Cần Thơ: Trao 100 suất học bổng đến HS nghèo đầu năm học mới

(Dân trí)- Ngày 29/8, tại TP Cần Thơ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp cùng UBND TP Cần Thơ tổ chức trao học bổng “Cùng em đến trường” cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

Theo đó, nhà tài trợ trao 100 suất học bổng, mỗi suất 1,2 triệu đồng tới 100 em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi. Đây là những em học sinh đang học tại các trường Tiểu học, THCS, THPT tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và huyện Phong Điền.

Học sinh nhận học bổng.
Học sinh nhận học bổng.

Ngoài 100 suất học bổng trên, còn lại 106 suất, TP Cần Thơ cũng sẽ tiếp tục trao cho các em học sinh trong thời gian tới. Đây là số học sinh nằm trong tổng số 800 em của khu vực ĐBSCL được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty Chevron Việt Nam, Tổng Cty Khai thác dầu khí (PVEP), Cty Khai thác dầu khí Mitsui Nhật Bản (MOECO) và Cty khai thác và Sản xuất dầu khí PTT Thái Lan (PTTEP) tài trợ trong năm 2013.

Ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ bày tỏ: “ Với các suất học bổng này, mong các cháu sẽ cố gắng học tập tốt, không phụ lòng các cô, chú, gia đình và xã hội đã chăm lo cho các cháu, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.

Dẫn con đi nhận học bổng, chị Nguyễn Thị Khéo (49 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) cho biết, chồng chị bị bệnh tai biến không làm được gì nên mọi kinh tế gia đình đều một tay chị chăm lo. Chị vừa lo kiếm miếng ăn vừa lo cho con là em Lâm Văn Thịnh (HS lớp 5, Trường Tiểu học Trà Nóc 4) đi học nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Chia sẻ với PV Dân trí, chị Khéo bộc bạch: “Khi con được chọn nhận học bổng, chị rất mừng vì sẽ có thêm chi phí đỡ đần cho con đến trường”. Còn em Thịnh thì nghẹn ngào: “Em có tiền để mua thêm tập sách, em sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để mai mốt làm người có ích cho xã hội”.

   Hai mẹ con chị Khéo mừng khi nhận học bổng để có thêm chi phí đến trường.
   Hai mẹ con chị Khéo mừng khi nhận học bổng để có thêm chi phí đến trường.

Theo nhà tài trợ cho biết, trong năm 2013, các nhà tài trợ còn hỗ trợ nâng cấp cho 5 trường học ở các tỉnh ĐBSCL.

Được biết, từ 2009 đến nay, thông qua các nhà tài trợ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao hơn 3.000 suất học bổng và đầu tư nâng cấp nhiều trường học tại ĐBSCL. Riêng TP Cần Thơ được hỗ trợ 821 suất học bổng và sữa chữa trường học với kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng.                                              

Huỳnh Hải