Nghệ An:

Cây xà cừ hơn 40 năm tuổi bị cắt tỉa trơ thân, nhiều người nuối tiếc

(Dân trí) - Cây xà cừ hơn 40 năm tuổi tán rộng, tỏa bóng mát một góc sân trường THPT Nghi Lộc 2 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị cắt tỉa trơ thân khiến nhiều người hụt hẫng, nuối tiếc.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip được cho là hình ảnh hai cây xà cừ lâu năm tại Trường THPT Nghi Lộc 2 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị cắt tỉa cành một cách quá tay.

Hình ảnh trong clip cho thấy cây xà cừ cao lớn bị chặt hết cành, chỉ còn thơ lơ ít lá bám trên cành nhỏ. 

Cây xà cừ hơn 40 năm tuổi bị cắt tỉa trơ thân, nhiều người nuối tiếc - 1

Cây xà cừ hơn 40 năm tuổi tại Trường THPT Nghi Lộc 2 bị cắt tỉa "quá tay" (ảnh facebook cựu học sinh nhà trường)

Hình ảnh đăng tải khiến nhiều người, đặc biệt là cựu học sinh Trường THPT Nghi Lộc 2 xót xa, tiếc nuối. Chị P.T.L. - cựu học sinh trường này cho biết: "Xem video chặt cây xà cừ mà thấy xót xa quá. Hồi mình còn đi học đã thấy mấy cây xà cừ xanh tốt này rồi, bao nhiêu kỉ niệm học trò gắn với nó, nay cây bị chặt cành đi, cảm thấy như mất mát một cái gì đó".

“Trời nắng thế này, cây bị chặt trơ trọi mất cảnh quan, tội các em học sinh mất một nơi râm mát để vui đùa. Bao nhiêu mùa mưa bão đi qua, kể cả trận bão năm 2010, nhà dân bị gió thổi tốc mái mà cây xà cừ này vẫn không sao, cũng không thấy cây có biểu hiện bị bệnh nhưng không hiểu sao đợt này nhà trường lại cho chặt trụi lủi.

Cây xà cừ hơn 40 năm tuổi bị cắt tỉa trơ thân, nhiều người nuối tiếc - 2
Nhiều ý kiến xung quanh việc chặt tỉa cây xà cừ, phần lớn là không đồng tình.

Nếu để phòng rủi ro cũng nên cắt tỉa cành bị mục ruỗng, có nguy cơ đổ gãy chứ không nên chặt hết chỉ còn trơ thân cây như thế”, một người dân xã Nghi Mỹ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đối diện trường học cho hay.

Nhiều học sinh Trường THPT Nghi Lộc 2 mà chúng tôi có dịp tiếp xúc cũng chia sẻ cảm giác hụt hẫng khi cây xà cừ lâu năm bị cắt tỉa.

“Sáng thứ 2 vừa rồi đến trường, thấy cây xà cừ chỉ còn trơ thân, bản thân em hụt hẫng và tiếc lắm. Cây xà cừ cao lắm, tán vươn đến tầng 3, tỏa bóng mát một vùng.

Trời thì nắng, bọn em giai đoạn ôn thi học cả ngày trên trường, ngồi trong phòng học nhìn ra sân chỉ thấy nắng nóng, tiếc bóng mát cây xà cừ quá”, một nữ sinh lớp 12 tâm sự.

Cây xà cừ hơn 40 năm tuổi bị cắt tỉa trơ thân, nhiều người nuối tiếc - 3
Cây xà cừ hơn 40 năm tuổi bị cắt tỉa trơ thân, nhiều người nuối tiếc - 4

Những cành xà cừ sau khi chặt tỉa đang được tập kết trong khuôn viên Trường THPT Nghi Lộc 2.

Theo một số người dân, những cây xà cừ này đã được trồng những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước nên đường kính lớn và gỗ rất có giá trị. Bởi vậy, có ý kiến cho rằng việc cắt tỉa cành xà cừ không phải mục đích chống gãy đổ, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Cây xà cừ hơn 40 năm tuổi bị cắt tỉa trơ thân, nhiều người nuối tiếc - 5
Nhiều ý kiến cho rằng việc chặt tỉa cây xà cừ nhiều năm tuổi không phải vì mục đích phòng tránh gãy đổ, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Để có thông tin đa chiều về sự việc, sáng 3/6, chúng tôi đã có mặt tại Trường THPT Nghi Lộc 2. Bảo vệ nhà trường cho biết, hiện không có lãnh đạo nào có mặt ở trường để có thể làm việc với phóng viên.

Liên hệ qua điện thoại với bà Đặng Thị Hiền - Hiệu trưởng nhà trường, chúng tôi nhận được trả lời “đang bận họp, sẽ liên lạc sau”. Tuy nhiên, sau đó, cố gắng liên lạc, nhắn tin, chúng tôi đều không nhận được phản hồi nào từ bà Hiền.

Trong khi đó, 2 Hiệu phó của trường vì lý do “quy chế phát ngôn” nên từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến việc chặt tỉa cây xà cừ trong sân trường.

Ngày 1/6, Sở GD&ĐT Nghệ An có văn bản định hướng các nhà trường chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường; xử lý ngay những cây bị nghiêng, có hiện tượng mối mọt.
Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng lưu ý các trường phải cân nhắc trước khi chặt cây, không chặt cây một cách đồng loạt, máy móc làm ảnh hưởng đến không gian xanh, môi trường thân thiện của các nhà trường.

Hoàng Lam