Cần Thơ sẽ xây dựng trường Đại học Quốc tế

(Dân trí) - Ngày 7/2, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ ủng hộ Cần Thơ xây dựng trường Đại học Quốc tế.

Cần Thơ sẽ xây dựng trường Đại học Quốc tế - 1

Quang cảnh buổi làm việc của lãnh đạo Bộ GD&ĐT với lãnh đạo TP Cần Thơ

Mở đầu buổi làm việc, bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết các thành tích mà ngành đã được trong năm qua như xây dựng được 53 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt vượt 15,22% chỉ tiêu TP giao. Ở cấp học mẫu giáo tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi đạt 97,6%, tiểu học 100%, trung học cơ sở đạt 94,3%, trung học phổ thông 66,5%...

Tuy nhiên tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn còn, năm qua TP Cần Thơ có 506 học sinh bỏ học, chiếm 0,27%. Cụ thể, ở cấp tiểu học có 49 học sinh, chiếm tỷ lệ 0,05% (tăng 0,01%); THCS 294 học sinh bỏ học chiếm tỷ lệ 0,46% (tăng 0,04%); THPT 163 em, chiếm tỷ lệ 0,57% (tăng 0,13%).

Nguyên nhân của của việc học sinh bỏ học do học lực yếu kém không có khả năng lên lớp hoặc tốt nghiệp bậc học, cấp học; Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên theo cha, mẹ đi nơi khác kiếm sống nhưng không chuyển trường; học sinh không sống gần cha mẹ mà sống chung với người bảo hộ ít quan tâm, chăm lo việc học; Cha mẹ không quan tâm đến việc học của con...

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, hơn 10 năm thành phố trực thuộc trung ương, được sự quan tâm từ Chính phủ, bộ ngành trung ương, TP Cần Thơ đã giữ vững vai trò là trung tâm của vùng ĐBSCL. Trong đó, lĩnh vực GD&ĐT đạt được nhiều thành công đáng khích lệ.

Để tiếp tục giữ vững sự phát triển, ông Thống cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT tham mưu với Chính phủ sớm triển khai xây dựng dự án trường ĐH Kiến trúc, trường ĐH Quốc tế, trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn... nhằm đáp ứng tốt về nhu cầu đào tạo và nhân lực cho vùng.

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ GD&ĐT sáng 7/2.
Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ GD&ĐT sáng 7/2.

“Chúng tôi cũng kiến nghị bộ GD&ĐT tiếp tục quan tâm, hỗ trợ ĐH Cần Thơ về quy mô, chất lượng để xứng với tầm là trường ĐH trung tâm của toàn vùng; Chấp thuận chủ trương cho Cần Thơ được nâng cấp trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật lên trường Cao đẳng; Hỗ trợ Cần Thơ vấn đề đào tạo ngoại ngữ bởi trong điều kiện đổi mới và hội nhập, rất cần nguồn lao động có trình độ ngoại ngữ thích hợp”, ông Thống nói.

Liên quan đến các vấn đề ông Thống nêu, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho cho biết, về cơ bản Bộ đồng ý hết các đề xuất, kiến nghị của địa phương đặc biệt chú trọng vấn đề đào tạo ngoại ngữ. “Thời gian tới, nhất thiết trong giáo dục ngoại ngữ phải đi tiên phong. Tuy nhiên ở trong các cấp học từ phổ thông trở xuống chúng ta cần chú trọng tiếng Anh, bởi tăng thêm một ngôn ngữ mới trong trường học sẽ kéo theo một số lượng giáo viên rất lớn”.

Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao các thành tích mà ngành giáo dục Cần Thơ đã được.
Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao các thành tích mà ngành giáo dục Cần Thơ đã được.

“Còn việc thành lập trường ĐH Kiến trúc trên địa bàn, chúng tôi nghĩ Cần Thơ nên xem xét lại vì ở Cần Thơ đã một cơ sở của trường ĐH Kiến trúc TPHCM đặt ở đây, do đó chúng ta nên phát huy cơ sở đã có, sau đó đầu tư nâng cấp lên, vì chúng ta bắt đầu một cơ sở mới sẽ lâu hơn và khó hơn cái đã có sẵn. Việc thành lập trường ĐH Khoa học và Nhân văn ở thời điểm này, chúng tôi nghĩ không cần thiết. Nếu Cần Thơ có nhu cầu thì nên phát triển mạnh khoa Xã hội và Nhân văn của ĐH Cần Thơ. Đến thời điểm nào đó khoa Xã hội và Nhân văn chín muồi thì tách khoa ra và phát triển lên thành trường thì hay hay hơn. Còn việc thành lập trường ĐH Quốc tế, chúng tôi ủng hộ Cần Thơ thành lập. Đề nghị địa phương làm và hoàn tất hồ sơ để Bộ thẩm định”.

Tại buổi làm việc, đại diện các vụ của Bộ GD&ĐT hoan nghênh các thành tích mà ngành GD&ĐT Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới cần quan tâm nhiều hơn các mặt như: Nhóm lớp tư thục ở trẻ mầm mon; Ở cấp tiểu học sĩ số học sinh/lớp rất đông; Đội ngũ giáo viên tiếng Anh và tin học còn thiếu rất nhiều; Chất lượng GD&ĐT giữa các trường của vùng nông và TP Cần Thơ còn cách nhau khá xa; Trình độ tiến sĩ trong đội ngũ giảng viên ĐH, CĐ còn thấp chỉ chiếm 19% so với cả nước, các ngành nghề liên kết đào tạo với các trường khác chưa đa dạng...

Phạm Tâm

Cần Thơ sẽ xây dựng trường Đại học Quốc tế - 4