Cảnh báo nguy cơ đuối nước ở học sinh vào dịp hè

(Dân trí) - Mỗi năm, nước ta xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Cứ vào dịp hè chúng ta lại nghe các cơ quan truyền thông đưa tin về các vụ đuối nước. Vậy nguyên nhân do đâu? Làm thế nào để không xảy những vụ việc đau lòng tương tự là những câu hỏi mà những người có trách nhiệm đang đi tìm câu trả lời.

Hiện nay đã bắt đầu vào mùa hè, nhiệt độ các địa phương nhất là khu vực miền Trung đang tăng cao. Trong khi ở nhà trường, lại chuẩn bị cho kết thúc năm học nên học sinh thường có thời gian rảnh và tụ tập nhau thành nhóm để đi chơi. Gặp trời nắng nóng các em sẽ thường rủ nhau đi tắm biển, sông, hồ… là điều hết sức nguy hiểm vì khi gặp sự cố, các em tuổi còn nhỏ chưa có kiến thức về cứu người bị đuối nước, thậm chí là biết bơi đi nữa thì cũng khó tránh bị đuối nước theo khi các em niếu kéo nhau.

Mặc dù ở trường, các em được học môn thể dục với thời lượng 2 tiết/tuần với nhiều kiến thức: nhảy cao, nhảy xa, chạy ngắn, chạy bền, ném bóng… nhưng kiến thức quan trọng và hữu ích nhất là bơi lội thì dường như chưa được quan tâm đúng mức. Ở thành phố, thị xã có điều kiện nên các em được nhà trường tổ chức học bơi hoặc phụ huynh tự cho đi học. Còn ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi… thì việc học bơi rất ít khi được nhà trường chú trọng do cơ sở vật chất, cụ thể là bể bơi chưa có. Vì vậy, khi có dự án thì có tổ chức dạy bơi nhưng thời gian cũng ngắn và dự án kết thúc thì việc học bơi cũng kết thúc theo luôn. Nên việc học bơi xem như là việc của tự học sinh và gia đình. Thêm vào đó, một bộ phận không nhỏ phụ huynh ở nông thôn cũng ít quan tâm, hướng dẫn cho các em bơi được. Chính vì vậy mà còn rất nhiều học sinh, thậm chí bậc THCS, THPT rồi nhưng vẫn chưa biết bơi. Đây là điều chứa nhiều tiềm ẩn cho việc học sinh bị đuối nước.

Về phía gia đình, một bộ phận không nhỏ phụ huynh học sinh vì công việc, bận rộn nên cũng ít quan tâm nhắc nhở các em việc nguy hiểm tính mạng khi đi tắm mà không biết bơi hoặc không có người lớn đi cùng.

Cho nên muốn hạn chế đuối nước đối với học sinh, trước hết các cơ quan chức năng cần quan tâm đầu tư xây dựng các bể bơi cho các trường. Trong tình hình kinh tế còn khó khăn như hiện nay thì có thể đầu tư xây dựng theo xã hoặc cụm trường. Hoặc thực hiện xã hội hóa, khuyến khích toàn xã hội tham gia đầu tư có như vậy mới mong các địa bàn ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi… học sinh mới có cơ hội được học bơi.

Bên cạnh, hiện nay Bộ GD&ĐT cùng các địa phương đều quan tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1, 2 cũng cần có thêm tiêu chí muốn đạt trường chuẩn thì trường phải có bể bơi hoặc không thì phải có tỉ lệ học sinh biết bơi là bao nhiêu phần trăm thì mới được công nhận. Có như vậy việc dạy bơi trong nhà trường mới được quan tâm đúng mức. Thêm vào đó, vào thời điểm gần cuối năm học, sắp bước vào kì nghỉ hè, các trường cần phải đẩy mạnh việc tuyên truyền, phòng tránh đuối nước trong học sinh. Để các em biết sự nguy hiểm khi chưa biết bơi mà vẫn ru nhau đi tắm biển, sông, hồ… hoặc đi phải có người lớn đi cùng, tuyệt đối không được tổ chức thành nhóm để đi tắm biển, sông, hồ khi không có sự giám sát của người lớn.

Cuối cùng, trách nhiệm và người gần gũi nhất với các em là các vị phụ huynh. Phải thường xuyên nhắc nhở, quan tâm hơn nữa việc cho các em học bơi hoặc dạy bơi cho các em. Thiết nghĩ, trước khi muốn con trở thành người thế này, thế kia thì hãy làm sao cho con em mình phải biết bơi cái đã! Các cụ cũng đã dạy rồi, "Có phúc đẻ con biết lội..." mà.

Quang Châu