Đắk Lắk:

Cấp gần 29.000 đầu sách phục vụ cho việc dạy và học tiếng Êđê

(Dân trí) - Ngày 23/8, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã tiến hành cấp gần 29.000 đầu sách ngữ pháp tiếng Êđê và sách truyện đọc song ngữ Êđê - Việt nhằm phục vục cho việc dạy học tiếng Êđê cho các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 trước thềm năm học mới 2013-2014.

Học sinh người đồng bào Ê-đê trong một giờ học ở lớp (Ảnh: Viết Hảo)
Học sinh người đồng bào Ê-đê trong một giờ học ở lớp (Ảnh: Viết Hảo)

Theo đó, có 28.538 quyển sách truyện đọc song ngữ Ê-đê - Việt để giúp cho học sinh nâng cao kỹ năng đọc và viết tiếng Ê-đê. Đồng thời số sách này cũng giúp các em học sinh nâng cao khả năng cảm thụ văn học thông qua từng câu chuyện theo chủ đề, bám sát nội dung chương trình học của bậc tiểu học.

Ngoài ra, có 351 quyển sách ngữ pháp tiếng Ê-đê được cấp cho giáo viên nhằm phục vụ tốt cho việc tham khảo, dạy học.

Đây là lần đầu tiên học sinh tiểu học người đồng bào dân tộc Ê-đê được cấp sách tham khảo vừa phục vụ cho việc học tập, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của học sinh.

Bên cạnh đó, vào dịp hè hàng năm, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học bộ môn tiếng Ê-đê bậc tiểu học và Hội thi giáo viên dạy giỏi tiếng Ê-đê nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Ê-đê trong các trường tiểu học.

Viết Hảo