Cần Thơ: 6 tháng đầu năm, trao trên 23.000 suất học bổng

(Dân trí) - Theo bảng báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2013 của Hội Khuyến học TP Cần Thơ, toàn thành phố đã trao 23.677 suất học bổng, trong đó riêng Hội Khuyến học tỉnh đã trao 2.856 suất học bổng và 1.878 phần quà đến các em học sinh, sinh viên nghèo.

Theo đó, về công tác tổ chức và phát triển hội viên, trong 6 tháng đầu năm Hội Khuyến học TP Cần Thơ đã phát triển mới 136 tổ chức Hội các cấp, nâng tổng số tổ chức Hội lên 4.098 tổ chức Hội các cấp, xã, phường thị trấn đến tận ấp, khu vực và cả các tổ chức khác như nhà chùa, nhà thờ… Từ việc làm tốt công tác phát triển tổ chức Hội rộng khắp ở các cấp nên nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 148.922 hội viên, đạt 12,2% dân số TP Cần Thơ.

Trong công tác vận động quỹ khuyến học, khuyến tài, toàn thành phố đã vận động trên 6 tỷ đồng, trong đó, Thành hội vận động trên 4,1 tỷ đồng (tăng 1,98% so với cùng kỳ năm 2012) đạt 139% kế hoạch, vươt kế hoạch vận động quỹ năm 2013 từ 3 - 5 tỷ đồng.

Tại các quận, huyện Hội và cơ sở vận động trên 2,7 tỷ đồng (số quỹ còn thấp so với kế hoạch), trong đó có một số quận, huyện vận động tốt như: huyện Hội Cờ Đỏ, huyện Hội Vĩnh Thạnh, quận Hội Thốt Nốt, quận Hội Ninh Kiều…

Cần Thơ: 6 tháng đầu năm, trao trên 23.000 suất học bổng
Trong 6 tháng đầu năm 2013, Thành Hội, các tổ chức trên địa bàn thành phố cần Thơ đã trao trên 23.000 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo và hàng trăm xe đạp.

Ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ cho biết: “Ngay từ đầu năm, BCH Thành Hội và Hội đồng quản lý quỹ đã họp đánh giá tình hình, thống nhất kế hoạch và quyết tâm vận động quỹ dù trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Từ đó, kế hoạch, thư ngỏ được Thành Hội triển khai đến các quận, huyện, xã, phường và các doanh nghiệp... Đặc biệt, năm nay Thành hội tổ chức Chương trình nghệ thuật gây quỹ khuyến học, khuyến tài rất thành công, có 237 đơn vị đóng góp với tổng số tiền 768 triệu đồng. Riêng trong ngày truyền thống TP Cần Thơ “toàn xã hội chăm lo xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài - 19/5” đã được tổ chức long trọng tại hội trường thành uỷ và dịp này các tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho quỹ khuyến học trên 4,1 tỷ đồng. Nhờ đó, kế hoạch vận động cho quỹ khuyến học, khuyến tài năm nay tính đến thời điểm này đã vượt 1,98% so với năm 2012. Kết quả này cũng nhờ vào sự quan tâm Thành uỷ, UBND TP Cần Thơ đã kịp thời chỉ đạo trong toàn hệ thống chính trị địa phương tham gia vào công tác khuyến học, khuyến tài vì thành phố Cần Thơ ngày mai phát triển”.

Tính đến thời điểm này, Thành Hội trao 2.856 suất học bổng và 1.878 phần quà cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Riêng toàn thành phố Cần Thơ, Thành Hội tổng kết đã trao 20.811 suất học bổng và phần thưởng trị giá trên 6,4 tỷ đồng; cấp 133 xe đạp cho các em học sinh khó khăn, nhà xa trường học với tổng trị giá hơn 126 triệu đồng.

Ngoài ra,  Trường trực Thành Hội phối hợp với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 5 đợt phát học bổng, như học bổng Chung tay vun đắp nhân tài; học bổng Trần Đại Nghĩa; học bổng Golf của Quỹ Khuyến học Việt Nam; học bổng Prudentinal, Manulife... Theo đó có thêm hàng trăm học sinh, sinh viên được nhận học bổng, giảm bớt phần nào khó khăn trong việc học tập.

Trong kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013, Thành Hội tiếp tục triển khai nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư… Tiếp tục xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học”, tiến tới xây dựng một xã hội học tập. Ngoài ra, Thành Hội tiếp tục tăng cường công tác vận động quỹ khuyến học, khuyến tài, nhất là cấp huyện, quận Hội… để tiếp sức kịp thời cho học sinh, sinh viên nghèo khó khăn, quyết tâm không để trường hợp nào phải bỏ học vì lí do này.

Nguyễn Hành