Cận cảnh loại keo bong bóng khiến nhiều học sinh tại Quảng Bình bị ngộ độc

Tiến Thành

(Dân trí) - Loại keo bong bóng khiến nhiều học sinh Quảng Bình phải nhập viện cấp cứu thuộc dạng tuýt, chứa có dung dịch dạng keo. Các em học sinh dùng keo này cho vào đầu ống hút để thổi thành bong bóng.

Liên quan đến vụ việc nhiều em học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Phú Trạch, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu, phóng viên Dân trí đã tiến hành tìm hiểu để làm rõ hơn nguyên nhân về vụ việc này.

Vụ ngộ độc này ảnh hưởng đến 6 em học sinh lớp 5, trong đó có 4 em phải nhập viện cấp cứu. Sau thời gian điều trị, đến sáng nay 19/3, cả 4 em học sinh bị ngộ độc đã ổn định sức khỏe và có thể xuất viện. Tuy nhiên các em và người thân vẫn chưa hết lo lắng sau sự việc đã xảy ra.

Cận cảnh loại keo bong bóng khiến nhiều học sinh tại Quảng Bình bị ngộ độc - 1

Sau khi được các bác sỹ tích cực điều trị, sức khỏe của em Dương Thanh Trúc đã ổn định.

Nguyên nhân dẫn đến việc các em học sinh nói trên bị ngộ độc là do sử dụng một loại keo thổi thành bong bóng. Em Dương Thanh Trúc, một trong 4 em học sinh phải nhập viện vì ngộ độc cho biết, loại keo bong bóng này được em và các bạn cùng lớp mua tại cửa hàng tạp hóa ở cổng trường và sử dụng nhiều ngày qua.

Đây là một loại keo dạng túyp, có giá từ 3 đến 5 ngàn đồng. Trúc và các bạn sử dụng bằng cách nặn keo bên trong ra rồi dùng ống hút thổi thành bong bóng. Mỗi túyp keo này có thể thổi được từ 10 đến 15 cái bong bóng.

Cận cảnh loại keo bong bóng khiến nhiều học sinh tại Quảng Bình bị ngộ độc - 2

Loại keo bong bóng các em Trường Tiểu học Phú Trạch sử dụng.

"Thấy các bạn mua thổi hay nên em cũng mua, 2 quán ở cổng trường em đều có bán và nhiều bạn mua. Sau khi thổi bong bóng thì em thấy chóng mặt, buồn nôn, khó thở và mệt trong người, sau đó em được mọi người đưa đến bệnh viện", Trúc kể lại.

Qua tìm hiểu của phóng viên, loại keo bong bóng mà các em học sinh Trường Tiểu học Phú Trạch đã dùng để chơi được bán tràn lan tại nhiều tạp hóa ở cổng trường với đủ các loại khác nhau. Trong đó có nhiều loại có chữ nước ngoài, nhiều túyp còn không có nhãn mác. Mỗi túyp keo bong bóng sẽ có một màu riêng biệt và mùi rất khó chịu.

Cận cảnh loại keo bong bóng khiến nhiều học sinh tại Quảng Bình bị ngộ độc - 3

Keo này được đựng trong túyp, các em học sinh để ở đầu ống hút rồi thổi thành bong bóng.

Vụ ngộ độc sau khi sử dụng keo bong bóng là một lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh cũng như các trường học trong việc quản lý học sinh cũng như việc để các em sử dụng, ăn, uống những mặt hàng không đảm bảo, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là tính mạng.

Về phía Trường Tiểu học Phú Trạch, ngay sau khi xảy ra vụ việc ngộ độc, ban giám hiệu nhà trường cũng đã có cuộc họp khẩn với phụ huynh để phối hợp ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng mặt hàng không đảm bảo, đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền đến các em về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Về loại keo bong bóng đã gây ngộ độc, phía trường này cũng đã kiểm tra, tịch thu tất cả các sản phẩm mà học sinh đã mua và nghiêm cấm các em sử dụng loại keo nguy hiểm này.

Cận cảnh loại keo bong bóng khiến nhiều học sinh tại Quảng Bình bị ngộ độc - 4

Keo bong bóng với nhiều loại khác nhau được bán ở nhiều tạp hóa trước cổng trường. Có nhiều loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 18/3, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch đã tiếp nhận 4 em nhỏ bị ngộ độc với các biểu hiện đau ngực, khó thở, buồn nôn, chóng mặt, chẩn đoán rối loạn nhịp tim, nghi do ngộ độc khí N2O. Các bác sỹ đã phải cho các em học sinh này thở oxy và truyền dịch. 

Theo người nhà các em học sinh, trước đó các em đã mua một loại keo thổi bong bóng ở quán tạp hóa trước cổng trường. Sau khi thổi bong bóng, các em cảm thấy đau ngực, khó thở, buồn nôn, chóng mặt nên đã được người nhà đưa vào bệnh viện. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Hải Phú cũng đã phối hợp với Công an huyện Bố Trạch khẩn trương vào cuộc để điều tra làm rõ.