – phát triển kinh doanh trong môi trường quốc tế, am hiểu sâu sắc các kỹ thuật, các phần mềm chuyên dụng và kỹ năng xử lý các vấn đề công nghệ, xu hướng và chiến thuật chủ chốt trong ngành, khả năng thích ứng và tích hợp những công nghệ, chiến thuật và xu hướng mới.

Kết thúc chương trình, học viên sẽ được nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Chuỗi cung ứng từ ĐH Paris 1 – Pháp, là tấm bằng có giá trị quốc tế giúp người học dễ dàng phát triển sự nghiệp tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.


Lớp MSCM với Giáo Sư Monique Aubry – đến từ ĐH Quebec Montreal

Lớp MSCM với Giáo Sư Monique Aubry – đến từ ĐH Quebec Montreal

Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành

Một nét độc đáo trong các chương trình Thạc sỹ chuyên ngành tại CFVG đó là sự kết nối hài hòa giữa kiến thức tiên tiến quốc tế với bối cảnh thực tiễn tại Việt Nam.

Bên cạnh những giờ học trên lớp cùng các Giảng viên quốc tế, học viên được tham gia những buổi seminar với các chuyên gia là các quản lý cấp trong ngành và các chuyến tham quan “site visit” tại các công ty/ nhà máy để có cái nhìn trực quan hơn về kiến thức đã học trong thực tế bằng các hoạt động thảo luận, trình bày nhóm.

Cụ thể, CFVG đã mời ông Douglas KUO – Tổng giám đốc điều hành của công ty Abbott Laboratories, chia sẻ với học viên MSCM kiến thức về bối cảnh của ngành chuỗi cung ứng tại Việt Nam, với những kinh nghiệm cụ thể và đặc thù điển hình của Abbott.

Tiếp đó, học viên tham dự một buổi site visit tại nhà máy mới vừa được khánh thành của công ty Schneider Electric và tham dự seminar chủ đề “Chuỗi cung ứng Schneider Electric: Những yếu tố và thách thức ảnh hưởng đến chiến lược sản xuất” chia sẻ bởi bà Đinh Thị Hồng Ninh – Giám đốc sản xuất.

Trong thời gian tới, CFVG MSCM còn đưa các học viên tới Paris để tham dự 1 tuần học tập tại Trường Kinh doanh Sorbonne và tham dự một chuỗi các hoạt động kiến tập tại các doanh nghiệp quốc tế nổi tiếng tại thủ đô nước Pháp. Đây là những hoạt động được mong đợi và đánh giá bởi các học viên và doanh nghiệp, là điểm khác biệt của chương trình.


Học viên CFVG MSCM thăm nhà máy Schneider Electric

Học viên CFVG MSCM thăm nhà máy Schneider Electric

Trong năm 2018, CFVG tiếp tục tuyển sinh khóa thứ 2 chương trình Thạc sỹ Quản lý Chuỗi cung ứng tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Để tìm hiểu về chương trình Thạc sỹ Quản lý Chuỗi cung ứng của CFVG, vui lòng truy cập www.cfvg.org hoặc kết nối tại www.facebook.com/CFVG.org